Giải Trí

Những ngôi sao đã vụt tắt trong năm 2020

Nguyễn Ngọc Minh Châu - CTV
Chia sẻ

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là năm 2020 sẽ kết túc với nhiều thành tựu cũng như những tiếc nuối. Trong năm nay, đã có nhiều ngôi sao đã phải từ giã cuộc đời. Hãy dành ít phút đề nhớ về họ nhé.

Kobe Bryant

Kobe Bryant đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng vào ngày 26 tháng 1 tại Calabasas, California cùng với con gái 13 tuổi, Gianna và 7 người khác. Khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, máy bay đang trên đường đến Học viện Mamba để luyện tập bóng rổ gần Thousand Oaks, California. Hiện hai cha con đã an nghỉ tại một nghiã trang tư nhân tại Corona Del Mar, California. Sự ra đi của anh đã để lại nỗi đau và sự thương tiếc với rất nhiều người yêu bóng rổ.

Naya Rivera

Naya Rivera được thông báo đã qua đời ở tuổi 33 vào tháng 7, sau khi cô đưa đứa con trai 4 tuổi của mình, Josey, đi chơi trên một chiếc thuyền ở Hồ Piru, bang California. Ngôi sao Glee ban đầu được tuyên bố mất tích vào ngày 8/7 khi con trai cô được tìm thấy một mình trên thuyền. Sau đó 5 ngày, thi thể của nữ diễn viên đã được tìm thấy. Theo thông tin được chia sẻ, hai mẹ con đang bơi dưới hồ thì tai nạn xảy ra khi cô đưa được con trai lên thuyền, nhưng lại không cứu được bản thân. Nguyên nhân sự ra đi của Naya đã khiến nhiều người cảm động bởi tình mẫu tử.

Regis Philbin

Người dẫn chương trình kỳ cựu Regis Philbin qua đời vào ngày 24 tháng 7 ở tuổi 88 vì già yếu. Bày tỏ về sự thương tiếc với sự ra đi của ông, các thành viên trong gia đình chia sẻ “Gia đình và bạn bè mãi mãi biết ơn khoảng thời gian mà chúng tôi đã dành cho nhau - vì sự ấm áp, khiếu hài hước huyền thoại và khả năng kỳ lạ của anh ấy để biến mỗi ngày trở thành điều đáng nói,” . Họ cũng thể hiện sự biết ơn đến những người hâm mộ của Regis bởi sự ủng hộ đáng kinh ngạc của họ trong sự nghiệp 60 năm của ông.

Chadwick Boseman 

Báo Đen Chadwick Boseman qua đời vào ngày 28 tháng 8 ở tuổi 43 sau một cuộc chiến bí mật kéo dài 4 năm với căn bệnh ung thư ruột kết.

Viết trong thông báo về sự ra đi của nam diễn viên, gia đình chia sẻ “Chúng tôi xác nhận rằng Chadwick Boseman đã qua đời với niềm tiếc thương vô hạn. Chadwick được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn III vào năm 2016 và đã chiến đấu với căn bệnh này trong 4 năm qua khi nó tiến triển sang giai đoạn IV. Một chiến binh thực thụ, Chadwick đã kiên trì vượt qua tất cả, và mang đến cho bạn nhiều bộ phim mà bạn vô cùng yêu thích. Từ Marshall đến Da 5 Bloods, August Wilson của Ma Rainey’s Black Bottom và nhiều phim khác, tất cả đều được quay trong và giữa vô số ca phẫu thuật và hóa trị. Đó là vinh dự trong sự nghiệp của anh ấy khi đưa Vua T’Challa trở thành cuộc sống trong Black Panther. Anh ấy đã ra đi thanh thản trong nhà của mình, với vợ và gia đình ở bên cạnh ”.

Sean Connery

Nam diễn viên Sean Connery, người nổi tiếng với vai James Bond, đã qua đời vào tháng 10 ở tuổi 90 sau một thời gian dài mắc bệnh. Eon Productions, hãng phim từng sản xuất các bộ phim về James Bond, xác nhận tin này vào ngày 31/10. Sean Connery là diễn viên đầu tiên đem nam điệp viên quyến rũ 007 đến với khán giả màn ảnh rộng. Vai diễn của ông đã trở thành huyền thoại của nền công nghiệp điện ảnh Hollywood.

Leanza Cornett

Cựu Hoa hậu Mỹ năm 1993 Leanza Cornett đã qua đời ở tuổi 49 vào ngày 28 tháng 10 sau khi nhập viện vì chấn thương đầu. “Leanza có một thần thái tươi sáng và xinh đẹp và nụ cười của cô ấy rất truyền cảm. Chúng tôi biết cô ấy có ý nghĩa rất lớn đối với rất nhiều người, bao gồm tất cả các bạn” Tổ chức Hoa hậu Mỹ cho biết trong một tuyên bố qua Facebook. 

Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg là cựu thẩm phán của Tòa án Tối cao của Mỹ. Bà qua đời vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 9, do biến chứng của bệnh ung thư tuyến tụy di căn, thọ 87 tuổi.

Chánh án John G. Roberts Jr. cho biết trong một tuyên bố, theo The New York Times."Quốc gia của chúng ta đã mất đi một luật gia có tầm vóc lịch sử. Chúng tôi, tại Tòa án Tối cao, đã mất đi một người đồng nghiệp đáng mến. Hôm nay chúng tôi thương tiếc, nhưng tin tưởng rằng các thế hệ tương lai sẽ nhớ đến Ruth Bader Ginsburg như chúng ta đã biết về bà - một nhà đấu tranh không mệt mỏi và kiên quyết cho công lý."

Diana Rigg

Nữ diễn viên Game of Thrones Diana Rigg qua đời ở tuổi 82 vào ngày 10 tháng 9, sáu tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Diana đã đạt được nhiều thành tựu lớn như giải Tony vào năm 1994 và Huân chương cao quý của Hoàng gia Anh.

Olivia de Havilland

Huyền thoại Hollywood  Olivia de Havilland đã qua đời tại Paris vào ngày 26 tháng 7 ở tuổi 104. De Havilland được biết đến với vai diễn Melanie Hamilton trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió năm 1939, vai diễn mang về cho bà một đề cử Giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bà là một trong những nữ diễn viên cuối cùng còn lại trong thế hệ vàng Hollywood thập niên 30.

Trini Lopez

Nam ca sĩ Trini Lopez, thành viên của nhóm nhạc Fool's Garden nổi tiếng đã qua đời vào hôm 11 tháng 8 do nhiễm Covid. Ông được người hâm mộ biết đến với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như If I had a hammer, I'm coming home,... và đặc biệt là Lemon Tree.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Ngọc Minh Châu - CTV

Tin mới nhất