Giải Trí

Hoa hậu H'Hen Niê trở về quê hương Đắk Lắk tìm ứng viên cho vương miện Brave Heart

Thy Mạn
Chia sẻ

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 khởi động chuỗi chương trình tuyển sinh mang tên “Brave Tour” nhằm tìm kiếm những ứng viên tiềm năng kế nhiệm H’Hen Niê, để đón nhận vương miện mới Brave Heart.

Sau khi công bố “Brave Heart - Trái tim dũng cảm” là chủ đề chính của cuộc thi, Miss Universe Vietnam 2019 tiếp tục khởi động chuỗi chương trình tuyển sinh mang tên “Brave Tour” nhằm tìm kiếm những ứng viên tiềm năng kế nhiệm hoa hậu H’Hen Niê và dũng cảm để đón nhận vương miện mới Brave Heart.

“Brave Tour” là chuỗi hoạt động tuyển sinh chính thức được thực hiện trên 04 tỉnh thành lớn: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Đồng hành cùng chuỗi tuyển sinh của chương trình, bên cạnh đương kim Hoa hậu H’Hen Niê còn có sự tham gia của các Á hậu, người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và các khách mời là chuyên gia, cố vấn uy tín thuộc lĩnh vực thời trang - sắc đẹp.

Sở hữu gương mặt đậm chất núi rừng Tây Nguyên, nhiều khán giả kỳ vọng H Lida Niê Cao sẽ mang vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam một lần nữa về với Đắk Lắk.

Thông qua chương trình, các thí sinh tiềm năng sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp cùng Hoa hậu H’Hen Niê và các khách mời, được tư vấn và lắng nghe chia sẻ của những người đi trước. Đó là kinh nghiệm quý báu giúp thí sinh có thêm sự vững vàng, tự tin và trang bị vốn kiến thức trước khi chính thức bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thí sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ dự thi và nhận được sự giải đáp thắc mắc ngay tại địa điểm diễn ra hoạt động tuyển sinh.

Phan Thị Thảo Vân từng theo học ngành Thiết kế thời trang. Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô muốn thể hiện và vượt lên chính mình, bên cạnh đó cô còn mong cuộc thi sẽ mở ra những điều mới mẻ trên con đường nghệ thuật.

Điểm đến đầu tiên của chuỗi chương trình tuyển sinh chính là tỉnh Đắk Lắk - quê hương của Hoa hậu H’Hen Niê vào ngày 03/08. Sau thành công và hiệu ứng từ việc H’Hen Niê đăng quang, câu chuyện nghị lực vượt khó và theo đuổi đam mê của cô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến mọi người, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số của Việt Nam nói chung và cộng đồng người Ê Đê tại Đắk Lắk nói riêng.

Phạm Thị Nhung, sinh năm 1996, số đo 81-62-92 là cô gái mang phong cách năng động, cá tính và sôi nổi. Sở hữu mái tóc ngắn ấn tượng, hiện cô là màu sắc khác biệt của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Năm nay, số lượng thí sinh đến từ Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên gửi hồ sơ tham gia cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tăng vọt, trong đó nhiều thí sinh đáp ứng đủ các tiêu chí, lần đầu chạm ngõ với một cuộc thi sắc đẹp lớn cấp quốc gia.

Ngô Mỹ Hải gây ấn tượng bởi vẻ ngoài năng động, tươi trẻ cùng số đo hình thể 85-63-92, chiều cao 1m71. Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Mỹ Hải mong muốn mang tinh thần kiên cường và sức trẻ của quê hương Đắk Lắk, khẳng định bản thân là một cô gái hiện đại, có trái tim dũng cảm.

Vũ Thị Hà là cô gái yêu thích các hoạt động thiện nguyện cộng đồng, mong muốn tham gia cuộc thi để có thể đóng góp sức trẻ và cải thiện cuộc sống ở quê hương Đắk Nông. Cô cao 1m71, số đo 86-64-96.

Chuỗi tuyển sinh “Brave Tour” sẽ diễn ra ở Đắk Lắk (ngày 03/08), dự kiến ở TPHCM vào ngày 10/08, Hà Nội ngày 17/08 và Đà Nẵng ngày 24/08.

Chia sẻ

Bài viết

Thy Mạn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất