Giải Trí

Khám phá những ngôi trường BTS đã theo học trước khi trở thành thần tượng K-Pop

Jessie Mai
Chia sẻ

Được biết đến là một trong những nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng nhất, nhưng BTS cũng có những năm tháng học sinh bình thường như bao người khác.

Trước khi gia nhập  BigHit Entertainment, những thành viên BTS cũng không khác chúng ta là bao. Tất cả đều từng là những học sinh bình thường, đi học ở các ngôi trường địa phương không quá nổi bật. Khi lên trung học, một số thành viên mới chuyển sang các trường nghệ thuật để theo đuổi đam mê âm nhạc.

Vậy những chàng trai này đã trải qua thời học sinh như thế nào? Hãy  thử khám phá nhé.

1. RM

Trong suốt thời học sinh, RM đã có nhiều lần chuyển trường hơn các bạn đồng trang lứa. RM học tiểu học tại trường Baeksin ở Gyeonggi-do, thành phố Goyang. Không lâu sau khi mới nhập học, RM đã chuyển sang một ngôi trường khác có tên Oma cho đến lúc học xong.

Trường cấp hai của RM là Sinil, cũng nằm tại thành phố Goyang, một vùng ngoại ô của Seoul sầm uất. Khi lên trung học, RM đã học tại trường Ilsan Daejin ở Gyunggi-do, sau đó chuyển đến trường Apgujeong ở Gangnam, Seoul.

RM đã chuyển trường một lần nữa khi vẫn còn học trung học, và lần này là Trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật (SOPA), nơi anh đã học cho đến khi tốt nghiệp. 

2. Jin

Jin đã từng theo học tại trường tiểu học Gwanmoon ở Gyunggi-do, thành phố Gwacheon. 

Sau một thời gian, gia đình của anh chuyển đến Seoul, và vì thế Jin được học tại trường tiểu học Seoul Seryun.

Jin tiếp tục học trường cấp hai Bosung tại quận Songpa, Seoul, rồi tiếp đến là trường cấp ba Bosung cho đến khi tốt nghiệp.

3. Suga

Khi còn nhỏ, Suga từng học ở trường tiểu học Daegu Taejeon, nằm tại quê nhà của anh ở Daegu.

Khác với RM, Suga chỉ chuyển trường một lần. Anh trở thành học sinh của trường cấp hai Gwanum, và trường cấp ba Kangbuk.

 Sau khi trở thành trainee, Suga chuyển đến trường trung học Apgujeong để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

4. J-Hope

J-Hope từng là học sinh của trường tiểu học Seoil, nằm tại quê nhà của mình ở Gwangju. 

Khi lên cấp hai, anh theo học ở trường Ilgok, sau đó là trường cấp ba Gukje, cũng nằm tại Gwangju.

5. Jimin

Jimin đã học tiểu học tại trường Hwidong ở Busan, nhưng hiện tại ngôi trường này đã đóng cửa. 

Sau đó, anh lên cấp hai và học ở trường Yunsan, một ngôi trường khác cũng đã không còn hoạt động.

Khi lên cấp ba, Jimin theo học ở trường nghệ thuật Busan, nơi nhiều giáo viên đã khám phá ra tài năng nghệ thuật tiềm ẩn của Jimin. 

Để theo đuổi giấc mơ của mình, Jimin đã đến Seoul và học tại Trường trung học nghệ thuật biểu diễn Hankuk. Hiện tại, ngôi trường cũng đóng cửa.

6. V

Sau khi dành những năm tháng tiểu học ngắn ngủi tại trường Daegu Daesung, gia đình của V đã chuyển tới Gyungnam sống. Nam thần tượng tiếp tục học tiểu học ở Changnam, rồi lên học cấp hai tại trường Geochang.

Khi V lên cấp 3 và học ở trường Daegu Jeil, gia đình anh lại chuyển về Daegu.

 Trở thành thực tập sinh của BigHit Entertainment, V đến Seoul sinh sống và theo học tại Trường nghệ thuật biểu diễn Hankuk cùng với Jimin.

7. Jungkook

Jungkook cũng có một tuổi thơ êm đềm ở Busan, nơi anh theo học trường tiểu học Baekyang. Trước khi chuyển đến Seoul và trở thành thực tập sinh, Jungkook học tại trường trung học Baekyang trong một thời gian ngắn. 

Ở Seoul, Jungkook học tại trường cấp hai Shingu ở Sinsadong, Gangnam. Anh tốt nghiệp cấp ba ở trường SOPA giống như RM, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc mà mình hằng mơ ước.

Nhiều fans hâm mộ luôn tò mò về thời học sinh của Jungkook và các thành viên khác của BTS. Tuy nhiên, các ngôi trường này không cho phép tiết lộ thông tin học sinh, và những thành viên cũng rất kín tiếng về thời thơ ấu của mình. Dẫu vậy, Netizens và ARMY vẫn hy vọng trong một dịp nào đó, BTS sẽ chia sẻ nhiều hơn về quá khứ họ, trước khi họ trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Jessie Mai

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất