Giải Trí

Hưng Cao: 'MC ILL và Vũ Cát Tường là sự kết hợp hoàn hảo tại Giọng hát Việt nhí New Generation 2021'

Hải Thanh
Chia sẻ

Hưng Cao gần như phải học lại từ đầu trong cách tiếp cận và huấn luyện cho các thí sinh để định hình được một phong cách phù hợp nhất.

Tại Giọng Hát Việt nhí New Generation 2021, bên cạnh nhưng gương mặt quen thuộc thì cái tên Hưng Cao nổi lên vừa là một ẩn số vừa là một nghi vấn trong mắt khán giả. Bản thân Hưng cao khi sẵn sàng đồng hành cùng Giọng hát Việt nhí New Generation 2021 cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn ở vai trò mới này. Hưng Cao gần như phải học lại từ đầu trong cách tiếp cận và huấn luyện cho các thí sinh để định hình được một phong cách phù hợp nhất.

Tập 4 Giọng hát Việt nhí New Generation 2021.

- Khi gặp người bạn đồng hành Vũ Cát Tường, ấn tượng gì nảy ra trong đầu anh đầu tiên?

- Tôi biết về Vũ Cát Tường từ rất là lâu rồi. Tường là một nghệ sĩ danh tiếng và thành công. Tôi không bao giờ nghĩ có thể làm việc cùng với Vũ Cát Tường vì hai anh em giống như mặt trời mặt trăng, mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, tôi thấy Vũ Cát Tường là một nghệ sĩ rất cởi mở về tư duy âm nhạc. Sau một vài buổi trao đổi, tôi nghĩ có thể đây là một sự kết hợp hoàn hảo nhất, không chỉ chương trình cho các thí sinh mà còn cho hai mentor.

- Team Vũ Cát Tường - Hưng Cao đánh giá như thế nào về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang?

- Tôi nghĩ lợi thế duy nhất của Kidneeland so với đôi anh Hồ Hoài Anh đó là sức trẻ. Với một đối thủ không chỉ có kinh nghiệm lão làng mà còn gặt hái được rất nhiều thành công rồi thì có lẽ là ngoài niềm tin về tuổi trẻ và sự quyết tâm ra, tôi không còn lợi thế gì hơn so với anh Hồ Hoài Anh.

Giọng hát Việt nhí New Generation 2021 có rất nhiều các thể loại khác. Tôi chỉ chiếm một lợi thế trong một mảng nhỏ nên vẫn dựa hoàn toàn vào cái sức trẻ và sự quyết tâm.

- Anh nghĩ sao về người đồng nghiệp nổi tiếng BigDaddy?

- BigDaddy là một đối thủ đáng gờm không chỉ về tuổi nghề và kinh nghiệm cũng như những thành công trong lĩnh vực Rap - Hip Hop. Big tham gia nhiều chương trình, có bản lĩnh đứng trên sân khấu lớn. Tôi thấy là BigDaddy vượt trội hoàn toàn ở khoản này. Thêm một lợi thế lớn nữa, Big là người đàn ông đã có gia đình, một người bố hai con sẽ có nhiều kinh nghiệm làm việc với các bạn nhỏ hơn người vẫn đang độc thân như tôi.

BigDaddy là một hit maker thực thụ. Emily cũng là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng. Khi đứng trước những thí sinh phối hợp các dòng nhạc với nhau, tôi hoàn toàn không tự tin nào khi đối đầu với Big Daddy - Emily.

- Trải qua những ngày ghi hình đầu tiên, Hưng Cao đã cảm thấy quen thuộc hơn với vai trò mới này chưa?

- Chỉ là quen thuộc hơn so với những phút đâu chứ Hưng Cao vẫn chưa hoàn toàn tự tin trên sân khấu lớn như Giọng hát Việt nhí New Generation 2021. Thứ hai là các anh chị, các bạn đồng nghiệp đều có kinh nghiệm rồi. Cách mọi người châm chọc nhau thật sự tinh tế và khéo léo. Điều này thì tôi vẫn phải học tập. Thứ ba, tôi nghĩ mình cần uyển chuyển, linh hoạt hơn nữa để có thể phù hợp hơn đối với các bạn nhỏ. Tôi sẽ tìm cách bắt nhịp với mọi người ở những vòng thi sau.

- Trong 3 tập đầu tiên, Hưng Cao đã chiêu mộ được nhiều thí sinh. Anh và Vũ Cát Tường có tiêu chí gì cho những vị trí trống còn lại trong đội hình?

- Chiến thuật của cả hai rất linh hoạt, cảm thấy ưng ý là được. Hiện tại, Team Vũ Cát Tường và Hưng Cao đang hướng tới những thí sinh có sự cân bằng giữa nhiều thể loại khác nhau như R&B hay Pop. Chúng tôi đang muốn có những thí sinh thật sự tự tin và ưu tiên khả năng tự sáng tác của các bé.

- Tham gia Giọng hát Việt Nhí New Generation 2021 với vai trò huấn luyện viên, khán giả của Hưng Cao ủng hộ anh như thế nào?

- Có hai luồng ý kiến. Một là những khán giả luôn ủng hộ và dõi theo Hưng Cao. Hai là nhiều ý kiến cho rằng Hưng Cao đã đã tham gia một chương trình quá khác với cá tính của mình.

Tuy là huấn luyện viên nhưng bản thân mình học được rất nhiều từ các đồng nghiệp và cả những thí sinh của chương trình. Các bạn nhỏ triển khai nhiều đề tài mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Là một người cũng có một chút vị thế trong cộng đồng Rap Hip Hop nhưng về những thể loại âm nhạc khác, Hưng Cao rất sẵn sàng tiếp thu cái mới.

- Hưng Cao sẵn sàng thay đổi mình vì các học trò tại Giọng hát Việt nhí New Generation 2021 chứ? 

- Tôi rất muốn thay đổi nhưng bản thân cố gắng thôi còn điều gì cũng cần thời gian. Đôi khi, đến một độ tuổi nhất định, người ta khó có thể thay đổi được tính cách. Ai cũng thấy tôi khá nghiêm nghị và hơi khô cứng. Đây cũng là một cản trở lớn khi làm việc cùng với các con. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để mềm mại, linh hoạt nhất cho phù hợp với chương trình và các học trò của mình.

Cảm ơn Hưng Cao rất nhiều với những chia sẻ nhiệt thành dành cho SAOStar.

Chia sẻ

Bài viết

Hải Thanh

Photo

Gia Giang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất