Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội nắng nóng nhất từ đầu năm trước khi bước vào đợt mưa dông mới

Minh Hoàng
Chia sẻ

Hôm nay, nền nhiệt tại Hà Nội được cảnh báo nóng gay gắt trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ vừa trải qua một ngày nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại Hà Nội xuất hiện hiện mức nhiệt 36 - 37,5 độ C ở hầu khắp trạm quan trắc trong ngày 3/6. Đây là nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Thủ đô kể từ đầu năm.

Hà Nội nắng nóng nhất từ đầu năm trước khi bước vào đợt mưa dông mới Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dự báo, hôm nay (4/6), khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La và Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày tại khu vực này từ 50 - 65%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 17h.

Hà Nội nắng nóng nhất từ đầu năm trước khi bước vào đợt mưa dông mới Ảnh 2
Mưa ngập nhiều tuyến phố ở Hà Nội vào ngày 29/5 vừa qua 

Khu vực Hà Nội, nền nhiệt khả năng gia tăng trong hôm nay khi một số nơi được cảnh báo nóng gay gắt trên 38 độ C. Thời gian có mức nhiệt trên 35 độ C kéo dài từ 13h đến 16h. Đến chiều tối có khả năng xảy ra mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 5/6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần và bước vào đợt mưa dông mới.. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới, riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 6/6 nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin mới nhất