Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa: Cả 3 ông cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi ở Nha Trang đều từ quê vào thăm người thân

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Được biết, những nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy đều từ Thái Bình vào Nha Trang để thăm người thân và du lịch.

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 3 ông cháu tử vong, chiều 10/6, thông tin với VTCNews, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.  

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa, căn nhà xảy ra hỏa hoạn do ông Bùi Văn Trường (SN 1986, quê tại tỉnh Thái Bình) thuê để kinh doanh tạp hóa. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 11 người bao gồm gia đình ông Trường, bố vợ và các cháu. Khi ngôi nhà bốc cháy, một số thanh niên ngồi nhậu gần đó phát hiện khói bốc lên cao nên chạy đến đập cửa các gia đình và thông báo với cơ quan chức năng.

Xót xa: Cả 3 ông cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi ở Nha Trang đều từ quê vào thăm người thân Ảnh 1
Hiện trường ngôi nhà cháy rụi 

Báo Tiền Phong dẫn tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết 3 nạn nhân tử vong gồm ông Vũ Ngọc T. (SN 1956, bố vợ ông Tr.) và 2 cháu nội của ông là Vũ Minh Cát A. (SN 2017), Vũ Minh Quỳnh A. (SN 2014, đều là con anh vợ ông T., ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Được biết, những nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy đều từ Thái Bình vào Nha Trang để thăm người thân và du lịch.

Trước đó, tờ Dân Việt đưa tin, khoảng 0h20 phút ngày 10/6, người dân phát hiện có khói lớn và lửa bốc lên từ căn nhà liền báo cho cơ quan chức năng.

Xót xa: Cả 3 ông cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi ở Nha Trang đều từ quê vào thăm người thân Ảnh 2
Vụ cháy khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm

Ngay sau đó, các lực lượng chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường.

Ngay khi tiếp cận hiện trường phát hiện trong nhà có nhiều người, các chiến sĩ chữa cháy đã nhanh chóng giải cứu được 3 trẻ em ra khỏi căn nhà bị cháy.

Theo VOV, công tác cứu hộ gặp khó khăn do địa hình hẹp, hẻm nhỏ, nhà kín không có đường thoát hiểm. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.  

Vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong. Các nạn nhân được xác định là cụ ông 70 tuổi và 2 cháu nội gồm một cháu 8 tuổi, một cháu 5 tuổi.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất