Sắc màu Cuộc Sống

Người Sài Gòn đeo khẩu trang khi ra đường, bắt đầu trạng thái 'chống dịch'

Khải Anh
Chia sẻ

Sau khi xuất hiện những ca nhiễm mới xuất hiện, người dân TP.HCM bắt đầu đeo khẩu trang khi đi ra đường, nơi công cộng.

Sau thông tin về các ca nhiễm mới xuất hiện tại Đà Nẵng, đặc biệt là bệnh nhân thứ 420 đã có thời gian ghé thăm con gái tại chung cư Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM, nhiều người dân trên địa bàn thành phố đã có động thái chủ động mang khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Chiều tối 26/7, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn tới thủ trưởng các sở ban ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng. TP.HCM tiếp tục yêu cầu người dân tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tại các siêu thị, tuyến đường lớn, trung tâm thương mại, chợ... người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định mang khẩu trang.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu công an địa phương quản lí chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; xử lí nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố cũng như các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch Covid-19 gây hoang mang trong dư luận.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất