Giải Trí

Khán giả yêu cầu cho Trịnh Sảng một cơ hội lên tiếng liệu có còn kịp khi đã bị phong sát?

Phương Võ
Chia sẻ

Nhiều netizen để lại bình luận mong muốn Trịnh Sảng lộ diện và lên tiếng thay vì chỉ nghe diễn biến vụ việc chỉ từ một phía Trương Hằng về sự việc gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ vừa qua.

Sau scandal liên quan đến Trịnh Sảng về việc nhờ người đẻ thuê, không nhận con gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ, nhiều cư dân mạng cho rằng cơ quan chức năng đã quá vội vàng khi áp lệnh cấm Trịnh Sảng trong khi chưa nghe lời giải thích chính thức từ phía cô.

Sau khi bị Tổng cục văn hóa phong sát công khai (cấm sóng trên mọi phương diện), hashtag “Cho Trịnh Sảng cơ hội lên tiếng, lộ diện” được nhiều tài khoản Weibo chia sẻ. 

Cụ thể, tài khoản Qiqi nhận hơn 20.000 like khi đăng tải bài viết với hashtag: “Cô ấy không bỏ con, hãy cho cô ấy cơ hội nói lên sự thật”. Ngoài ra, có hơn 9.000 người lên tiếng ủng hộ khi một tài khoản khác chia sẻ: "Trịnh Sảng có lỗi nhưng không đến mức bị toàn xã hội trấn áp, giẫm đạp nặng nề như vậy".

Hôm cuối tuần, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin ông Trịnh Thành Hoa - bố ruột Trịnh Sảng đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả vì scandal gây chấn động của con gái:

 "Đầu tiên, là bố của Trịnh Sảng, tôi xin gửi đến mọi người lời xin lỗi. Với tư cách là phụ huynh, tôi đã không chỉ dạy con đường đúng đắn cho con cái. Cụ thể, bố Trịnh Sảng cho biết đoạn ghi âm được ghi trong lúc gia đình ông đang có ấn tượng không tốt với Trương Hằng nên mới phát ngôn không phải với những lời lẽ quá đáng. Vì vậy, khi đã bình tĩnh lại gia đình ông có thiện ý muốn giành quyền nuôi cháu. Ngoài ra, Trịnh Thành Hoa còn chia sẻ thêm đã chuẩn bị chu đáo tất cả về chỗ ở chỉ đợi đến ngày đón hai cháu về chăm sóc.

Cha của nữ diễn viên cho biết con gái thuê người mang thai hộ chỉ vì sức khỏe yếu, không có đủ sức khỏe để sinh nở. Ông cũng nhận lỗi vì không ngăn cản việc sai trái của con mình. “Những việc xảy ra tuần qua là bài học xương máu với gia đình tôi, khiến cả nhà như đi ở mép vực thẳm”, đó là tất cả những những chia sẻ của Trịnh Thành Hoa.

Chưa kể, trước diễn biến phức tạp của vụ việc, mẹ của Trịnh Sảng - bà Lưu Diễm đã chủ động cung cấp thông tin cho tờ China Business Journal các giấy tờ chứng minh con gái kiện Trương Hằng, giành quyền nuôi con tại tòa án bang Colorado, Mỹ từ hồi tháng 8/2020. Ngoài ra, bà còn khẳng định Trịnh Sảng chưa từng gặp con.

Sau khi ba Trịnh Sảng lên tiếng xin lỗi và mẹ Trịnh Sảng cung cấp thông tin phía Trịnh Sảng đã giành quyền nuôi con từ trước đó, thì dưới weibo của "Quảng điện thời bình" xuất hiện một loạt bình luận yêu cầu phía Quảng Điện xin lỗi Trịnh Sảng.

Đồng thời họ còn nhấn mạnh rằng Trịnh Sảng không hề có ý định bỏ rơi con, chỉ là do lúc quá nóng giận nên mới lỡ miệng thốt ra những lời chưa kịp suy nghĩ, là do Quảng Điện đi đầu dẫn dắt sai lầm dư luận...vì vậy cần phải xin lỗi Trịnh Sảng.

Rất nhiều khán giả lên tiếng bênh vực và bảo vệ Trịnh Sảng: 

“Trị quốc bằng pháp luật chứ không phải bằng dư luận. Nếu làm như vậy, sẽ càng nhiều phụ nữ phải chịu thiệt thòi. Cùng là phụ nữ với nhau, nhìn thấy cô gái khác bị đối xử như thế, tôi cảm thấy sợ kết hôn. Trong chuyện này còn có sự sai lầm của người đàn ông sao chẳng một ai nhắc đến? 

“ Còn quá sơm để kết luận về cô ấy trong khi tòa án còn chưa phán quyết điều gì. Hãy làm rõ chân tướng sự việc trước khi lên án người khác”

“Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ là trái pháp luật và đương nhiên phải nhận hình phạt thích đáng. Nhưng đừng để cô ấy bị trừng phạt vì cô ấy không gây ra lỗi lầm".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất