Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Giải trí & TV Show

Phía Myanmar 'ăn vạ', ông Nawat đáp gắt: 'Các người tưởng vương miện dễ mua sao?'

Đội ngũ Miss Grand Myanmar "ăn vạ", cho rằng kết quả không công bằng, ông Nawat ngay lập tức đã có động thái đáp trả.

Cuộc thi Miss Grand International 2024 kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện của Ấn Độ. Tuy vậy, cuộc thi cũng gây nên những ồn ào không đáng có khi Á hậu 2 Thae Su Nyein (Myanmar) bị giật vương miện, bật khóc và rời khỏi đêm chung kết Miss Grand International 2024.

Phía Myanmar 'ăn vạ', ông Nawat đáp gắt: 'Các người tưởng vương miện dễ mua sao?' Ảnh 1
Á hậu 2 Thae Su Nyein (Myanmar) bị giật vương miện gây tranh cãi.

Sự việc này khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Một số ý kiến cho rằng quyết định trên đến từ Giám đốc quốc gia Myanmar do nhận thấy kết quả cuộc thi không công bằng. 

Ông Soe Min Tun - Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar - đã livestream sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 để tố ông Nawat "bán giải", đối xử không công bằng. 

Ngay lập tức, ngài Nawat đã có động thái đáp trả. Ông cho biết sẽ tổ chức họp báo và tiết lộ hàng loạt thông tin chấn động về bộ đôi Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar Soe Min Tun và Á hậu 2 Thae Su Nyein.

Phía Myanmar 'ăn vạ', ông Nawat đáp gắt: 'Các người tưởng vương miện dễ mua sao?' Ảnh 2
Ông Nawat khẳng định vương miện không dễ mua như vậy.

Trên livestream, ngài Nawat thẳng thắn: "Các người tưởng vương miện MGI dễ mua vậy sao?".

- "Tôi đang chờ cô ta trả lại vương miện hay là cô ta đã đem lên máy bay về nước rồi".

- "Sẽ có bản quyền cho Miss Grand Myanmar mới!".

Trước đó, trên livestream, ông Soe Min Tun - Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar liên tục "ăn vạ", kể tội ông Nawat "bán giải", đối xử bất công khiến đại diện nước này không thể chạm tay tới ngôi vị cao nhất.

Trong buổi livestream, Soe Min Tun chia sẻ rằng người đẹp Myanmar nhận được số phiếu bình chọn cao nhất cho giải Trang phục dân tộc, nhưng cuối cùng lại không lọt vào top 3 Best National Costume.

Phía Myanmar 'ăn vạ', ông Nawat đáp gắt: 'Các người tưởng vương miện dễ mua sao?' Ảnh 3
Phía Myanmar "ăn vạ", livestream kể tội ông Nawat.

Ở hạng mục Country’s Power of the Year, Myanmar cũng dẫn đầu bình chọn, nhưng chiến thắng cuối cùng lại thuộc về người đẹp Thái Lan.

Trong hạng mục Miss Popular Vote, Soe Min Tun cho biết ông Nawat đã nói với anh rằng nếu đưa ra 25.000 USD thì Myanmar sẽ chiến thắng, vì phía Indonesia đã chi số tiền này. Soe Min Tun đã vay mượn bạn bè để có đủ số tiền nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về Indonesia.

Phía Myanmar cho rằng ông Nawat đã thiếu công bằng và rằng cuộc thi Miss Grand International không thực sự hướng đến hòa bình hay ngăn chặn chiến tranh. Soe Min Tun khẳng định rằng cuộc thi Miss Grand International chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh.

Tiếp đó, đại diện Myanmar quyết định trả lại vương miện Miss Grand International. Nói về quyết định này, ông Soe Min Tun nói: "Tôi quyết định trả lại vương miện Miss Grand International vì sự bất công giữa những gì tôi cống hiến và những gì nhận lại. Tôi sẽ không tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc quốc gia của Miss Grand Myanmar trong những năm tới" - anh tuyên bố.  

Phía Myanmar 'ăn vạ', ông Nawat đáp gắt: 'Các người tưởng vương miện dễ mua sao?' Ảnh 4
Buổi livestream chiều 26/10 không có sự hiện diện của đại diện Myanmar.

Chiều 26/10, fanpage Miss Grand International đã tổ chức livestream trò chuyện cùng top 10 nhưng không có sự góp mặt của đại diện đến từ Myanmar.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Lục Sa

Được quan tâm

Tin mới nhất