Thời trang

Lý Nhã Kỳ diện đầm đính 8000 viên pha lê tựa 'bầu trời đêm' toả sáng ở Cannes ngày 5

Lê Châm
Chia sẻ

Với sự chọn lựa từ những nhà thiết kế tên tuổi của Việt Nam, cùng những bộ trang sức sang trọng của nhãn hiệu nổi tiếng Paolo Piovan, Lý Nhã Kỳ luôn được nhận xét  là nhân vật có phong cách thời trang đa dạng và tạo nhiều sức hấp dẫn nhất trên thảm đỏ Cannes năm nay.

Tối 12/5 giờ Pháp, Angel Face - bộ phim có sự tham gia của minh tinh đoạt giải Oscar Marion Corillard và đồng đầu tư sản xuất bởi Lý Nhã Kỳ của Việt Nam - đã được trình chiếu tại LHP Cannes 2018… Như những tia sáng huyền ảo của bầu trời đêm, bộ váy của NTK Đỗ Long đã giúp Lý Nhã Kỳ xuất hiện hoành tráng và kì bí.

Mẫu thiết kế tập trung vào yếu tố trang trí với bề mặt trên nền ren lưới Oganza xuyên thấu đã giúp “Bầu trời đêm Lý Nhã Kỳ” thêm phần gợi cảm.

Hơn 8000 viên pha lê với hai màu trắng và đen được xếp dọc trên thân váy một cách tinh tế càng làm Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa nền thảm đỏ của LHP Cannes.

Bộ váy được thiết kế theo kiểu đầm xoè cổ điển, một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Phom dáng góp phần tôn lên vòng eo lý tưởng của cựu Đại sứ du lịch.

Lý Nhã Kỳ và đoàn làm phim Angel Face trước khi tiến vào thảm đỏ Cannes.

Nội dung bộ phim Angel Face kể về câu chuyện của một người mẹ đơn thân Marlene và cô con gái 8 tuổi tên Elli tại một thành phố nhỏ của nước Pháp. Bước ngoặt xảy đến với hai mẹ con khi một ngày nọ, người mẹ bỗng dưng biến mất cùng người đàn ông cô mới gặp, bỏ lại đứa con gái 8 tuổi của mình. Thế là đứa con nhỏ Elli phải thuyết phục mẹ mình từ bỏ những khát vọng nông nổi để trở lại với mình.

Bộ phim do minh tinh Pháp từng đoạt giải Oscar (phim La Vie en rose) Marion Cotillard nhập vai nữ chính và cô đã mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho khán giả. Ngoài ra, bé Ayline Aksoy-Etaix đã hoàn thành xuất sắc vai diễn Elli trong phim, một vai diễn phức tạp so với độ tuổi của cô bé với nhiều phân đoạn khúc trắc.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Châm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất