Sắc màu Cuộc Sống

Cảnh sát hóa trang thành tài xế Grab 'tung cước' bắt nhóm đối tượng mang theo dao bầu dàn cảnh cướp túi xách

Định Nguyễn
Chia sẻ

Nhóm cảnh sát hình sự đã hóa trang thành tài xế chạy Grab nhanh trí tung cước bắt nhóm 3 đối tượng có hành vi dàn cảnh va chạm giao thông cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 8/3, một số đối tượng theo bám một cô gái đeo túi xách. Khi cô gái đến khu vực gầm cầu vượt Kim Mã - Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội thì các đối tượng nhanh chóng ra tay giật túi xách của nạn nhân. Đúng lúc này những người người mặc quần áo xe ôm Grab xuất hiện cùng với quần chúng nhân dân khống chế các đối tượng.

Anh Kh., một người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên anh thấy 3 đối tượng đang giằng co với cô gái thì một số người mặc áo xe ôm Grab ập tới khống chế. Ba đối tượng trộm cướp liền rút dao chọc tiết lợn ra đâm chém nhưng những người lái xe ôm đã nhanh nhẹn tránh được những cú đâm của nhóm đối tượng hung hãn này, đồng thời quật ngã 3 đối tượng và tước vũ khí của chúng.

Ảnh minh hoạ.

Anh Kh. cho biết, nạn nhân là một cô gái khá xinh đẹp, điều khiến xe máy, mang theo chiếc cặp màu đen. Sau khi khống chế được các đối tượng, những người mặc áo Grab đã lấy lại chiếc cặp, trả lại cho nạn nhân.

Người dân gần hiện trường cho biết, họ nghe thấy mọi người nói các đối tượng này đã theo dõi cô gái từ đường Kim Giang lên đến đây chúng mới ra tay. Rất may là có các anh xe ôm đã mưu trí, dũng cảm bắt giữ chúng.

“Khi chúng tôi giơ điện thoại lên chụp thì các anh ý gạt đi và nói: ‘Chúng tôi là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ’”, một người dân kể lại.

Chiều cùng ngày, một cán bộ công an phường Ngọc Khánh xác nhận, có vụ việc lực lượng cảnh sát hình sự hóa trang bắt 3 đối tượng dàn dựng va chạm giao thông để trộm cướp tài sản của người đi đường.

Cũng theo vị cán bộ này, sau khi nhận tin báo, công an phường đã nhanh chóng ra hỗ trợ lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội khống chế, áp giải các đối tượng về trụ sở công an. Hiện 3 nghi phạm đã được đưa về phòng CSHS để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Liên quan tới sự việc trên, một cán bộ của Đội 5 Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cũng xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, 3 đối tượng này rất nguy hiểm, khi bị phát hiện chúng rút dao chọc tiết lợn ra chống trả quyết liệt.

Theo vị cán bộ này, trong quá trình bắt giữ, một cán bộ của đơn vị đã bị thương khi dũng cảm đá tung dao của đối tượng, tránh cho 2 đồng chí khác bị nhát đâm trí mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất