Sắc màu Cuộc Sống

Quán bar Buddha được gỡ phong tỏa, yêu cầu gỡ bỏ bảng hiệu, tranh và tượng Phật

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi gỡ phong tỏa quán bar Buddha thuộc phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM), lực lượng chức năng yêu cầu chủ quán bar này gỡ bỏ tranh, tượng phật, hình ảnh liên quan đến tôn giáo trong không gian quán, gỡ bỏ bảng hiệu mang tên “Buddha”.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND quận 2, TP.HCM đã ký quyết định giải tỏa điểm cách ly kiểm dịch đối với quán bar Buddha thuộc phường Thảo Điền. Đoàn kiểm tra liên ngành của quận 2 đã thông báo với chủ cơ sở kinh doanh trên và mở phong tỏa đối với quán.

Theo ghi nhận của Zing, đoàn kiểm tra đã giám sát việc khắc phục những sai phạm của quán bar, giám sát việc vệ sinh, khử khuẩn. Chủ quán bar được yêu cầu gỡ bỏ tranh, tượng phật, hình ảnh liên quan đến tôn giáo trong không gian quán, gỡ bỏ bảng hiệu mang tên “Buddha” trước quán.

Quán bar Buddha sau khi bị phong toả. Ảnh: Tổ Quốc

Tại buổi làm việc, chủ quán bar trên đã cam kết thực hiện những biện pháp khắc phục những sai phạm và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trao đổi với Tổ Quốc, UBND quận 2 trước đó cho biết, cơ sở kinh doanh này đã nhiều lần bị xử phạt vì bảng hiệu và tên gọi. Nguyên nhân được chỉ ra do các cơ quan chuyên môn, UBND phường Thảo Điền chưa có biện pháp phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm và kiểm tra việc chấp hành sau vi phạm dẫn đến cơ sở này tái phạm nhiều lần.

Từ khi phát hiện ca nhiễm 91 đến ngày 13/4, tổng cộng có 255 trường hợp liên quan “ổ dịch” này được lấy mẫu. Trong đó, 242 trường hợp âm tính, 13 trường hợp dương tính.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất