Thanh Duy: 'Tôi không áp lực với các 'đàn em' khác trong The Heroes'

'Thành công sẽ tìm thấy cảm giác thăng hoa khi mà biểu diễn các tiết mục đó trên sân khấu', Thanh Duy quan niệm.

Bài viết Team TVShow
Chia sẻ

Sau Vietnam Idol 2007, The Heroes - Thần tượng đối thần tượng là sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp tiếp theo mà Thanh Duy tham gia. Đồng hành trong đấu trường The Heroes cùng nam ca sĩ chính là producer NVM.

Ngay lập tức, thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đón chờ từ 2 chiến binh này trong chương trình. SAOstar đã có cuộc trò chuyện cùng Thanh Duy và NVMxoay quanh việc tham gia chương trình.

- Cơ duyên nào đưa Thanh Duy và Producer NVM gặp nhau để cùng nhau tham gia chương trình The Heroes?

Thanh Duy: Duy gặp NVM là một câu chuyện rất dài. Và Duy luôn gọi NVM như kiểu: Từ trên trời rơi xuống. Trước The Heroes, Duy với NVM không quen biết nhau. Khi Duy nhận lời tham gia chương trình và cần tìm một Producer cùng đồng hành thì bỗng dưng ở đâu đó NVM xuất hiện.

Không biết phải lý giải như thế nào cho cái sự có mặt của NVM, nhưng mà chỉ qua 1 cuộc gặp gỡ của 2 anh em ở quán cafe ẩn ở trong một con hẻm nhỏ tại TP.HCM mà nên duyên. Nơi đây như thoát hẳn khỏi sự ồn ào và tấp nập ở bên ngoài.

Chúng mình cũng đã nói chuyện mấy tiếng đồng hồ ở đó và Duy cảm thấy, đây là một người có thể đồng hành được trong cái chặng đường này của The Heroes. Ngay sau đó, chúng tôi đã bắt tay ngay lập tức và cho nhau nghe những bài hát mà mình thích.

Ngoài ra, Duy cũng cảm thấy là giữa chúng mình đều đang rất là thoải mái, sẵn sàng để bước vào chặng đường đua này. Bởi vì chúng tôi biết chúng mình là ai và có thể làm gì trong âm nhạc.

NVM: Sau khi gặp nhau và anh Duy chia sẻ, cùng cho nhau nghe những bài hát mà mình thích, những điều mà anh Duy suy nghĩ bấy lâu nay, những gì mà anh Duy muốn thực hiện thì mình cảm thấy: “Ồ! Đó cũng là cái mà mình thích, đó cũng là cái mà mình làm được nữa” cho nên chẳng có gì phải ngại ngần hay đắn đo! (Cười).

- Không biết Thanh Duy và NVM mang tâm thế như thế nào khi đến với The Heroes và có mong đợi đấu với team nào trong chương trình?

Thanh Duy: Đến với The Heroes, có thể nói Duy là một nghệ sĩ có kinh nghiệm hơn so với các bạn nghệ sĩ cùng tham gia. Nhưng mà Duy nghĩ tất cả chúng ta ai cũng vậy! Bởi mỗi người đều là một bông hoa ở trong khu vườn nhiều màu sắc: có người sẽ thích hoa hồng, có người thích hoa thủy tiên, có người thích hoa cúc,... Cũng giống như việc có người thích team Thanh Duy - NVM lại có người thích team khác!

Nói chung với The Heroes không chỉ có một mình Duy mà tất cả những bạn nghệ sĩ khác hãy là chính mình. Cảm thấy điều gì ưng ý nhất về bản thân thì mình hãy tự tin, toả sáng và mang cái năng lượng tích cực ấy tới cho khán giả. Và Duy tới với The Heroes năm nay như việc là Duy giới thiệu một hình ảnh mới, âm nhạc mới của Duy với một tư thế được là chính mình nhất cho nên, Duy đang rất hào hứng chờ đón điều đó.

NVM: Tâm thế của NVM khi đến với chương trình thì mình muốn được là chính mình, được thể hiện những cái gì mà em đã học được, những cái mình đang có và mong muốn được học hỏi thêm được nhiều điều từ trong cuộc thi. Hiện tại tâm thế của em đang rất là háo hức và sẵn sàng.

- Trong cuộc đua lần này, không biết lý do vì sao mà Duy lại chọn hình tượng là phi hành gia và Producer của mình là người ngoài hành tinh?

Thanh Duy: Cũng giống như Duy với Nam thôi! 2 cá thể hoàn toàn khác biệt luôn, không có gì liên quan đến nhau. Chúng mình cũng sống 2 cuộc đời khác biệt luôn. Và chỉ gặp nhau có một tháng hơn thôi, trước đó 2 người là hoàn toàn xa lạ .

NVM: Mình nghĩ là phi hành gia đi ra ngoài vũ trụ thì chỉ có thể gặp được người ngoài hành tinh ở đó thôi. Cho nên là chọn hình tượng người ngoài hành tinh để được gặp anh Duy ở ngoài vũ trụ để chỉ có hai người ở đó với thứ âm nhạc hai người mang tới thôi.

- Anh có thể chia sẻ tại sao tên team là The Astro?

Thanh Duy: Tên team là The Astro là Nam nghĩ ra đầu tiên. Và nó cũng nói lên được tinh thần team của Thanh Duy và NVM. Đó là cái tinh thần phóng khoáng, nhiều năng lượng và có sự ngẫu hứng ở trong đó. Duy cũng nghĩ hình ảnh phi hành gia này cũng là một hình tượng anh hùng. Khi nhắc đến The Heroes thì chúng ta liên tưởng đến những người anh hùng mang sức mạnh siêu nhiên.

Phi hành gia cũng là một người anh hùng đi tìm những điều bí ẩn mà con người chưa từng khám phá. Và cái hình tượng này nó bay bổng rất nhiều với cái hình tượng của Duy và âm nhạc của mình. Duy muốn là cái hình tượng phi hành gia truyền tải được những cái vùng đất mà duy muốn đưa mọi người tới bằng cái âm nhạc của mình.

NVM: Ban đầu làm việc với anh Thanh Duy thì chọn concept đó là phi hành gia. Mà theo mình biết thì phi hành gia nó là astronaut. Cho nên mình gợi ý với anh Duy hay là mình lấy Astro đi, mình thu gọn nó lại nghe nó cũng hay! (Cười).

- Sau cái khoảng thời gian vắng bóng Vpop, cảm xúc của Duy như thế nào khi trở lại đấu trường âm nhạc? Anh có chiến lược quan sát thị trườnggì hay không và làm sao để đối đầu với 11 bạn thí sinh còn lại?

Thực ra Duy không có chiến lược gì quá nhiều để đối đầu với các bạn nghệ sĩ khác đâu (Cười). Duy chỉ muốn là bản thân sẽ đối đầu với mình như thế nào trong âm nhạc. Bởi Duy dành ra rất nhiều thời gian chỉ để nghe nhạc, tìm Duy thích làm gì trong âm nhạc và Duy là chính ai trong âm nhạc.

Vì vậy, Duy cũng không muốn đối đầu với bất cứ một thí sinh cụ thể nào cả, vì mỗi người có một thế mạnh riêng và khán giả xem show này chắc cũng rất là thích vì họ. Đây có thể xem một cái đại nhạc hội với rất là nhiều cái nghệ sĩ, và tất cả những nghệ sĩ họ sẽ mang đến những cái gì tốt nhất của họ, chỉ tưởng tượng thôi là mình được xem cũng đã thấy sướng rồi (Cười).

Mình được tham gia được góp âm nhạc của chính mình cho cái show này. Thì đó là một cái điều mà duy rất nôn nao, chờ đợi để giới thiệu cái điều đó với tất cả mọi người. Chính cái điều đó là cái chiến lược mà mình đề ra ở The Heroes.

- Như anh nói, vậy tại sao Duy chỉ nghe nhạc thôi mà không trực tiếp dựng sản phẩm âm nhạc?

Vì Duy không có hứng, đồng thời nói thật là những cái sản phẩm âm nhạc trước của Duy, thì Duy theo hình ảnh là một nghệ sĩ giải trí, một idol thì công ty quản lý sẽ lo hết cho Duy mọi thứ đó. Vì vậy, phần lớn Duy không được tham gia bắt tay vào sản xuất âm nhạc của bản thân.

Thời điểm đó cũng đã qua rồi, vì lúc đó mình cũng hướng đến hình ảnh đã được xây dựng sẵn rồi tung ra những sản phẩm âm nhạc để mọi người yêu quý mình hơn. Và Duy cũng đã tham gia showbiz hơn 10 năm rồi, giữ nguyên cái hình ảnh đó cũng 10 năm rồi. Đến nay, mình không nên giữ mãi hình ảnh như vậy, bản thân Duy cũng đã cảm thấy chán hình ảnh đó.

Duy muốn được khám phá bản thân mình nhiều hơn, sâu hơn bằng âm nhạc, cho nên Duy đã bắt đầu nghe nhạc thật nhiều, xem thật nhiều. Thậm chí, hình thành cái thói quen luôn để biết cái gì hợp với mình nhất. Như là cảm giác Duy được yêu thương chính bản thân mình bằng nhạc của mình .

Từ đó, Duy đã bắt đầu thử nghiệm làm những điều mình thích bằng âm nhạc. Có một điều đặc biệt là Nam cũng giống Duy nữa là cả hai cũng tự làm việc, tự mày mò, cả hai đều ghét việc có người chỉ đạo, tự xem tìm cái gì mà hợp với mình nhất. Rất may là Duy đã gặp Nam!

- Cái việc mình đi tìm kiếm tìm tòi thì nó có liên quan gì đến hình tượng phi hành gia không?

Lúc đầu thì cũng không nghĩ tới, nhưng sau từ hình tượng mọi người đã lồng ghép tất cả những gì Duy đã trải qua. Với lại là Duy cũng là một người rất đam mê dịch chuyển nữa, thế nên là mọi chuyện cứ như là được sắp xếp như tiếng gọi của vũ trụ vậy

- Lúc trước mình có sự giúp đỡ của cả công ty nhưng giờ phải độc lập. Vậy Duy có sự giúp đỡ nào khác không?

Duy cảm thấy mình may mắn khi có được sự đồng hành từ những người bạn đã suốt hơn 10 năm qua. Những người đã chứng kiến mọi hành trình của Duy. Nhưng cũng chỉ là bạn thôi chứ mình cũng chưa hợp tác cùng nên sẽ chưa biết như nào?

Đến giờ, Duy có chia sẻ với họ là mình sẽ quay trở lại với âm nhạc. Duy có sáng tác rồi và Duy cần phải ra sản phẩm. Mình chỉ biết làm nhạc thôi và mọi người xuất hiện giúp Duy trong những hoạt động khác. Vì vậy, Duy chỉ dành thời gian để yêu bản thân mình, have fun và tận hưởng những điều đang tới, sống rất là nhẹ nhàng!

- Có thể kể tên một vài người bạn cùng với Duy trên chặng đường này được không?

Đầu tiên là Nam - music producer, còn có một bạn biên đạo nữa là Crazy L chắc cần phải đợi gặp trên sân khấu thì mới thấy được cái độ điên của bạn ấy thế nào! ngoài ra còn có một team là Five For oz, đó là những người bạn mà Duy rất trân trọng. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

- Anh có nghĩ The Heroes xuất hiện là một cơ hội tuyệt vời để mình thể hiện cái mình tìm hiểu được trong những năm qua hay không?

Duy nghĩ là The Heroes là một sự sắp đặt của vũ trụ dành cho Duy. Ngay lúc Duy đã sáng tác được vài bài hát và đang lo nghĩ mình phải làm ntn để phát hành thì Duy nhận được lời mời của The Heroes. Nó là một cái điều may mắn, một cái phước lành để Duy có thể được là chính mình với âm nhạc và Duy sẽ mang con người thật của Duy lên sân khấu The Heroes.

- Thử thách lớn nhất của Duy khi tham gia chương trình The Heroes năm nay là gì?

Duy nghĩ thử thách lớn nhất là Duy thôi, Duy muốn mang tới những cái mới cho mọi người. Và bản thân Duy cũng là một người rất là cầu toàn nữa. Cho nên khó khăn nhiều nhất là bản thân mình thôi

- Là một người tiền bối Duy có đặt một tiêu chí hay cảm thấy áp lực như thế nào khi đối mặt với “đàn em" trong chương trình không?

Không hề! Duy chỉ là chính mình thôi. Duy không thể hiện mình Duy thế này thế nọ. Duy sẽ không ép buộc mình phải thể hiện hình tượng đứng đắn hay gì khác để thể hiện bậc đàn anh. Duy không phải là đàn anh của ai hết, Duy chi là Duy thôi.

- Anh đặt ra mục tiêu như thế nào trong cuộc thi năm nay?

Với Duy là một người ca sĩ thì thành công sẽ tìm thấy cảm giác thăng hoa khi mà biểu diễn các tiết mục đó trên sân khấu. Còn NVM, đối với em ấy là một Producer thì thành công là khán giả yêu thích cái thứ âm nhạc mà mình đem tới.

- Cảm ơn Thanh Duy về những chia sẻ!

Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ chính “Samsung Galaxy A52 | A72 - Tiên phong công nghệ Camera Chống Rung Quang Học OIS" đã đồng hành cùng chương trình The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ ngày 23/5. Mọi thông tin về chương trình được cập nhật tại Tạp chí điện tử SAOstar - Fanpage The Heroes - Thần tượng đối thần tượng và kênh YouTube Viva Network.

Bài viết

Team TVShow

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ