Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông hoảng hốt báo tin gặp hổ tự nhiên khi tham quan Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, một người dân cho biết đã gặp hổ ở Km24 trên đường 20 Quyết Thắng, con đường chạy trong Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm.

Ngày 5/8, trao đổi với tờ CAND, một lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Vườn PNKB) cho biết, trong quá trình thám hiểm du lịch ở Vườn PNKB, anh T.H.N (anh N đề nghị giấu tên) phát hiện 1 con hổ tự nhiên xuất hiện ở Km24 trên đường 20 Quyết Thắng, con đường chạy trong Vườn PNKB.

Người đàn ông hoảng hốt báo tin gặp hổ tự nhiên khi tham quan Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi phát hiện hổ tự nhiên, anh N. hoảng sợ leo lên cây cao và đánh tiếng, sau vài phút con hổ cũng lao vào rừng sâu. Anh N. bỏ chuyến thám hiểm du lịch về báo lại sự việc gặp hổ với lãnh đạo Ban Quản lý Vườn PNKB. 

Được biết, hổ tự nhiên xuất hiện ở Vườn PNKB được phát hiện cách đây đã trên vài chục năm, sau đó loài thú quý hiếm này hoàn toàn vắng bóng ở khu vực này.

Cùng ngày, tin từ Vườn PNKB cũng cho biết, 7 cá thể hổ Đông Dương được vận chuyển từ tỉnh Nghệ An vào Quảng Bình nuôi nhốt, chăm sóc, bảo tồn đang phát triển tốt. Các cá thể hổ khi chuyển từ Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An vào Vườn PNKB có trọng lượng từ 50 - 60 kg, sau 4 tháng chăm nuôi nay các cá thể hổ đã trên 80 kg, hổ phát triển tốt. 

Một lãnh đạo Ban quản lý Vườn PNKB cho rằng; “Có thể hổ tự nhiên xuất hiện ở Vườn PNKB là hổ từ những vùng khác đến khi chúng đánh hơi được các cá thể hổ đang nuôi dưỡng ở Vườn PNKB)".

Trả lời tờ Sức khỏe và đời sống, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết, bức ảnh chụp được hổ cuối cùng ở Việt Nam là từ năm 1998. Đã 24 năm, giới bảo tồn động vật hoang dã không thu thập được bằng chứng, dấu tích nào của hồ trong tự nhiên. Dù vậy, khi phỏng vấn thì một số người dân vẫn nói có dấu vết của hổ, nhưng chưa cái nào được xác nhận.

Trường hợp người dân nói nhìn thấy hổ ở Phong Nha – Kẻ Bàng, vì họ không khẳng định nhìn thấy trực diện con hổ mà chỉ kể các dấu hiệu chung chung, nên rất khó khẳng định. Trong suốt nhiều năm qua, các nhà khoa học đã bằng nhiều cách như đặt bẫy ảnh, truy vết thức ăn, dấu chân, phân... nhưng đều chưa tìm ra dấu vết hổ trong tự nhiên Việt Nam.

Xem thêm: Trở về tuổi thơ với cào cào lá dừa giữa lòng Sài Gòn |

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất