Giải Trí

Hoài Linh gây tranh cãi vì giấy nhận quà từ thiện gửi người dân miền Trung: Là đại diện MTQ hay tiền túi?

Xuân Kỳ
Chia sẻ

NS Hoài Linh bất ngờ gây tranh cãi xoay quanh giấy gửi quà đến bà con miền Trung.

Chiều ngày 31/5, đại diện của nam nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái gây chú ý sau lùm xùm tiền từ thiện. Theo đó, ông Hà Văn Tự, người đại diện nghệ sĩ Hoài Linh đã trao số tiền 1 tỷ đồng thay mặt nam danh hài và các mạnh thường quân để ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng trong đợt lũ năm 2020. Thông tin này được đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội.

Xem thêm: Lệ Quyên để lộ 'vòng 2 bất thường' bên cạnh tình trẻ Lâm Bảo Châu, fan ùa vào hỏi chuyện bầu bí

Nhanh chóng sau đó, cư dân mạng cũng đã chuyền tay nhau hình ảnh tờ giấy gửi quà từ thiện đến tay người dân miền Trung. Đáng nói là trên tờ giấy được gửi đến các hộ dân xuất hiện dòng chú thích: “Nhận quà bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020 của nghệ sĩ Hoài Linh”. Điều này khiến khán giả không ngừng tranh cãi.

Theo như nhiều cư dân mạng, trước đây nghệ sĩ Hoài Linh từng kêu gọi mạnh thường quân đóng góp tiền cho đồng bào miền Trung gặp lũ lụt thì lẽ ra trên tờ giấy gửi quà phải chú thích chữ "mạnh thường quân" chứ không thể để "khơi khơi" như vậy. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng rất có thể số tiền này là... tiền túi của nghệ sĩ Hoài Linh chứ chưa phải là số tiền 14 tỷ được mạnh thường quân đóng góp mà nam danh hài công bố trước đó.

Cư dân mạng không ngừng tranh cãi xoay quanh tờ giấy thông báo nhận tiền từ thiện của NS Hoài Linh gửi đến bà con miền Trung.
NS Hoài Linh tiếp tục gây nên tranh cãi xoay quanh vấn đề làm từ thiện.

Hiện tại, phía NS Hoài Linh vẫn chưa lên tiếng trước lùm xùm này.

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất