Người mẫu - Hoa hậu

Hoa hậu tham phú phụ bần, trắng tay vì mang tiếng 'không chồng mà chửa'

Mia
Chia sẻ

Sự nghiệp của nàng hậu nổi tiếng xuống dốc thê thảm sau khi bị chỉ trích mang chửa hoang, cô phải đi bán bia ở các hộp đêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi con nhỏ.

Dương Tư Kỳ là một trong những hoa hậu đình đám của Hong Kong vào thập niên 2000. Cô được nhà đài TVB nâng đỡ mời gọi tham gia nhiều bộ phim đình đám như Danh Gia Vọng Tộc, Bằng Chứng Thép, Đội Điều Tra Liêm Chính, Hành động đột phá,... Tuy nhiên, số phận của mỹ nhân này lại mang nhiều tai tiếng. 

Hoa hậu tham phú phụ bần, trắng tay vì mang tiếng 'không chồng mà chửa' Ảnh 1
Dương Tư Kỳ là nàng hậu sắc vóc mặn mà nhưng đi kèm với không ít thị phi về chuyện tình cảm. 

Năm 2012, nàng hậu bất ngờ sang Mỹ âm thầm sinh con nhưng không ai biết cha của đứa trẻ là ai. Điều này khiến dư luận cho rằng Dương Tư Kỳ đã có “chửa hoang”. Sau đó, cô trở về Hong Kong để sinh sống và tuyên bố bản thân là mẹ đơn thân.

Dù bị người đời chỉ trích về việc “không chồng mà có con”, năm 2020, Dương Tư Kỳ tiếp tục sinh con trai thứ hai, mỹ nhân cho biết cô và bạn đời tiếp theo rất hạnh phúc và đã kết hôn tại Mỹ. Nhưng kỳ lạ thay, đứa trẻ lại được mang họ mẹ chứ không phải họ cha nhưng thường lệ. Đứng trước ồn ào, Hoa hậu Hong Kong 2001 nói chồng mình là người ngoài ngành giải trí nên cô không muốn tiết lộ về anh ấy tránh công chúng dèm pha. Cô thường xuyên né tránh nói về chồng. Nhiều người đồn đoán rằng chồng của nàng hậu có gia đình riêng và cô là người thứ ba nên không có được danh phận. 

Hoa hậu tham phú phụ bần, trắng tay vì mang tiếng 'không chồng mà chửa' Ảnh 2
Dương Tư Kỳ không hé lộ danh tính cha của hai con. 

Chưa kể, khi Dương Tư Kỳ gặp tai nạn, chồng cô không xuất hiện tại bệnh viện để chăm sóc cho ba mẹ con người đẹp. Vì vậy, tin đồn tiếp tục được dấy lên rằng Tư Kỳ đang nói dối về chồng mình và người này không có thật. 

Scandal này khiến sự nghiệp của chân dài tụt dốc thê thảm. Với những tai tiếng về chuyện tình cảm, nàng hậu bị nhà đài cắt hợp đồng, không nhãn hàng làm việc cùng. Cô phải đi đi bán bia tại quán bar để kiếm tiền nuôi con nhỏ. 

Hoa hậu tham phú phụ bần, trắng tay vì mang tiếng 'không chồng mà chửa' Ảnh 3
Năm 2022, Dương Tư Kỳ được bắt gặp khi đang trình diễn ở một quán bar. Đây được xem là môi trường phức tạp để biểu diễn nhưng người đẹp vẫn chấp nhận công việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. 
Hoa hậu tham phú phụ bần, trắng tay vì mang tiếng 'không chồng mà chửa' Ảnh 4
Trước đó, cô từng bị bắt gặp bán bia ở một hộp đêm khác. Hình ảnh Dương Tư Kỳ bị công chúng chỉ trích và miệt thị, nhiều người gọi cô là "hoa hậu bán bia". 

Năm 2022, Dương Tư Kỳ còn bị phát hiện hát ở hộp đêm trình diễn của các vũ công bán nude. Từ một hoa hậu đình đám, chân dài phải “muối mặt” làm những công việc mua vui cho người khác. Cô chia sẻ rằng mỗi tuần sẽ biểu diễn tại hộp đêm 3-4 ngày, số tiền kiếm được đủ để trang trải cho cuộc sống của gia đình. 

Dương Tư Kỳ sinh năm 1978, cô đạt giải Hoa hậu Hong Kong 2001 với nhan sắc ngọt ngào, thuần khiết cùng má lúm đồng tiền duyên dáng. Giai đoạn những năm 2000, tên tuổi của nàng hậu được săn đón không thua kém Xa Thị Mạn, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni,... 

Cô có mối tình 9 năm với diễn viên hạng B - Lý Vĩnh Hào. Cả hai công bố sẽ kết hôn nhưng chỉ sau một tháng người đẹp lại nói chia tay bạn trai. Theo một số đồn đoán, Dương Tư Kỳ qua lại với một đại gia và mang thai con đầu tiên, sau đó chân dài lẩn trốn sang Mỹ để đẻ con và nhận về không ít sự dè bỉu từ phía công chúng vì “tham phú phụ bần”. 

Hoa hậu tham phú phụ bần, trắng tay vì mang tiếng 'không chồng mà chửa' Ảnh 5
Từ một hoa hậu sở hữu sự nghiệp rực rỡ, Dương Tư Kỳ phải đánh đổi tất cả vì bê bối tình cảm của bản thân. 

Xem thêm: Thân Thế Bí Hiểm Của Chồng NAM EM | SAO TALK

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất