Sắc màu Cuộc Sống

Lịch trình 4 người trong gia đình ở Lạng Sơn nhiễm COVID-19 sau khi đi du lịch Đà Nẵng: Đi ăn cỗ cưới, thăm họ hàng ở Pò Háng

Định Nguyễn
Chia sẻ

Một gia đình gồm 4 người trong đó có bé 10 tuổi nhiễm COVID-19 ở Lạng Sơn được xác định đã đi du lịch ở Đà Nẵng. Gia đình này sau khi trở về địa phương có đi ăn cưới, thăm họ hàng.

Chiều 5/8, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông tin, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 41 ca nhiễm mới. Trong đó, tại Đà Nẵng (34 ca), Lạng Sơn (4 ca), Bắc Giang (2 ca), liên quan đến Đà Nẵng và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tại Lạng Sơn, ngay sau khi nắm được thông tin có ca nhiễm, tối 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập - khu phố nơi người này sinh sống để thực hiện các biện pháp cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19; thời gian cách ly từ 00 giờ ngày 5/8 đến khi Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo mới.

Anh L. sau khi di du lịch về có đi ăn cỗ cưới tại nhà hàng Hùng Hưng, khu 6 thị trấn Đình Lập, Lạng Sơn. Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, anh Vũ Hồng L. (SN 1978) cùng vợ và 2 con là Hoàng Thị H. (SN 1982), Vũ Hồng D. (SN 2007), Vũ Anh T. (SN 2010) trú tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đi du lịch Đà Nẵng trở về ngày 25/7.

Lịch trình di chuyển của gia đình này như sau: Ngày 21/7 xe công ty đón gia đình tại nhà riêng ở khu 7, thị trấn Đình lập rồi xuống sân bay Nội Bài, sau đó bay đến Đà Nẵng. 

Tại sân bay, xe công ty đón về khách sạn Tây Bắc có địa chỉ tại số 4 Hà Bổng, TP Đà Nẵng. 17h cùng ngày đi ăn cơm tại nhà hàng (không nhớ địa chỉ) sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Đến 6h sáng ngày 22/7 gia đình đi tắm biển (không nhớ bãi tắm), 7h di chuyển tham quan Bà Nà Hills. Chiều về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 24/7, 11h ăn cơm trưa xong đi tham quan Ngũ Hành Sơn, 17h về ra quán chả cá Cô Tạ ăn sau đó di chuyển ra sân bay bay về Nội Bài. Đến 4h sáng ngày 25/7 gia đình có mặt tại nhà riêng ở Khu 7, thị trấn Đình Lập. 

17h cùng ngày, chị Hoàng Thị H. ra quán cà phê khu 5 ngồi, 18h về không đi đâu. 

Anh L. 16h đi ăn cỗ cưới tại nhà hàng Hùng Hưng, khu 6 thị trấn Đình Lập, Lạng Sơn. Ngày 26/7 cả nhà không đi đâu. Ngày 27/7, chị H. cùng các con ở nhà, còn ông L. lên thăm họ hàng ở Pò Háng. 

Khi nghe thông tin về tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại Bệnh viện Đà Nẵng, gia đình đã khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Sau đó chị H. có biểu hiện sốt, được cách ly tại Trung tâm y tế huyện và được lấy mẫu xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất