Người mẫu - Hoa hậu

Lệ Nam khiến fan khóc cạn nước mắt khi kể về quá khứ, tiết lộ bí mật động trời của gia đình

Hương Bi
Chia sẻ

Lệ Nam chia sẻ thông điệp bạo hành gia đình khiến ban giám khảo xúc động.

Tập 4 Chương trình Truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã thu hút khán giả với những chủ đề đa dạng và thử thách độc đáo mới lạ. 

Đối mặt với thử thách Interview cùng độ khó nhân đôi khi lựa chọn "Ủng hộ hay Phản đối", Top 63 đã thể hiện khả năng ứng xử, làm chủ tình huống và tinh thần “leader womanship” (nữ lãnh đạo). 

Thông qua thử thách, huấn luyện viên của đội chiến thắng sẽ lựa chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia thử thách bàn tiệc. Trong tập này, có 5 thí sinh của đội HLV Kim Duyên phải ra về và tạm gác lại giấc mơ đến với chiếc vương miện danh giá. 

Khác với sự nhút nhát, e dè trong các thử thách trước, thí sinh Lệ Nam đã có những giây phút trải lòng vô cùng chân thật khiến ban giám khảo không kìm được nước mắt. Cô đã dùng chính câu chuyện của gia đình mình để thuyết phục Ban giám khảo. 

Theo đó, món quà của cô là "Đơn xin ly hôn" và #SelfDefense. Khi cầm lá đơn trên tay, thí sinh nhớ về "Vết sẹo trên tay của mẹ" - đó là vết sẹo được tạo nên bởi bạo lực gia đình. Mạnh dạn chia sẻ về góc khuất gia đình và ám ảnh tuổi thơ nên Lệ Nam đã rơi nước mắt. 

"Trong não Lệ Nam thật sự nhảy số vì không biết phải nói gì, khi nhận món ăn này, Lệ Nam nhớ đến mẹ của Lệ Nam. Khi trên tay mẹ có một vết sẹo rất to ở trên tay, đó là ba Lệ Nam chém mẹ Lệ Nam. 

Nếu như trong thời điểm đó, Lệ Nam có đơn xin ly hôn này, Lệ Nam sẽ đưa cho mẹ của Lệ Nam. Bởi vì cái việc bạo hành trong gia đình, Lệ Nam là người con chứng kiến. Đôi khi có những mối quan hệ rạn nứt không thể giải quyết được, chúng ta nên sử dụng đơn ly hôn này thay vị bạo lực gia đình". 

Nhưng sau tất cả, cô đã thuyết phục ban giám khảo khi chia sẻ câu chuyện để truyền tải thông điệp: "Tự do quyết định cuộc đời và hạnh phúc của bản thân",  thay vì tìm kiếm sự thương hại. 

Giám khảo Hoàng My dành lời khen khi cô dẫn dắt câu chuyện chân thật, chia sẻ những điều tích cực từ một câu chuyện đặc biệt. Cuối cùng, thí sinh Hoàng Yến và Lệ Nam đều xứng đáng với vị trí cao nhất vì đã bám sát tiêu chí năm nay, có góc nhìn mạnh, thuyết phục, có kỹ năng nói chuyện trước công chúng tốt. 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất