Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Người mẫu - Hoa hậu

Ông Nawat chính thức tước danh hiệu Á hậu 2 của người đẹp Myanmar

Miss Grand International đã có quyết định chính thức sau loạt hành vi không đứng đắn của đại diện Myanmar.

Mới đây, trên trang chủ của Miss Grand International (MGI), đã thông báo chính thức về việc tước danh hiệu Á hậu 2 của đại diện Myanmar - Thae Su Nyein. Trong bài đăng trên fanpage chính thức, tiết lộ nguyên nhân là do đại diện Myanmar có hành vi và thái độ thiếu đứng đắn. 

"THÔNG BÁO CHÍNH THỨC: Tổ chức MGI đã quyết định tước danh hiệu Á hậu 2 của Miss Grand Myanmar 2024, cô Thae Su Nyein do có hành vi, hành động không đúng mực, vi phạm nhiều quy định. Thông báo này được đưa ra để bạn tham khảo", nguyên văn bài đăng của tổ chức MGI.

Ngay sau khi thông báo này được công bố, các fan sắc đẹp từ khắp nơi trên thế giới đã nhanh chóng quan tâm. Đa phần đều đồng tình với quyết định này, họ cho rằng cách hành xử của đại diện Myanmar sau chung kết là vô cùng thiếu tôn trọng cuộc thi.

Ông Nawat chính thức tước danh hiệu Á hậu 2 của người đẹp Myanmar Ảnh 1
Miss Grand International thông báo tước danh hiệu Á hậu 2 của đại diện Myanmar.

Drama bắt đầu ngay sau đêm chung kết, khi giám đốc quốc gia Myanmar bất ngờ lên sân khấu, tháo vương miện cùng dải sash Á hậu 2 của Thae Su Nyein trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Đoạn video ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, gây tranh cãi lớn. Thậm chí, cả hai cũng không ở lại giao lưu mà ra về ngay trong đêm, làm tăng thêm sự hỗn loạn.

Ngay sau đó, giám đốc guốc gia (GĐQG) Myanmar đã livestream cho rằng ông Nawat sắp xếp kết quả không công bằng và khẳng định Thae Su Nyein xứng đáng đăng quang hơn với giải "National Costume" và "Country's Power of the Year". Tuy nhiên, đến khi công bố, đại diện Myanmar lại không được xướng tên. Đáp lại, ông Nawat lên tiếng chỉ trích Thae Su Nyein vì thiếu trưởng thành, cho rằng tuy cô có tiềm năng nhưng lại không đủ bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi quốc tế.

Trước phản ứng của GĐQG Myanmar, ông Nawat cho biết Miss Grand International sẽ hủy bản quyền Miss Grand Myanmar với lý do GĐQG Myanmar mắc nhiều khoản nợ chưa trả và thiếu trách nhiệm trong việc thanh toán chi phí tổ chức cuộc thi. Quyết định này càng làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan sắc đẹp, khi họ chia làm hai luồng ý kiến: một bên cho rằng Thae Su Nyein xứng đáng hơn, bên khác cho rằng cô chỉ phù hợp với vị trí Á hậu 2 do những hành vi chưa chuẩn mực của mình.

Về phần mình, người đẹp Thae Su Nyein thể hiện thái độ không hài lòng với vị trí Á hậu 2. Cô liên tục bày tỏ sự thất vọng, thậm chí bật khóc sau đêm chung kết. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người cũng đặt câu hỏi về thái độ của Thae Su Nyein với các thí sinh khác trong suốt cuộc thi, bao gồm việc bị tố sử dụng ê-kíp riêng và thái độ kém thân thiện. 

Hiện tại, GĐQG của Miss Grand Myanmar - ông Htoo Ant Lwin, cũng tuyên bố sẽ từ chức và trả lại vương miện Á hậu 2 cho ban tổ chức, bởi ông cho rằng cuộc thi không còn tính công bằng. Drama này dự kiến sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi các bên liên quan tiếp tục lên tiếng.

Miss Grand International năm nay không chỉ là sân khấu của nhan sắc, mà còn trở thành điểm nóng của những tranh cãi và bất đồng chưa từng có. Điều này đã khiến sự kiện năm nay được ghi nhớ với nhiều thị phi hơn cả những khoảnh khắc đăng quang thông thường.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Hương Đông

Được quan tâm

Tin mới nhất
Trương Ngọc Ánh trả hết nợ
Hành trình tranh cúp vô địch VUG của những 'chiến binh' Đại học Ngoại Thương và Đại học Sư Phạm Hà Nội
Adele bị điếc một tai