Sắc màu Cuộc Sống

Giả danh công an, đến tận nhà người dân để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Nhật Minh
Chia sẻ

Giả danh đại úy công an, Quí cùng với Huy đã lừa 3 bị hại trên địa bàn TP. Đà Nẵng, qua đó chiếm đoạt số tiền 260 triệu đồng.

Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết nơi đây vừa bắt giữ đối tượng Bùi Trọng Quí (SN 1986, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Nhật Huy (SN 1994, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là hai đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa “chạy án” để chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Nguyễn Nhật Huy (trái) và Bùi Trọng Quí

Theo điều tra ban đầu, từ giữa năm 2019, lợi dụng việc một số người dân có người thân vi phạm pháp luật, Huy đã làm cầu nối cho Quí đến nhà bị hại, đưa ra thông tin gian dối như quen biết nhiều lãnh đạo và cơ quan cấp cao có thể giúp cho thoát tội hoặc tại ngoại.

Để tạo lòng tin, Quí mua trang phục công an cùng nhiều vật dụng có liên quan như súng, máy bộ đàm, còng số 8,... trên mạng. Hằng ngày, Quí thuê xe ô tô với giá 20 triệu đồng/tháng để làm phương tiện đi lại nhằm tạo lòng tin trong quá trình giao dịch với bị hại.

Với vỏ bọc này, Bùi Trọng Quí cùng với Nguyễn Nhật Huy đã lừa 3 bị hại tại địa bàn TP. Đà Nẵng, chiếm đoạt số tiền 260 triệu đồng.

Bộ trang phục An ninh mà đối tượng Quí khai nhận đã đặt mua trên mạng

Trên cơ sở tài liệu thu thậep được, ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Trọng Quí và Nguyễn Nhật Huy và để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất