Giải Trí

Những sao Việt có trái tim lớn, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người

Ngọc Trang
Chia sẻ

MC Đại Nghĩa, Thủy Tiên, Mỹ Tâm, Phi Nhung,... đều là những nghệ sĩ có trái tim nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo.

Kế thừa truyền thống "lá lành đùm lá rách", giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, nhiều nghệ sĩ Việt luôn đi đầu trong các công tác tình nguyện, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ đồng bào gặp lũ lụt, thiên tai. Không chỉ góp phần không nhỏ về công sức, tiền bạc, họ còn là những tấm gương truyền cảm hứng cho người hâm mộ cũng như nhân dân kế thừa và phát huy tinh thần "tương thân tương ái".

Dưới đây là những nghệ sĩ luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện, giúp đỡ mọi người với trái tim nhân ái được công chúng cảm phục, tin yêu.

Thủy Tiên - Công Vinh

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh rất thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, đặc biệt là cho người dân miền Tây. Cả hai hay quyên góp tiền để xây cầu, quyên góp gạo, thực phẩm và cung cấp nước sạch cho người dân gặp khó khăn.

Khoảng tháng 6 năm nay, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long liên tục bị tấn công bởi hạn, mặn khiến người dân nao núng. Lúc này, vợ chồng Thủy Tiên đã kêu gọi hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng để trợ giúp đồng bào nơi đây vượt qua cơn hoạn nạn.

Mới đây nhất, tình hình thiên tai, lũ lụt ở miền Trung, đặc biệt là Huế ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây nên nhiều sự cố thương tâm. Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh cũng nhanh chóng vào cuộc, chỉ trong một thời gian ngắn đã quyên góp được hơn 10 tỷ từ bạn bè và các nhà hảo tâm.

Không những vậy, Thủy Tiên còn đích thân đến tâm lũ tại Huế để phân phát lương thực, nhu yếu phẩm cứu trợ cho bà con nơi đây. Hành động thơm thảo của nữ ca sĩ được công chúng hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình.

Đại Nghĩa

Đại Nghĩa cũng được biết đến là một người chăm làm từ thiện. Trước đây, nam MC khiến khán giả cảm phục khi đem toàn bộ 800 triệu tiền thắng gameshow đi từ thiện, giúp đỡ mọi người.

Đại Nghĩa thường xuyên xây dựng những công trình phúc lợi cho đồng bào miền Tây, cung cấp nước sạch, nhà ở, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người khó khăn. Anh cũng thường xuyên ủng hộ tiền chữa bệnh cho trẻ em nghèo, người già không có khả năng kiếm sống.

An Vui là tên gọi một quỹ từ thiện do Đại Nghĩa thành lập để giúp đỡ địa phương xây dựng nhà tình nghĩa, giếng nước, cầu đường,... tại các tỉnh miền Tây. Dù bận bịu với công việc, hằng năm, anh vẫn không quên vận động, tham gia nhiều dự án tình nguyện, quyên góp giúp đỡ mọi người.

Mỹ Tâm

Mỹ Tâm cũng thành lập một quỹ từ thiện riêng mang tên Mỹ Tâm Foundation thành lập năm 2008. Mục đích của quỹ này là quyên góp, hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ.

Khác với nhiều nghệ sĩ công khai số tiền quyên góp lớn đến hàng tỷ đồng, Mỹ Tâm thường ít nhắc tới giá trị những phần quà mà cô quyên tặng. Thay vào đó, nữ ca sĩ gây ấn tượng trong lòng công chúng bởi hình ảnh giản dị khi đích thân đến tận vùng sâu vùng xa để trao tặng những xuất quà hay nấu ăn, chăm sóc những người dân nghèo nơi đây.

Nói vậy không có nghĩa là Mỹ Tâm không dùng nhiều tiền để hỗ trợ người nghèo. Năm 2017, cô khiến dư luận xôn xao thán phục khi dùng 5 tỷ tiền bán album Tâm 9 để đi làm từ thiện. Đầu năm qua, Mỹ Tâm cũng âm thầm quyên góp 1.000 chai nước rửa tay kháng khuẩn và 5.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phòng dịch COVID-19.

Ông Cao Thắng - Đông Nhi

Giống như vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh, cặp đôi Ông Cao Thắng - Đông Nhi cũng chăm làm từ thiện, giúp đỡ những người già neo đơn, lao động nghèo, trẻ em không nơi nương tựa. Cùng với các fan của mình, Đông Nhi còn thực hiện những chuyến đi thiện nguyện tại chùa, trại trẻ mồ côi mang vê hiệu quả tích cực.

Giữa năm nay, cặp vợ chồng cũng gửi 50 triệu đồng ủng hộ miền Trung chống hạn, mặn. Mặc dù số tiền không thực sự lớn, hành động này đã truyền cảm hứng cho nhiều người hâm mộ, mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ đồng bào.

Phi Nhung

Giọng ca hải ngoại Phi Nhung dành tâm huyết và tài sản để làm từ thiện, chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi. Tính đến nay, nữ ca sĩ đã nhận nuôi hơn 20 trẻ em tại chùa Pháp Lạc (Bình Phước).

Bên cạnh đó, Phi Nhung cũng đứng tên một số quỹ từ thiện, cùng con nuôi Hồ Văn Cường tới tận nơi tặng quà, giúp đỡ những người nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, cô cũng từng đến tận Ấn Độ để tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, Phi Nhung còn được nhiều người yêu mến bởi trái tim người mẹ ấm áp, cao cả. Giọng ca hải ngoại vẫn luôn âm thầm tham gia các hoạt động từ thiện, không để lại nhiều tin tức cho công chúng.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất