Người mẫu - Hoa hậu

6 hoa hậu bị tước vương miện vì lén kết hôn, có thai - Tiếc nuối Miss Universe đẹp nhất lịch sử

Hương Bi
Chia sẻ

Đương kim hoa hậu Miss Eco International 2019 bị tước vương miện do mang bầu trong nhiệm kì của mình. Lịch sử các cuộc thi nhan sắc đã chứng kiến nhiều người đẹp Oxana Fedorova - Miss Universe 2002 cũng từng chịu chung số phận khi không hoàn thành nghĩa vụ hậu đăng quang.

Sau khi đăng quang các cuộc thi nhan sắc trong nước cũng như quốc tế, ngoài việc giữ gìn hình ảnh bản thân, các người đẹp phải có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ của một hoa hậu đó là tham gia các hoạt động của ban tổ chức và xã hội và đặc biệt là không kết hôn, không được phép mang thai, sinh con trong thời gian đương nhiệm.

Tuy nhiên, fan sắc đẹp đã không ít lần phải chứng kiến các hoa hậu bị tước vương miện vì một vài lí do cá nhân: Oxana Fedorova – Miss Universe 2002, Suheyn Cipriani – Miss Eco In’t 2019, Anea Garcia – Miss Grand In’t 2015 là một trong số đó.

Suheyn Cipriani – Miss Eco International 2019

Suheyn Cipriani đăng quang Miss Eco International 2019. Chiến thắng của người đẹp đến từ Peru nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan sắc đẹp. Thậm chí, cô được đánh giá là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Sinh thái Quốc tế. Tuy nhiên, mới đây, Suheyn Cipriani đã chính thức bị tước vương miện vì lí do mang thai khi còn đương nhiệm.

Suheyn Cipriani đã mang thai đứa con đầu lòng khi chưa hết nhiệm kì của một hoa hậu.

Khác với các cuộc thi khác, nếu như hoa hậu bị truất ngôi thì danh hiệu mới sẽ lần lượt thuộc về á hậu 1. Tuy nhiên, sau khi á hậu 1- Maureen Montagne từ chối.

 Oxana Fedorova – Miss Universe 2002

Oxana Fedorova từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sankt-Peterburg và Hoa hậu Nga vào năm 2001 nhưng cô từ chối tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2001. Đến tháng 5/2002, Oxana Fedorova lại là người mang đến niềm tự hào cho nước Nga khi cô trở thành người đẹp Nga đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ.

Thế nhưng chỉ 4 tháng sau đó, cô đã bị ban tổ chức cuộc thi tước danh hiệu với lý do: không làm tròn nghĩa vụ hoa hậu. Cụ thể, sau khi đăng quang, cô đã từ chối một số công việc do ban tổ chức giao và có phần hơi lơ là nhiệm kì của mình.

Từ khi đăng quang cho tới khi bị tước danh hiệu hoa hậu, cô đã tăng thể trọng lên tới 7 kg. Có nhiều lời đồn thổi rằng cô đã mang thai trong thời gian này.

Mặc dù bị truất ngôi vị hoa hậu nhưng với khán giả yêu cái đẹp Oxana Fedorova vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc khi được Global Beauties đánh giá là hoa hậu đẹp nhất lịch sử Miss Universe. 

Anea Garcia – Miss Grand International 2015

Năm 2015, Miss Grand International tổ chức lần thứ ba với sự đăng quang của mỹ nhân Cộng hòa Dominica – Anea Garcia. Trong phần thi ứng xử đêm chung kết, cô từng gây xúc động khi tâm sự bản thân được sinh ra từ một vụ cưỡng bức. Chính câu chuyện cảm động này đã góp phần không nhỏ đưa cô lên ngôi vị nữ hoàng.

Tuy nhiên, 5 tháng sau ngày đăng quang, Anea Garcia bất ngờ bị tước vương miện và trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên bị truất ngôi trong lịch sử cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Anea Garcia không hoàn thành nghĩa vụ của một hoa hậu. Anea Garcia cũng bị tố có thái độ yêu sách, đòi hỏi những thứ nằm ngoài hợp đồng. Vì vậy, cô phải từ bỏ vị trí hoa hậu”.

Tuy nhiên, hành trình đi tìm người thay thế đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 khá gian truân. Sau khi Anea Garcia bị truất ngôi, Claire Elizabeth Parker – á hậu 1 đã được đôn lên làm hoa hậu. Thế nhưng, Claire quyết tâm tham dự Miss Universe Australia 2019 để tìm kiếm cơ hội đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ khiến cộng đồng sắc đẹp xôn xao.

Ban tổ chức Miss Grand International cho rằng quyết định của Claire là không phù hợp nên đã ra thông báo truất ngôi, thu hồi danh hiệu của Claire hôm 22/2/2019.

Claire Elizabeth Parker chấp nhận từ bỏ danh hiệu quốc tế để thi thố nhan sắc dù chuẩn bị bước sang tuổi 28.

 Helen Morgan – Hoa hậu Thế giới 1974

Trước khi đăng quang, Helen Morgan – bóng hồng xinh đẹp đến từ Vương quốc Anh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1974 và giành ngôi vị á hậu 1. Cũng trong năm 1974, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại chính quê hương mình và may mắn Helen Morgan đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, vừa tận hưởng giây phút huy hoàng không được bao lâu, chỉ 4 ngày sau khi đăng quang, cô buộc phải nhường vương miện cho á hậu người Nam Phi vì bị phát hiện đã có con 18 tháng tuổi trước khi đi thi.

Năm 1974 cũng là năm mà Hoa hậu Hoàn Vũ – Amparo Muñoz cũng không hoàn thành trách nhiệm nhưng không bị truất ngôi. Lẽ ra Helen lên thay thế nhưng do đã đăng quang Hoa hậu Thế giới nên không thể.

Gabriella Brum – Hoa hậu Thế giới 1980

Gabriella Brum, đại diện của Đức giành vương miện Hoa hậu Thế giới tại Anh vào năm 1980. Nhưng chỉ 18 tiếng sau đó, cô gái 18 tuổi này đã phải từ bỏ ngôi vị của mình vì nhiều lý do. Có ý kiến cho rằng do đời tư của cô quá phức tạp nên không cho phép cô được giữ vương miện.

Đăng quang chưa được 1 ngày, Gabriella Brum phải nhường lại ngôi vị cao quý cho người khác. Và người thay thế Gabriella Brum là Á hậu 1 của cuộc thi Kimberley Santos của đảo Guam.

Marjorie Wallace – Hoa hậu Thế giới 1973

Marjorie Wallace giữ vương miện Hoa hậu Thế giới 1973 hơn 3 tháng trước khi bị “đòi” lại danh hiệu do đời sống tình ái quá nhiều scandal. Sau 104 ngày đăng quang, cô bị tước danh hiệu vì quá tai tiếng. Ban tổ chức cho biết, Marjorie Wallace không thực hiện trọn vẹn được nghĩa vụ của một hoa hậu.

Marjorie Wallace có một đời sống cá nhân rất phức tạp, đó là lí do cô bị thu hồi lại vương miện Hoa hậu Thế giới.

Trên thế giới, rất nhiều hoa hậu vừa mới đăng quang các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia cũng bị ban tổ chức thu hồi, tước vương miện vì mang thai trong thời gian đương nhiệm, thậm chí có con trước khi đăng quang.

Joyce Prado từng bị tước vương miện Miss Bolivia, đồng thời bị tước danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Reina Hispanoamericana 2018. Lý do ban tổ chức đưa ra do Joyce đã bị phát hiện đang mang thai và lén lút đính hôn với bạn trai trong quãng thời gian đương nhiệm.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Paraguay, theo dự định Laura Garcete sẽ đại diện cho đất nước cô tham gia Miss Universe 2015. Tuy nhiên, sau khi đăng quang ít ngày, người đẹp bị phát hiện mang thai và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu đã phải tiến hành một cuộc điều tra. Sau khi có kết quả chính xác, vương miện Hoa hậu của Laura Garcete bị tước bỏ.

Sau khi lên ngôi Hoa hậu Ukraine 2018 chưa đầy một tuần, người đẹp Veronica Didusenko bị phát hiện đã có con và buộc phải trả lại vương miện hoa hậu. Thậm chí cô gái 23 tuổi này từng lấy chồng và có con trai 4 tuổi trước khi tham dự Hoa hậu Ukraine.

Viyan Amir đăng quang Hoa hậu Iraq năm 2017. Vào tháng 8/2017, ban tổ chức quyết định thu hồi danh hiệu hoa hậu của Viyan Amir vì cô đã kết hôn. Trên trang cá nhân, người đẹp từng để trạng thái kết hôn và chỉ gỡ bỏ trước ngày dự thi hoa hậu. Vương miện Miss Iraq 2017 sau đó được chuyển sang cho á hậu 1.

Mary Leona Gage trở thành người đẹp đầu tiên đại diện bang Maryland thắng cuộc thi Miss USA 1957. Nhưng cô bị tước danh hiệu sau khi ban tổ chức mở cuộc điều tra về lý lịch thật sự của Gage. Kết quả cho thấy, Gage đã gian dối về tuổi của mình, tuổi thật là 18 chứ không phải 21. Cô cũng từng kết hôn và có 2 con nhỏ.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Thiết kế

Tuấn Lê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất