Giải Trí

Truyền thông Hong Kong liệt kê ba tội trạng của Triệu Lệ Dĩnh trong show Nhà hàng Trung Hoa mùa 4

Như Hồ
Chia sẻ

Truyền thông Hong Kong kể ra ba tội lỗi của Triệu Lệ Dĩnh trong show Nhà hàng Trung Hoa mùa 4. Muốn sống một cách chân thật nhất cũng khó như vậy sao?

Show thực tế về đài tài ẩm thực mang tên Nhà hàng Trung Hoa 4 đang được phát sóng trong thời gian gần đây nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả. Từ khoảnh khắc chương trình công bố trong danh khách mời có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh thì độ hot không ngừng tăng cao.

Từ năm 2018, nàng tiểu hoa dần vắng bóng để nghỉ ngơi, điều dưỡng sức khỏe sau sinh con. Đến cuối tháng 8 năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã chính thức trở lại giới giải trí với tác phẩm truyền hình đầu tiên mang tên Hữu phỉ hợp tác cùng nam diễn viên nổi tiếng Vương Nhất Bác. Và sự xuất hiện trong show Nhà hàng Trung Hoa mùa 4 cũng là chương trình thực tế đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh tham gia sau khi trở lại - cũng là cơ hội đầu tiên để cô có thể thể hiện chính mình trong cuộc sống thường ngày trước ống kính.

Tuy nhiên, mỗi mùa của chương trình đều sẽ đi theo một lói mòn cũ chính là lấy khách mời để "khai đao", thông qua phương thức "cắt ghép" một cách ác ý để xây dựng một hình tượng hoàn toàn khác với họ. Nếu như năm ngoái là Huỳnh Hiểu Minh thì năm nay đến lượt Triệu Lệ Dĩnh. Ekip chương trình đã cố tình biến Triệu Lệ Dĩnh trở thành một người "bất lịch sự", "lười biếng", "không hòa nhập"... khiến cộng đồng mạng thi nhau chỉ trích cô.

Ngày 21 tháng 8, truyền thông Hong Kong bất ngờ "lên án" Triệu Lệ Dĩnh, đả kích màn thể hiện của cô trong show và liệt kê "ba tội lỗi" của nữ diễn viên.

Tội thứ nhất: Không có giáo dục

Khi chương trình ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh và các khách mời khác cùng nhau dùng cơm nhưng hành vi dùng đũa khấy thức ăn của cô nàng đã vấp phải chỉ trích của dư luận, cho rằng nàng tiểu hoa không có giáo dục. Ekip chương trình còn cố ý phóng đại ánh mắt bất mãn của Huỳnh Hiểu Minh, dường như muốn nhấn mạnh vấn đề này.

Thực ra hành động này có mối quan hệ rất lớn đến việc cắt ghép của ekip chương trình. Đối với những tranh luận về thái độ này của Triệu Lệ Dĩnh thì trưởng nhà hàng Huỳnh Hiểu Minh và đầu bếp Trương Lượng cũng đã sớm lên tiếng thanh minh.

Tội thứ hai: Toàn lười biếng

Truyền thông Hong Kong liệt kê những phân cảnh lười biếng của Triệu Lệ Dĩnh trong chương trình, cho rằng người khác đều đang dọn dẹp quán ăn nhưng "bà xã Phùng Thiệu Phong" lại lười biếng trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng khán giả lại không biết rằng đây là do ekip chương trình cố tình cắt đi những cảnh làm việc của Triệu Lệ Dĩnh.

Tội thứ 3: Không hòa nhập

Trong chương trình, Triệu Lệ Dĩnh không thích phát biểu ý kiến của chính mình cũng như ít khi trò chuyện cùng mọi người. Cô không hề chia sẻ cảm nghĩ trong lòng mà tỏ thái độ khó chịu, ngột ngạt trong người. Nhưng thực ra, đây chỉ là do tính cách đơn thuần, hướng nội của Triệu Lệ Dĩnh mà thôi.

Đối với những tranh luận xoay quanh gần đây, đến cả fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh cũng cảm thấy cô thích hợp với việc quay phim hơn là tham gia những show thực tế như thế này, muốn là chính mình cũng quá khó.

Chia sẻ

Bài viết

Như Hồ

Tin mới nhất