Sắc màu Cuộc Sống

Công an thông tin vụ người đàn ông chém em dâu và cháu dâu đang mang thai tử vong

Minh Hoàng
Chia sẻ

Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Phạm Khắc Tiến chạy sang cửa hàng bán thịt chó bên cạnh lấy một con dao rồi quay lại chém em dâu cùng cháu dâu tử vong.

Liên quan vụ người đàn ông sát hại em dâu và cháu dâu đang mang thai, chiều 28/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh băt tạm giam để điều tra về tội giết người đối với bị can Phạm khắc Tiến (66 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). 

Theo điều tra ban đầu, giữa gia đình Phạm Khắc Tiến và bà M.T.N. (64 tuổi, là em dâu của Tiến, ngụ cùng thôn 1) có tranh chấp đất nông nghiệp. 

Công an thông tin vụ người đàn ông chém em dâu và cháu dâu đang mang thai tử vong Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Thanh Niên

Khoảng 18h ngày 27/10, Tiến đạp xe đến nhà bà N. để nói chuyện và xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. 

Đỉnh điểm, Tiến chạy sang cửa hàng bán thịt chó cạnh nhà bà N. lấy một con dao phay dài khoảng 40cm rồi quay lại chém bà N. nhiều nhát vào đầu, cổ khiến nạn nhân gục ngay trước cửa nhà. 

Nghe tiếng la hét, chị L.T.P. (23 tuổi, là con dâu của bà N., đang mang thai 22 tuần tuổi) chạy đến thì bị Tiến đuổi theo chém vào đầu và tay khiến gục tại phòng ngủ. 

Thời điểm xảy ra vụ án, trong nhà chỉ có bà N. và chị P. Các con trai bà N. vẫn chưa đi làm về.

Sau đó, Phạm Khắc Tiến và đạp xe đạp về nhà mình, rồi đem theo hung khí gây án đến cơ quan công an đầu thú. 

Phát hiện sự việc, hàng xóm đến và xác định bà N. đã tử vong, còn chị P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vết thương quá năng nên chị P. và thai nhi đã tử vong. 

Vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ. 

Xem thêm: Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông xông vào chém em dâu và cháu dâu đang mang thai tử vong

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất