Giải Trí

Vượt mặc cảm bệnh tật, hot boy khiến cả 4 HLV Sing My Song phải 'gạt cần' chỉ sau 50 giây

Chia sẻ

Không hẳn được đánh giá cao về chuyên môn nhưng với sáng tác 'Mẹ cô ấy không thích tôi' của mình, hotboy 23 tuổi đã không để căn bệnh hiếm "gây khó dễ", chinh phục 4 HLV của Sing My Song phiên bản Trung Quốc một cách thuyết phục.

Sing My Song là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm bài hát hay nhất Trung Quốc. Đây là sân chơi cho những ca sĩ - nhạc sĩ có cơ hội được đứng trên sân khấu trình bày ca khúc do chính họ sáng tác. Không chỉ có Vén Rèm Châu làm “rung động” Trung Quốc, Sing My Song vẫn còn rất nhiều những ca khúc làm lay động cảm xúc khán giả. Có thể kể tới trường hợp của thí sinh Vương Căng Lâm với một sáng tác rất thú vị - Mẹ cô ấy không thích tôi tại Sing My Song mùa đầu tiên. 

vuongcanglam3

Không hẳn được đánh giá cao về chuyên môn nhưng Mẹ cô ấy không thích tôi là một trong những ca khúc dễ thương và gây ấn tượng nhất của chương trình Sing my song. Phần mở đầu của tiết mục giới thiệu về chàng trai 23 tuổi Vương Căng Lâm mang trong mình hội chứng Tourette - một căn bệnh rất hiếm gặp khi tỉ lệ mắc bệnh chỉ chiếm 0,5%. Người mang trong mình căn bệnh này sẽ bị các tật như giật (nháy) mắt, ho, hắng giọng, hít mạnh, phát ra tiếng động, và các tật ở mặt (méo mặt). Vương Căng Lâm thường phải bịt miệng lại hay cắn chặt mền vào mỗi buổi tối để có thể không phát ra những tiếng cười ha ha mất kiểm soát.

sms1

Những lời chia sẻ cảm động của Vương Căng Lâm trước tiết mục của anh chàng.

sms

Để vượt qua được mặc cảm, mẹ của Vương Căng Lâm cho anh đi học guitar. Càng học, Vương Căng Lâm lại thấy được nhiều niềm vui và sự thoải mái. Anh rất thích viết nhạc vì chúng khiến Vương Căng Lâm có thể bình tĩnh lại. Rồi dần dần những tiếng “ha ha” cũng không còn xuất hiện nữa.

Vượt qua mọi thứ, Vương Căng Lâm mang bài hát Mẹ cô ấy không thích tôi đến với Sing my song. Bài hát như nói hộ nỗi lòng của nhiều chàng trai chưa thể vượt qua những tự ti về bản thân. Họ không dám thẳng thắn đối diện với phụ huynh của người mình yêu bởi sợ phải trả lời câu hỏi: “Cậu có gì để khiến con gái tôi hạnh phúc?”. Bài hát tuy vui vẻ, sinh động nhưng lại khiến không ít người phải suy nghĩ, chạnh lòng khi bản thân họ cũng rơi vào trường hợp éo le giống chàng trai trong bài hát.

https://www.youtube.com/watch?v=zBeGaZqFwM4

Với lời bài hát dễ thương cùng cách luyến láy vô cùng duyên dáng, Vương Căng Lâm chỉ mất nửa bài hát đã chinh phục được cả 4 HLV của chương trình Dương Khôn, Thái Kiện Nhã, Chu Hoa Kiện và Lưu Hoan. Đem khiếm khuyết của mình vào việc sáng tác và mong muốn vượt ra khỏi cái vỏ bọc của gia đình, Vương Căng Lâm đã khiến 4 HLV nể phục và phải tranh giành nhau.

singmysong

Cuối cùng, Vương Căng Lâm quyết định về đội của HLV Lưu Hoan. Tuy không giành được quyền đi tiếp ở vòng sau nhưng Vương Căng Lâm đã được rất nhiều người biết đến và trở thành một ca sĩ trẻ nổi tiếng của Trung Quốc.

bannersms

Với mong muốn phát triển gameshow Sing my song - Bài hát hay nhất ở Việt Nam, Cát Tiên Sa (đơn vị chủ quản của hàng loạt chương trình ăn khách hiện nay: Giọng hát Việt, Hòa âm ánh sáng, Nhân tố bí ẩn, The Face, …) đã là đơn vị chính thức đưa chương trình về Việt Nam. Công ty Cát Tiên Sa sẽ sản xuất 10 tập chương trình Sing My Song mùa đầu tiên.

Tại Việt Nam Sing My Song - Bài hát hay nhất hứa hẹn sẽ là sân chơi đưa những sản phẩm âm nhạc của thí sinh đến gần với thị hiếu của công chúng, để có thể trở thành “hiện tượng” trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Những thí sinh được lựa chọn vào vòng ghi hình sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ đào tạo khả năng, phát hành sản phẩm, xây dựng hình ảnh và bảo trợ truyền thông một cách chuyên nghiệp.

Hiện tại, ban tổ chức Sing My Song - Bài hát hay nhất đã chính thức nhận hồ sơ cho vòng tuyển sinh. Các bạn trẻ yêu thích chương trình có thể làm hồ sơ gửi tới BTC từ nay đến hết tháng 10/2016. Theo thông tin từ ban tổ chức, đối tượng dự thi là các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, chương trình còn mở rộng đối tượng tham dự cho người nước ngoài sinh sống tại Việt hoặc các quốc gia trên thế giới nhưng có khả năng hát tiếng Việt.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: đơn đăng ký, 1 ảnh toàn thân, 1 bài hát tự sáng tác (định dạng file mp3), bản sao CMND/Hộ chiếu (công chứng). Địa điểm nhận hồ sơ là Công ty Cát Tiên Sa - 5B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM hoặc toà soạn Saostar - 179 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, TP.HCM.

>>> Xem thêm: ‘Vén rèm châu’ - Ca khúc khiến cả thế giới ‘đổ gục’ vì Sing My Song

>>> Xem thêm: Nghe tiếp những bản phối ‘hay tê tái’ của Vén rèm châu - ca khúc gây ‘chấn động’ khắp Trung Quốc

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất