Sắc màu Cuộc Sống

Một phụ nữ dùng đá đập vỡ kính buồng và màn hình ATM ở Bình Thuận

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Camera an ninh ghi lại cho thấy, người phụ nữ này đã hai lần dùng đá ném mạnh vào buồng kính ATM và ném vào màn hình máy ATM rồi rời đi.

Ngày 24/6, tờ PLO thông tin, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm ra thủ phạm đập phá trụ ATM của một ngân hàng và bàn giao hồ sơ cho Công an phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 23/6 nhiều người dân đi rút tiền tại một trụ ATM trên địa bàn phường Đức Nghĩa phát hiện mặt kính của màn hình giao dịch trên máy ATM bị ném vỡ. 

Bên trong màn hình vẫn còn một cục đá và nhiều cục đá nằm ở dưới sàn.

Một phụ nữ dùng đá đập vỡ kính buồng và màn hình ATM ở Bình Thuận Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO

Qua kiểm tra camera, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ đội nón lưỡi trai màu đỏ đã hai lần dùng đá ném mạnh vào buồng kính ATM và ném vào màn hình máy ATM rồi rời đi.

Sau hai giờ truy xét, công an xác định người có hành vi trên là bà H.T.M (39 tuổi) và đưa về trụ sở làm việc. Theo người dân địa phương, bà M có vấn đề về tâm thần.

Trước đó, sự việc tương tự xảy ra ở Tiền Giang. Cụ thể, ngày 11/12/2021, Nguyễn Thị Thanh Tâm (33 tuổi, cư ngụ ấp Kim Liên, xã Long Hòa, thị xã Gò Công) đến trụ ATM của ngân hàng Agribank, chi nhánh Gò Công, thuộc ấp Kim Liên, xã Long Hòa thực hiện thao tác sử dụng dịch vụ trên trụ ATM. 

Sau đó, Tâm dùng gạch ném vào 2 trụ ATM, làm hư hỏng 1 tấm kính cường lực bảo vệ màn hình của trụ ATM, gây thiệt hại 3 triệu đồng.

Một phụ nữ dùng đá đập vỡ kính buồng và màn hình ATM ở Bình Thuận Ảnh 2
Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Chưa dừng lại, Tâm tiếp tục đến ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, chi nhánh Gò Công và dùng gạch ném vào máy ATM, làm hư hỏng 1 mặt nhựa khoang kỹ thuật của trụ ATM. Tài sản thiệt hại trị giá 10 triệu đồng.

Sau khi có kết quả giám định tài sản, Công an thị xã Gò Công tiến hành khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất