Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái 'diễn kịch' 7 lần vờ nhảy cầu tự tử để... xin tiền của người dân

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 10/6, lãnh đạo Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị này vừa lật tẩy chiêu trò của một cô gái giả vờ tự tử vì tình để trục lợi.

Trước đó, chiều ngày 9/6, cô này leo lan can cầu Biện Nhị ở thị trấn U Minh (huyện U Minh) khóc lóc, "diễn sâu" tỏ ý muốn nhảy cầu tự tử.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đi đường vội can ngăn và trình báo sự việc lên Cơ quan chức năng. 

Cô gái 'diễn kịch' 7 lần vờ nhảy cầu tự tử để... xin tiền của người dân Ảnh 1
Cô gái giả vờ nhảy cầu tự tử để trục lợi

Nhận tin báo, Công an Thị trấn U Minh phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện U Minh nhanh chóng đến tiếp cận cô gái trên và vận động, thuyết phục. Sau khi vận động, thuyết phục thì cô gái từ bỏ ý định tự tử. 

Cô gái sau đó cũng được đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại đây, cô gái này cho biết mình tên Nguyễn Ngọc Lan (17 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). 

Thông qua Zalo, Lan làm quen với 1 thanh niên tên Phúc ở Cà Mau. Sau khi nảy sinh tình cảm, Lan đã bắt xe từ Bình Dương xuống Cà Mau để gặp Phúc. Tuy nhiên, sau đó Lan đã bị bạn trai lừa tình và tiền, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Lan muốn tự tử.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác minh và xác định được, thiếu nữ nói trên tên thật là Nguyễn Ngọc Lam (SN 2003, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Sau đó, Lam thừa nhận, bản thân đã sử dụng thủ đoạn vờ nhảy cầu tự tử để người dân địa phương thương xót, rồi trục lợi.

Lam cũng đã thực hiện hành vi tương tự ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cô gái này có ít nhất 7 lần giả vờ nhảy cầu ở các địa phương để "lừa" tiền người đi đường. Mỗi lần cô được cho từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất