Sắc màu Cuộc Sống

Hé lộ nguyên nhân nghi phạm ra tay sát hại cháu bé 8 tuổi ở Hà Tĩnh

Theo Hùng Tuấn
Chia sẻ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hà Trọng Quyết khai nhận do mâu thuẫn với gia đình nên đã ra tay sát hại cháu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Hà Trọng Quyết (SN 1993) trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Giết người”.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận, ngày 25/10, do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, Quyết nảy sinh ý định sát hại bé Hà Trọng Đ. (8 tuổi, trú xã Sơn Ninh) để trả thù.

Khoảng 15h30 cùng ngày, Quyết cầm dao (kiểu dao mẹo), rồi dắt bò của gia đình ra trước cánh đồng cách nhà khoảng 50m để cho ăn. Sau đó, Quyết thủ dao vào trong áo và vào thôn tìm bé Đ. 

Lúc này, Quyết nhìn thấy bé Đ. một mình đi bộ trên đường liền đi theo và nói bé về nhà lấy bao tải cho mượn. Khi bé Đ. vừa về đến nhà thì Quyết lấy dao chém nhiều nhát vào người bé Đ. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hé lộ nguyên nhân nghi phạm ra tay sát hại cháu bé 8 tuổi ở Hà Tĩnh Ảnh 1
Đối tượng Quyết tại cơ quan công an

Sau khi gây án, Quyết rửa sạch hung khí, thay quần áo mang cất giấu, sau đó tiếp tục ra cánh đồng chăn bò. Đến chiều tối hôm đó, chị gái của Đ. là Hà Anh D. đi học về thì phát hiện em trai nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Bé Đ. được người thân đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong trước đó. Vụ án mạng xảy ra khi bố mẹ bé Đ. đang đi làm đồng.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự và VKSND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra làm rõ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là cháu bé Hà Trọng Đ bị chết do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều thương tích.

Sau khi khoanh vùng, công an xác định đối tượng gây án là Hà Trọng Quyết, người này có mối quan hệ anh em họ với nạn nhân.

Xem thêm: Đã bắt được nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh

Theo nguồn tin có được, đối tượng gây án có dấu hiệu tâm thần, năng lực hành vi có vấn đề nhưng chưa có hồ sơ quản lý, chưa giám định tâm thần. Cơ quan điều tra đang đưa Quyết đi giám định năng lực hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Theo

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất