Bắt 4 cán bộ, nhân viên liên quan đến vụ vợ chồng 'Đường Nhuệ’

Định Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ thêm 4 cán bộ ở địa phương này về tội liên quan đến vụ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương.

Tối 16/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ, khởi tố thêm 4 bị can.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình; Hà Văn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương.

Các đối tượng nói trên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự trong cùng ngày.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương là chủ Công ty TNHH Đường Dương. Trước đó được cho là đã tham gia đấu giá nhiều khu đất, dự án bất động sản ở Thái Bình rồi bán sang tay.

Nguyễn Xuân Đường bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nam.

Theo một lãnh đạo xã ở huyện Kiến Xương, cuối năm 2019, Dương tham gia đấu giá và trúng 5 mảnh đất có tổng diện tích 500 m2 với giá hơn 5 triệu đồng mỗi m2.

Sau đó, Dương chuyển nhượng toàn bộ số đất này với giá cao hơn. Hồi tháng 3/2020, vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cũng có hoạt động đấu thầu tương tự với 46 lô đất ở huyện Kiến Xương.

Trong khoảng 700 bộ hồ sơ dự thầu, công ty của Dương trúng hơn một nửa số đất trên. Ngoài ra, Công ty TNHH Đường Dương còn tham gia hàng loạt sự kiện đấu giá bất động sản khác ở một số huyện trong tỉnh.

Trước đó, ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương cùng 2 bị can Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích sau khi họ tham gia đánh đập một phụ xe khách ngay tại nhà Dương. 3 ngày sau, Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố do liên quan vụ hành hung nói trên nhưng bị can bỏ trốn nên cảnh sát ra lệnh truy nã.

Tối 10/4, Đường “Nhuệ” bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam. Ngay sau đó cơ quan công an di lý Đường về Thái Bình phục vụ công tác điều tra. Mở rộng vụ án cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra sau đó khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đàn em của Đường “Nhuệ” gồm Đào Văn Bằng (34 tuổi) và Phạm Xuân Hòa (44 tuổi).

Liên quan đến hành vi của Nguyễn Xuân Đường, ngày 16/4, Công an TP Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014.

Vụ án này có liên quan đến việc bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt, P.Trần Lãm, TP Thái Bình) và con trai là Mai Thế Duy (33 tuổi) tố cáo bị đối tượng “Đường Nhuệ” và đàn em đánh tại trụ sở Công an P.Trần Lãm với tỉ lệ thương tật 15%.

Theo khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất