Sắc màu Cuộc Sống

Chủ cơ sở bạo hành trẻ em ở Sài Gòn: 'Đánh dằn mặt để các cháu ăn, ngủ đúng giờ'

Phương Sinh
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận toàn bộ hành và xác nhận chính là người trong đoạn clip bạo hành trẻ mần non.

Ngày 27/11, Công an quận 12, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, ngụ Lâm Đồng) - là chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT05, phường Hiệp Thành, quận12) để điều tra làm rõ về đoạn clip hành vi bạo hành trẻ em.

Đồng thời, công an cũng triệu tập 2 bảo mẫu Phạm Như Quỳnh (ngụ Cà Mau) và Đào (ở Đồng Tháp) để làm rõ vụ việc.

Trường mần non tư thục Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động.

Linh xác nhận mình chính là người trong clip mà báo chí phản ánh. Linh cùng 2 bảo mẫu đã dùng nhiều vật khác nhau để đánh vào người trẻ. “Vì các cháu bé hiếu động nên các bảo mẫu phải đánh dằn mặt cho các cháu sợ, phải ăn, ngủ đúng giờ”, Linh nói.

Liên quan vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã đình chỉ hoạt động và rút giấy phép cở sở này. Chủ tịch UBND quận 12 chỉ đạo, chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra, xem xét và xử lý theo pháp luật.

Hình ảnh giáo viên bạo hành trẻ (ảnh cắt từ video của báo Tuổi Trẻ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn thu nhận 36 trẻ đang theo học tại cơ sở Mầm Xanh, hướng dẫn phụ huynh đưa con em đến các trường mầm non công lập để gửi.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất