Giải Trí

Là người Thái Lan, Lisa (BlackPink) đã từng quên cả tiếng mẹ đẻ của mình

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Thông thạo nhiều ngôn ngữ, thế nhưng, có đôi lúc Lisa cũng phạm phải những sai lầm không đáng có.

Từ lâu, tài năng về ngoại ngữ của Lisa (BlackPink) đã được cả người hâm mộ và khán giả biết đến. Cô ấy thông thạo tiếng Thái (tiếng mẹ đẻ), tiếng Hàn, tiếng Anh và giao tiếp bằng tiếng Nhật. Các thành viên cùng nhóm của Lisa thường khen ngợi khả năng ngôn ngữ của cô vì cô thường xuyên giúp đỡ họ trong các buổi phỏng vấn ở nước ngoài.

Lisa (BlackPink).

Tuy nhiên, có đôi lúc Lisa cũng không tránh khỏi những sai lầm. Và bạn có thể rất ngạc nhiên khi biết rằng cô ấy đã từng quên cách nói tiếng mẹ đẻ của mình - tiếng Thái trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Cụ thể, điều này xảy ra khi BlackPink tham gia chương trình truyền hình của đài JTBC - Idol Room với sự dẫn dắt của hai MC là Doni Coni.

BlackPink tham gia chương trình truyền hình của đài JTBC - Idol Room.

Mỗi thành viên được chỉ định một số tương ứng với số lượng người có thể nhảy khi nhạc nổi lên. Lisa là số 1, Rosé là số 2, Jennie là số 3 và Jisoo là số 4. Khi Doni Coni kêu số 3, ba thành viên chạy ra phía trước, khi họ gọi số 2, chỉ có Lisa Rosé được nhảy và khi số 4 được kêu thì tất cả các thành viên BlackPink đã tham gia.

Tuy nhiên, khi hai MC hét lên từ "soon" (số 0 trong tiếng Thái Lan), cả nhóm không ai biết phải làm gì. Ví dụ điển hình là Rosé, khi nghe từ này, cô đã tưởng hai MC đang nói tiếng anh. Sau đó Doni đã gợi ý cho BlackPink rằng: "Trong tiếng Thái, soon là số mấy?".

Sau lời gợi ý trên, các cô gái bắt đầu đếm bằng tiếng Thái từ một đến mười, bao gồm cả Lisa - người gốc Thái Lan. Chỉ đến khi Doni hỏi Lisa trực tiếp rằng "Số 0 trong tiếng Thái gọi là gì?" thì cô ấy mới hiểu ra.

Biết lỗi của mình, Lisa đã "ngã quỵ" xuống còn các thành viên cùng nhóm của cô thì không thể ngừng cười! Jisoo nói: "Lisa, em nên nói là 0!". Doni tiếp lời: "Bạn đã quên số không đọc như thế nào? Tôi đã mong tất cả các bạn ngừng nhảy". Sau tất cả, Lisa đã thú nhận: "Em nghĩ đó là tiếng Anh và sau đó chúng ta đã đếm từ một, không phải là số không!".

Một tình huống nhầm lẫn vô cùng đáng yêu từ Lisa và trên thực tế, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng ngoại ngữ đáng khen của cô.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất