Giải Trí

Hoa hậu H'Hen Niê bức xúc vì bị sử dụng hình ảnh quảng cáo trái phép

Quốc Sĩ - CTV
Chia sẻ

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng, để tìm ra đối tượng sử dụng hình ảnh của mình quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc.

Thời gian gần đây, nhiều người nổi tiếng liên tục đăng đàn "kêu oan" vì bị những "doanh nghiệp giấu mặt" lấy hình ảnh cá nhân để quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc.

MC Quyền Linh đăng đàn đính chính chưa bao giờ nhận hợp đồng quảng cáo thuốc rởm.

Điển hình như nghệ sĩ Quyền Linh cũng vừa có bài đăng đính chính chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo với các loại thuốc nhạy cảm, hay nhận hợp đồng quảng cáo thuốc rởm. Đồng thời kêu gọi khán giả hãy tránh xa những sản phẩm đó và báo cho cơ quan pháp luật nếu phát hiện.

Hoa hậu H'Hen Niê bức xúc vì bị sử dụng hình ảnh cá nhân quảng cáo trái phép.

Mới đây, dân tình lại xôn xao khi Hoa hậu H'Hen Niê đăng đàn "cầu cứu" khán giả vì bị sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc. Cụ thể, top 5 Miss Universe bày tỏ.

Cô viết: "Xin một chút nhờ vả từ tất cả mọi người đang theo dõi Hen, đây là một sản phẩm Hen không rõ của nguồn gốc và sử dụng trái phép hình ảnh của Hen lên sản phẩm, quý anh chị em nào biết về địa chỉ, số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này thì liên hệ với bên quản lí của em có anh Hoàng sẽ giải quyết và trao đổi".

Bài đăng ‘cầu cứu’ khán giả của H'Hen Niê.

H'Hen Niê nhấn mạnh cô đã từng tìm cách để liên hệ với doanh nghiệp này, tuy nhiên vẫn "mù tịt" thông tin: "Lúc đầu tụi em cố gắng tự tìm hiểu và muốn nhờ doanh nghiệp gỡ hình ảnh xuống nhưng sản phẩm không có thông tin gì trên bao bì nên để đã để chuyện này kéo dài từ rất lâu".

Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây ra hiểu lầm không đáng có: "Nếu ai đã có sử dụng và tin sản phẩm này vì có Hen thì Hen xin lỗi trước nhé, hy vọng quý người dùng đều an toàn và xin được nhờ từ mọi người cho Hen về thông tin doanh nghiệp nhé! Hen một lần nữa cảm ơn và xin lỗi mọi người vì tin không mấy hay ho này, chuyện được giải quyết Hen sẽ gỡ tin này liền nhé!"

Phía dưới bài đăng, người hâm mộ bình luận đứng về phía hoa hậu: "Cần có biện pháp xử lý cả người bán hàng không rõ nguồn gốc chứ hàng trôi nổi nhiều ăn cắp, lợi dụng công nghệ để sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, người công chúng, người có uy tín để lừa gạt lòng tin của người tiêu dùng".

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan hình ảnh nghệ sĩ quảng cáo thuốc, thực phẩm kém chất lượng, dân tình cho rằng cơ quan chức năng cần có động thái nhanh và mạnh hơn nữa để "dẹp loạn" nạn quảng cáo trái phép này, trả lại hình ảnh đẹp của nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất