Người mẫu - Hoa hậu

Một cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam cho phép 'quý bà' 60 tuổi tham dự

Hương Bi
Chia sẻ

Một cuộc thi Hoa hậu cho phép phụ nữ 60 tuổi tham gia và không giới hạn chiều cao khiến fan lắc đầu.

Mới đây, thông tin việc cuộc thi Miss World Business Vietnam 2024 - Hoa hậu Thế giới Doanh Nhân Việt Nam cho phép phụ nữ 60 tuổi vẫn được phép tham dự khiến khán giả bàng hoàng. Chưa hết, cuộc thi này còn "phá bỏ mọi giới hạn" khi chấp nhận thí sinh chỉ sở hữu chiều cao 1m50.  

Phía ban tổ chức có giải thích mục đích của việc này là muốn tạo cơ hội cho mọi người thay đổi bản thân và trước làn sóng quá nhiều cuộc thi sắc đẹp hiện nay. Việc mở rộng độ tuổi mới đảm bảo số lượng thí sinh tham gia. Nhưng rõ ràng nếu mở rộng độ tuổi từ 20 - 60 thì quá chênh lệch về cơ hội tỏa sáng của từng nhóm tuổi khác nhau và không công bằng trong việc trình diễn bikini. 

Một cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam cho phép 'quý bà' 60 tuổi tham dự Ảnh 1
Hoa hậu Doanh Nhân Thế giới Việt Nam cho phép "quý bà" U60 tham dự. 

Tên cuộc thi là Hoa hậu Doanh Nhân Thế giới Việt Nam chứ không phải là Hoa hậu Quý bà Doanh nhân Thế giới Việt Nam. Theo chia sẻ, Top 40 cô gái xuất sắc nhất sẽ được gọi tên vào đêm chung kết và còn bày tỏ: "Về chiều cao không quan trọng, quan trọng người tham gia có trái tim nhân ái hướng về cộng đồng, san sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh đăng quang không phải là cô gái đẹp nhất, nhưng phải hội tụ được năm tiêu chí của cuộc thi: Tâm, tầm, tài, sắc và kết nối.Trong đó, kết nối là yếu tố quan trọng nhất. Kết nối giúp doanh nhân kinh doanh tốt hơn, đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa rộng hơn".  

Việc cho phép thí sinh chỉ cao 1m50 ghi danh cuộc thi hoa hậu cũng là một tiền lệ xưa nay chưa từng có. Và lịch sử nhan sắc Việt (cả cuộc thi hoa hậu - hoa khôi) chưa có thí sinh nào sở hữu vóc dáng thấp bé nhẹ cân đến như thế. Theo thường lệ ở một cuộc thi hoa hậu, tiêu chí ban tổ chức yêu cầu thí sinh ít nhất phải cao từ 1m65 hoặc 1m60 trở lên. Còn nhớ, Bùi Bích Phương lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1988 cũng cao 1m58. Đó là câu chuyện của hơn ba thập kỷ trước. Nếu bám sát tiêu chí là tìm kiếm một hoa hậu doanh nhân thì liệu những thí sinh trong độ tuổi 20 - 23 đã đủ tiềm lực trở thành doanh nhân hay chưa? 

Vậy có phải chỉ là chiêu trò câu view thu hút truyền thông của phía ban tổ chức.  

Sẽ có một bi kịch xảy ra trên sân khấu Hoa hậu Thế giới Doanh Nhân Việt Nam chính cháu sẽ bài toán "khoảng cách thế hệ". Vì sẽ có những thí sinh 20 tuổi, 21 tuổi đọ sắc và cạnh tranh với các "quý cô", "quý bà" ở tuổi U60. Nếu bước ra khỏi cuộc thi, họ là mối quan hệ cô - cháu thậm chí là bà - cháu.    

Dự kiến vòng bán kết diễn ra ngày 19-5.Tân Hoa hậu sẽ nhận được vương miện trị giá 2 tỉ đồng. Đặc biệt, top 15 vào chung kết sẽ được ban tổ chức thực hiện MV quảng bá du lịch cho mỗi thí sinh. Ban tổ chức còn thực hiện hành trình tìm đại sứ tại 63 tỉnh thành để lan tỏa hình ảnh đẹp cuộc thi, truyền cảm hứng đến các thí sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất