Sắc màu Cuộc Sống

Một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương bị cướp táo tợn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Một đối tượng cầm vật giống súng, xông vào uy hiếp nhân viên tại một ngân hàng ở Bình Dương cướp tiền rồi tẩu thoát.

Chiều 28/12, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận vừa xảy ra vụ cướp một chi nhánh ngân hàng lớn tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương). 

Hiện các đội nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương và lực lượng công an địa phương đang nhanh chóng truy xét điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một thanh niên khoảng 30 tuổi mặc áo khoác đen, quần lửng, đội nón màu đen, chạy xe máy không gắn biển số đi đến chi nhánh ngân hàng BIDV ở huyện Bàu Bàng.

Một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương bị cướp táo tợn Ảnh 1
Ngân hàng xảy ra vụ cướp. Ảnh: Zing.vn

Nam thanh niên này sau đó sử dụng một vật giống súng, đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp vài trăm triệu.

Thông tin trên Vnexpress, ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Bàu Bàng đã bắt được nghi can.

Một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương bị cướp táo tợn Ảnh 2
Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: VietNamNet

Lực lượng chức năng đã thu giữ súng và vật giống lựu đạn (chưa xác định chủng loại) cùng một số tang vật khác anh ta phi tang gần hiện trường.

Bước đầu, tên cướp khai súng và quả nổ "đều là giả".

Theo VietNamNet, danh tính đối tượng là Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng). Số tiền cướp được gần 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai sau khi lấy được tiền, đối tượng này vứt khẩu súng giả gần hiện trường rồi lên xe máy tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng cởi áo khoác, đem giấu số tiền vừa cướp.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất