Giải Trí

Khối tài sản gần 1 tỷ USD của vợ chồng Triệu Vy trước khi 'lao đao' vì scandal gian lận tài chính

Huyền Nguyễn
Chia sẻ

Trước khi vướng phải scandal tài chính, vợ chồng Triệu Vy được ngưỡng mộ vì gia tài lên tới gần 1 tỷ USD.

Vừa qua, vụ việc vợ chồng Triệu Vy gian lận kinh doanh, bị phạt số tiền lên tới 4 tỷ đồng, cấm cửa tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm khiến làng giải trí C-biz không khỏi chấn động. Thông tin cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, danh dự của cặp đôi quyền lực.

Trước khi vướng phải scandal tài chính tồi tệ này, vợ chồng “Én nhỏ” từng khiến nhiều người ao ước cũng như ghen tị vì khối tài sản khủng lên tới gần 1 tỷ USD, với thu nhập từ các hoạt động nghệ thuật, đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản…

Trước khi vướng phải scandal tài chính, vợ chồng Triệu Vy từng được ngưỡng mộ vì khối tài sản khủng lên tới gần 1 tỷ USD.

Là một trong những nữ minh tinh hàng đầu C-biz, Triệu Vy có thù lao “khủng”, lên tới chục triệu USD từ các hoạt động trong làng giải trí như quay phim, đóng quảng cáo, dự sự kiện, đại sứ hình ảnh,… Theo QQ, chỉ với một tập phim, Triệu Vy dễ dàng “bỏ túi” khoảng 950.000 NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng).

Chỉ một tập phim cũng giúp Triệu Vy bỏ túi khoản thù lao “không phải dạng vừa”.

Bên cạnh diễn xuất, Triệu Vy còn thể hiện tài năng trong lĩnh vực ca nhạc và đạo diễn. Bộ phim đầu tay của cô - Gửi tuổi thanh xuân đã qua (So Young) thu về 118 triệu USD tại Trung Quốc và là một trong những phim điện ảnh mang về doanh thu phòng vé “kỷ lục” tại màn ảnh rộng C-biz.

So Young (2013) - bộ phim đầu tay Triệu Vy làm đạo diễn trở thành tác phẩm nằm top phim điện ảnh đạt kỷ lục doanh thu phòng vé của Trung Quốc.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Triệu Vy cũng khá thành công khi “lấn sân” sang kinh doanh. Cô và ông xã Huỳnh Hữu Long sở hữu nhiều tài sản khủng trong các lĩnh vực khác nhau.

Năm 2011, Triệu Vy cùng chồng mua khu bất động sản mang tên Chateau Monlot tại Pháp với giá 5 triệu USD (khoảng 110 tỷ đồng). Với hơn 400 năm tồn tại, trang trại mang tên Chateau Monlot ở Bordeaux từng là tài sản của vua Louis XIII của nước Pháp. Triệu Vy đã xây dựng xưởng sản xuất rượu vang và tạo ra thương hiệu riêng trên thị trường quốc tế.

Khu nông trang sản xuất rượu vang Chateau Monlot được gia đình Triệu Vy mua năm 2011, có diện tích khoảng 7 ha, bao gồm một lâu đài cổ được bao trọn bởi khuôn viên cây cối xanh mướt, một vườn nho, một xưởng sản xuất rượu thủ công.

Nội thất sang trọng bên trong căn biệt thự cổ thuộc nông trang.

Theo một thống kê hồi đầu năm 2017, khối bất động sản của vợ chồng Triệu Vy có giá trị lên tới 666 triệu NDT (khoảng hơn 2.000 tỷ đồng), bao gồm: biệt thự và nông trại nho ở Pháp; biệt thự cao cấp ở Thượng Hải trị giá hơn 20 triệu NDT (65 tỷ đồng), có diện tích 300 m2, được trang trí nội thất xa hoa trị giá gần 6 triệu NDT (19 tỷ đồng); nhiều căn biệt thự xa hoa ở Bắc Kinh, mỗi căn có giá khoảng 12 triệu NDT (khoảng gần 40 tỷ đồng), có căn lên tới 30 triệu NDT (hơn 97 tỷ đồng); ba căn biệt thự cao cấp ở Hồng Kông với tổng trị giá 120 triệu NDT (389 tỷ đồng)…

Bất động sản của vợ chồng Triệu Vy có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

Dù vậy, theo nhận định của Forbes, cách đầu tư khôn ngoan trên thị trường chứng khoán đã giúp vợ chồng Triệu Vy gia nhập hàng ngũ tỷ phú.

Đầu năm 2017, QQ tiết lộ công ty cổ phần Vạn Gia Chiết Giang bất ngờ bị rò rỉ thông tin tài chính, qua đó giúp truyền thông và dư luận biết được một bí mật khổng lồ về gia tài trên thị trường chứng khoán của vợ chồng nữ diễn viên Triệu Vy.

Theo Vạn Gia cung cấp, công ty Long Vy của Triệu Vy và ông xã Huỳnh Hữu Long đầu tư cổ phần vào nhiều nơi như Hãng phim Đường Đức, Hãng phim Ali, Tài chính Vân Phong…

Thành công trong nhiều lĩnh vực nhưng việc đầu tư khôn ngoan trên thị trường chứng khoán mới giúp vợ chồng Triệu Vy kiếm bộn tiền.

Tính đến cuối năm 2016, số cổ phiếu mà Long Vy đầu tư có giá thị trường là 4,5 tỷ NDT (15.000 tỷ đồng), cùng giá trị đầu tư cổ phiếu khác khoảng 318 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Theo QQ, ước tính tài sản của vợ chồng Triệu Vy tính đến đầu năm 2017 lên tới hơn 900 triệu USD (gần 20.000 tỷ đồng).

Cả hai có mối quan hệ rộng rãi với giới siêu giàu Trung Quốc. Ngoài Jack Ma, vợ chồng Triệu Vy còn thân thiết với gia đình tỷ phú Vương Kiện Lâm. Triệu Vy từng lọt top 500 doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Cô có biệt danh “Warren Buffet” (tỷ phú Mỹ) phiên bản nữ trong giới đầu tư.

Chia sẻ

Bài viết

Huyền Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất