Giải Trí

Rica: 'Hoàn thiện bản thân quan trọng hơn tăng cát-xê, RichChoi xứng đáng chiến thắng King Of Rap'

Thành Duy - CTV
Chia sẻ

Rica chia sẻ về tiết mục ý nghĩa biểu diễn cùng ICD trong trận Chung kết King Of Rap 2020 và ủng hộ nếu RichChoi đạt giải Quán quân.

Là một Rapper có nhiều trải nghiệm và thể hiện tư duy âm nhạc sâu sắc trong các sáng tác, Rica không ít lần khiến các khán giả của King Of Rap 2020 trầm trồ khen ngợi. Có cơ hội được "hồi sinh" tại cuộc thi, anh chàng hứa hẹn sẽ chiến đấu hết mình để chạm đến chức vô địch. Hãy cùng SAOstar lắng nghe những chia sẻ của Rica trước thềm trận Chung kết bắt đầu.

"Tôi chưa bao giờ thay đổi bản thân tại King Of Rap"

- Chào Rica. Bạn có thể chia sẻ một chút về màn trình diễn trong đêm Chung kết sắp tới?

- Tôi được giao đề tài rất ý nghĩa về miền Trung và qua đó đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên viết về những đề tài về xã hội nên tôi cảm thấy khá tự tin với phần trình diễn này.

- Rica có thể bật mí đôi chút về đối thủ trong phần thi Collab? Bạn tự tin bao nhiêu % trong màn đối đầu này để góp mặt vào Top 4 chung cuộc?

- Tôi không quan tâm nhiều đến điểm mạnh điểm yếu của 2 bên mà chỉ muốn đưa cảm xúc và góc nhìn của bản thân để mang đến một ca khúc mềm mại, nhẹ nhàng hơn đến người nghe. Thí sinh cùng thi đối lập lại hoàn toàn với tôi. Bạn ấy tạo nên một không gian dữ dằn và giằng xé nhiều hơn. Điều này khiến tổng thể tiết mục trở nên nhiều cung bậc và màu sắc.

Đến vòng này rồi, tôi không quá quan trọng về việc thắng thua nữa. Hai anh em đều cố gắng để mang đến màn trình diễn trọn vẹn nhất cho khán giả. Tôi tin rằng dù không chiến thắng đi chăng nữa, tiết mục của tôi cũng sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ.

- Nhắc đến Rap, khán giả thường ưa chuộng những bài sôi động và catchy. Nhưng âm nhạc của Rica thường nhẹ nhàng, sâu lắng. Bạn có lo ngại bản thân sẽ không phát triển được sự nghiệp? Khi nhận được lời mời biểu diễn, Rica sẽ thể hiện những sáng tác mang phong cách nào?

- Mỗi người sẽ có thị trường âm nhạc riêng. Quán bar, club hay vũ trường sẽ cần những Rapper trẻ, sôi động nhưng cũng có những chương trình cần đến Rica. Tôi đang làm tốt trong thế giới âm nhạc của mình. Tùy thuộc vào tính chất của chương trình, tôi sẽ có sự điều chỉnh riêng cho phù hợp.

- Rica có chú trọng đến việc phải tăng cát-xê biểu diễn sau khi cuộc thi King Of Rap kết thúc?

- Trên thực tế, Lộn Xộn band đã trải qua những điều này rồi. Kể từ khi vô địch Sing My Song 2018, chúng tôi đã đi diễn khắp Việt Nam đến mức bị quá tải và có khoảng thời gian phải ngừng hoạt động để mỗi thành viên tái tạo nguồn năng lượng cũng như cảm hứng sáng tác.

Từ đó tôi nhận ra, sau mỗi cuộc thi, tiền cát-xê tăng là xứng đáng thôi nhưng điều cần làm nhất là tự hoàn thiện bản thân cho đến khi cứng cáp và bản lĩnh nhất. Đừng vội chạy đua kiếm thật nhiều tiền.

- So với vòng đầu tiên, khán giả nhận thấy Rica có nhiều sự thay đổi từ một Rapper vốn nhẹ nhàng, tình cảm chuyển sang vui tươi, trẻ trung hơn. Bạn thấy điều này là tích cực hay tiêu cực với mình?

- Trên thực tế, Rica không có sự thay đổi nào tại cuộc thi. Tôi chỉ thích nghi với từng hoàn cảnh để đáp ứng với yêu cầu của mỗi vòng thi.

- Rica cảm thấy như thế nào sau khi giành chiến thắng ở vòng Hồi sinh góp mặt vào Top 8 chung cuộc?

- Tôi không quá ngạc nhiên vì bản thân vẫn luôn đáp ứng đủ các yêu cầu của cuộc thi. Tôi nỗ lực và dành sự tâm huyết với mỗi tiết mục trên sân khấu King Of Rap nên tôi tự tin sẽ được hồi sinh và điều này là hoàn toàn xứng đáng, hợp lý.

"Tôi không có áp lực phải tạo hit để kiếm tiền"

- Rica làm nhạc để sống hay sống để làm nhạc?

- Tôi có nhiều khoảng thu nhập khác để chăm lo cho cuộc sống và gia đình, không chỉ từ mỗi âm nhạc. Vì vậy, tôi luôn mang tâm lý thoải mái và tận hưởng trên hành trình theo đuổi lĩnh vực này. Tôi không bị áp lực vào việc phải làm ra một bài hát thành hit để kiếm tiền.

- Nếu chiến thắng, Rica sẽ sử dụng số tiền 1 tỷ để làm gì?

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện có chiến thắng hay không và sẽ sử dụng 1 tỷ như thế nào mà chỉ tập trung luyện tập và tận hưởng mọi khoảnh khắc trong đêm Chung kết sắp tới.

- Đến với King Of Rap, bạn được và mất những gì?

- Tôi có thêm nhiều người bạn, cơ hội và một vị trí trong cộng đồng Rap. Còn mất, tôi chỉ mất thời gian và tiền bạc để đầu tư cho các phần trình diễn mà thôi.

- Sau khi bị loại, khán giả dành rất nhiều sự bình chọn và ủng hộ bạn quay trở lại. Điều này có khiến bạn cảm thấy bị áp lực trong đêm Chung kết?

- Sự ủng hộ của khán giả khiến tôi tự tin và yên tâm hơn về những gì đang làm. Còn áp lực sẽ có nhưng nó đến từ nhiều phía khác. Thế nhưng, dù có thế nào, tôi nghĩ các fan sẽ luôn tin và trân trọng những gì tôi đang theo đuổi.

- Cảm giác khi lọt vào Chung kết Sing My Song 2018 với khi lọt vào Chung kết King Of Rap 2020 của Rica có gì khác nhau?

- Hai năm trước, khi lọt vào Chung kết Sing My Song, tôi thấy rất bình thản. Cho đến còn 1 tiếng trước khi chương trình diễn ra, tôi mới bắt đầu thấy hồi hộp và trống rỗng. Hiện tại, tôi cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn rất nhiều vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tiết mục cũng như có được sự ủng hộ từ khán giả.

- Rica nhìn nhận như thế nào về thị trường và sự phát triển của Rap ở Việt Nam hiện nay?

- Tôi không dám nói điều gì xa xôi nhưng tôi tin Rap ở Việt Nam đang tạo ra một cơ hội rất lớn cho các bạn trẻ phát triển về lối sống và kỹ năng. Ngoài ra, Rap cũng đang trở thành một nét văn hóa riêng biệt.

- Rica có nghĩ bản thân mình khá lớn tuổi để theo đuổi thể loại âm nhạc hiện đại như Rap?

- Đã là đam mê, tuổi tác không quan trọng. Kể cả bây giờ tôi tạm nghỉ, 10 năm sau quay lại làm nhạc cũng rất bình thường. Chỉ cần tôi thật sự yêu thích và giữ được con người trẻ bên trong.

- Theo Rica, nhạc Rap có nên truyền tải nhiều thông điệp vào trong lời bài hát hay không?

- Tất nhiên, sẽ có những Rapper như vậy nhưng đón nhận hay không là quyền của khán giả. Riêng tôi không nhồi nhét đạo lý nhiều mà chỉ miêu tả, kể chuyện và mang đến không gian thư giãn cho mọi người. Theo tôi, Rapper nói riêng và nghệ sĩ nói chung không nên chú trọng phải sử dụng câu này, từ kia để dạy mọi người phải sống như thế nào vì không có ai quyền áp đặt quan điểm hay định hướng người khác. 

"RichChoi sẽ trở thành ngôi sao Rap trong tương lai"

- Trong Top 8 thí sinh Chung kết, Rica nghĩ ai là người phù hợp nhất cho ngôi vị Quán quân?

- Tôi nghĩ là RichChoi vì cậu ấy là một người xuất sắc và phong độ thi đấu ổn định từ đầu chương trình đến giờ. RichChoi biểu diễn tốt và trưởng thành, điềm đạm hơn rất nhiều. Khi tiếp xúc, tôi còn thấy Choi là một người có kiến thức về Hip Hop và văn hoá rất rộng. Nhìn ngông nghênh thế thôi nhưng cậu ấy rất cầu tiến và hội đủ các yếu tố không chỉ để trở thành nhà vô địch King Of Rap mà còn là ngôi sao Rap tương lai.

- Hiện tại, chương trình Giọng hát Việt nhí phiên bản Hip hop đã rục rịch khởi động. Theo quan điểm của Rica, Việt Nam nên có một chương trình như thế này hay không?

- Chương trình The Voice Kids phiên bản Hip hop xứng đáng được tổ chức. Cách đây nhiều năm, tôi đã xây dựng dự án tương tự nhưng không làm được. Thế nên, tôi hi vọng ban tổ chức sẽ tiếp tục phát triển và mang đến những bài hát hay cho các bạn nhỏ từ 11 - 15 tuổi. Ở lứa tuổi này, các con quá lớn để nghe Con cò bé bé nhưng lại quá nhỏ để nghe những đề tài về tình yêu học đường hay nhạc hiện đại.

Vì vậy, chúng ta cần có sân chơi cho các em nhỏ và giúp các bé sáng tác những bài nhạc hợp lý để trình diễn chứ không phải là những ca khúc người lớn viết lại lời.

- Có nhiều ý kiến cho rằng, các bé thí sinh thì không đủ trải nghiệm để hát các bài về tình yêu hay cuộc sống thì không nên tổ chức cuộc thi như trên. Bạn nghĩ gì về ý kiến này?

- Chúng ta luôn nghĩ rằng các bé còn nhỏ, không sâu sắc về nội dung hoặc không sáng tác được về tình yêu, về cuộc sống nhưng như thế, chúng ta đang áp đặt suy nghĩ của người lớn vào tư duy âm nhạc vốn rất hồn nhiên của trẻ con. Thậm chí, thế giới quan của các bé còn phong phú và thú vị hơn người lớn rất nhiều.

Chúng ta cần nhìn nhận lại và đặt mình vào ngày học lớp 7, lớp 8 để suy nghĩ. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của các huấn luyện viên, giám đốc âm nhạc rất quan trọng. Các chuyên gia về Rap sẽ ở bên cạnh, có cách hiểu trẻ em thật nhiều để giúp các con viết ra những điều muốn nói qua âm nhạc.

- Cảm ơn Rica vì những chia sẻ.

Đừng quên đón xem tập 15 Chung kết King Of Rap 2020 được phát sóng vào lúc 21h15 Thứ 7 ngày 14/11/2020 trên kênh VTV3 và cập nhật nhiều tin tức hấp dẫn tại SAOstar.

Chia sẻ

Bài viết

Thành Duy - CTV

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Thiết kế

Tuấn Lê

Tin mới nhất