Giải Trí

Xuân Lan: 'Tôi hoàn toàn vô sản ở thời điểm hiện tại, từng thấy mắc cỡ khi bán hàng online'

Như Ngọc
Chia sẻ

Trong 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Xuân Lan đã gồng gánh và áp lực rất nhiều về kinh tế.

Siêu mẫu Xuân Lan luôn được đóng khung trong hình ảnh "nữ phản diện drama" trong nhiều chương trình thực tế về người mẫu bởi loạt phát ngôn thẳng thắn gây sốc dư luận.

Sau lớp máy quay, một hình ảnh Xuân Lan hoàn toàn khác với những chia sẻ đầy cảm xúc, hành động vì các mầm non dần dần khiến netizen có ánh nhìn nhiều chiều đầy tính cảm mến dành cho nữ siêu mẫu.

Xuân Lan: 'Tôi hoàn toàn vô sản ở thời điểm hiện tại, từng thấy mắc cỡ khi bán hàng online' Ảnh 1
Sự kiện có sự góp mặt của các quý ông trong The Next Gentleman.

Sau nhiều mùa tổ chức show thời trang cho trẻ em hướng đến những hoạt động nhân văn và ý nghĩa thì mùa diễn năm nay chính thức được khuấy động với buổi lễ ra mắt Tuần lễ thời trang trẻ em & chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em.

Tại sự kiện, nữ siêu mẫu đã có những chia sẻ thú vị, văn minh và đặc biệt đầy tính "hiền" về hành trình nuôi dạy và bảo vệ các em nhỏ. Cụ thể, chân dài chia sẻ: "Bảo vệ trẻ em là thông điệp chúng ta đang nói nhưng bản thân trẻ em sẽ không biết mình có quyền gì. Quyền trẻ em là những điều đương nhiên trẻ em được nhận, được đối đãi, nhưng có mấy người lớn hiểu và thực sự xem đó là quyền của trẻ em. Bản thân trẻ em là để yêu thương, bảo vệ mà không cần cầu xin hay van nài. Xuân Lan nuôi dạy những đứa trẻ như con mình, khi chúng ta có tâm, có sự lan toả, kết nối thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có một hệ sinh thái mới".

"Ví dụ như con của chị đi, nó sẽ biết con thích thì con làm, con không thích thì con có quyền từ chối, và đó là cái quyền mà ba mẹ phải yêu thương con, bảo vệ con. Quyền được vui chơi, quyền được học tập,ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc. Nghĩa là con có quyền cho cuộc sống của mình. Nhưng hiện nay, có mấy đứa trẻ được sống như vậy, có mấy đứa trẻ được nhìn nhận đúng với cái quyền hiển nhiên được nhận".

Xuân Lan: 'Tôi hoàn toàn vô sản ở thời điểm hiện tại, từng thấy mắc cỡ khi bán hàng online' Ảnh 2
Nữ siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ về hành trình yêu thương và bảo vệ các em nhỏ.
Xuân Lan: 'Tôi hoàn toàn vô sản ở thời điểm hiện tại, từng thấy mắc cỡ khi bán hàng online' Ảnh 3
Xuân Lan gần như trở thành người vô sản khi phải gồng gánh trên vai quá nhiều, cân bằng giữa công việc và việc yêu thương các con.

Trong 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Xuân Lan đã gồng gánh và áp lực rất nhiều trong việc cân bằng kinh tế và tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão của mình trong việc bảo vệ các em nhỏ khỏi bạo hành và xâm hại. 

Cô chia sẻ thêm về hành trình thực hiện giấc mơ của mình: "Tôi hoàn toàn vô sản ở thời điểm hiện tại. Từ một siêu mẫu chuyển hướng bán hàng online. Lúc đầu kinh doanh thì tôi gặp khó khăn trong việc giữ gìn hình tượng nữ siêu mẫu hàng đầu, cảm thấy mắc cỡ lắm, nhưng ngẫm lại hành động của mình không phạm pháp mà trái lại còn đang giúp được rất nhiều người nên cô vẫn tiếp tục làm và nuôi sống "đại gia đình" Xuân Lan".

Xuân Lan: 'Tôi hoàn toàn vô sản ở thời điểm hiện tại, từng thấy mắc cỡ khi bán hàng online' Ảnh 4
Xuân Lan: 'Tôi hoàn toàn vô sản ở thời điểm hiện tại, từng thấy mắc cỡ khi bán hàng online' Ảnh 5

Nhìn lại những gì Xuân Lan đã làm cho thế hệ mầm non của đất nước, netizen không khỏi cảm phục và dành lời tri ân sâu sắc nhất tới nữ siêu mẫu. Trở nên vô sản cho điều vô giá, Xuân Lan đang lan toả những giá trị đẹp bền vững đến tất cả mọi người. 

Ngoài ra, tại sự kiện nữ siêu mẫu cũng bày tỏ quan điểm khi lựa chọn nhà thiết kế đồng hành cùng Tuần lễ thời trang trẻ em: "Chúng tôi chọn những nhà thiết kế yêu trẻ con và ngoài những nhà thiết kế yêu trẻ con có những nhà thiết kế tên tuổi, không bao giờ từ chối được Chị Xuân Lan như nhà thiết kế Trương Thanh Long chẳng hạn. Vì theo Xuân Lan nghĩ không nên có sự phân biệt giữa đồ trẻ em và đồ người lớn, mà là thế hệ này lớn lên sẽ bảo vệ thế hệ khác mọc lên, cứ thế tiếp tục và tạo nên thời trang".

Buổi trình diễn thời trang trẻ em sẽ chính thức được diễn ra trong thời gian sắp tới với lời hứa hẹn cực thú vị của nhà khởi xướng Xuân Lan khi có sự xuất hiện của những ẩn số bất ngờ.

Chia sẻ

Bài viết

Như Ngọc

Tin mới nhất