Giải Trí

Việt Nam tăng 4 bậc, xếp thứ 27 trên bản đồ nhan sắc thế giới

Trịnh Thu Thảo
Chia sẻ

Thành tích Top 40 Miss World của Đỗ Mỹ Linh, Top 10 Miss Grand International từ Huyền My và Top 25 Miss Supranational của Khánh Phương giúp Việt Nam tăng lên 4 bậc trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới - Global Beauties đưa ra danh sách bảng xếp hạng các quốc gia tham dự những cuộc thi nhan sắc thuộc hệ thống Grand Slam 2017.

Theo đó, Việt Nam được Global Beauties nhắc đến là một cường quốc mới của châu Á khi tăng 4 bậc từ 31 năm 2016 lên 27 trong năm nay. Thành tích đó đến từ nỗ lực của Đỗ Mỹ Linh - Top 40 Hoa hậu Thế giới, Huyền My - Top 10 Hoa hậu Hoà bình quốc tế và Khánh Phương - Top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia.

Đỗ Mỹ Linh - Top 40 Miss World 2017.

Nguyễn Trần Huyền My - Top 10 Miss Grand International 2017.

Nguyễn Đình Khánh Phương - Top 25 Miss Supranational 2017.

Trong bảng xếp hang này, Philippines giữ vững ngôi vị quán quân năm thứ ba liên tiếp với 115,6 điểm khi luôn có mặt ở các thứ hạng cao tại 5 cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational), Hoa hậu Hoà bình quốc tế (Miss Grand International) và Hoa hậu Quốc tế (Miss International).

Venezuela xếp ở vị trí thứ hai với 104,7 điểm. Theo sau với 76,3 điểm là Colombia. Có thể nói đây là năm thành công với các người đẹp đến từ Nam Mỹ bởi năm ngoái Colombia chỉ đứng thứ 7. Bên cạnh đó, những cái tên nổi bật như Puerto Rico, Australia, Brazil, Mexico, Thái Lan, Mỹ và Ấn Độ cũng có mặt trong Top 10.

Trong khi các quốc gia châu Âu có thứ hạng khá tốt thì 2 cường quốc châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc lại giảm sút phong độ trong bản đồ sắc đẹp năm nay. Cụ thể, đất nước mặt trời mọc đứng thứ 13 vào năm 2015, thứ 17 vào năm 2016 và hiện xếp hạng 20. Trung Quốc rớt hạng từ 16 xuống 18 và hiện chốt ở số 21. Hàn Quốc đứng ở vị trí 24 sau chiến thắng đầu tiên của Jenny Kim ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2017, dự báo vượt qua Trung Quốc và Nhật Bản trong tương lai gần.

Jenny Kim - Hoa hậu Siêu quốc gia 2017.

Nam Phi dẫn đầu khu vực châu Phi sau khi Demi-Leigh Nel-Peters giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2017, tăng lên 4 bậc so với năm 2016 và hiện xếp ở vị trí thứ 13. Một số quốc gia thăng hạng trên bản đồ nhan sắc còn có Peru và Costa Rica tăng 8 bậc, Thụy Điển lên 12 vị trí, Nam Sudan tăng 14 hạng, Rumani lên 24 bậc. Tuy nhiên, Curacao mới là cái tên ấn tượng nhất năm 2017 khi tăng 27 bậc.

Hoa hậu Hoàn vũ 2017 - Demi-Leigh Nel-Peters.

Chia sẻ

Bài viết

Trịnh Thu Thảo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất