Giải Trí

H'Hen Niê bật khóc khi bị chỉ trích là keo kiệt ủng hộ đồng bào miền Trung

Phương Anh
Chia sẻ

Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đã có những chia sẻ khi có những lời chỉ trích cô keo kiệt về việc làm từ thiện.

Những ngày vừa qua, những hình ảnh đồng bào miền Trung gặp lũ lụt thực sự khiến nhiều người xót xa. Những thông tin về thiệt hại, mất mát không chỉ người và của thực sự khiến ai nấy đều xót xa.

Rất nhiều sao Việt đã đứng lên kêu gọi mọi người hãy chung tay giúp miền Trung vượt qua đợt thiên tại lần này. Những nghĩa cửa cao đẹp của Thủy Tiên, Đại Nghĩa, Trấn Thành, Lê Thúy, Lệ Hằng... đang khiến nhiều người cảm phục. Trước đó hoa hậu H'Hen Niê cũng đã lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ bà con miền Trung. 

H'Hen Niê bật khóc khi bị chỉ trích là keo kiệt ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 1

Hoa hậu cũng đã chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản Á hậu Lệ Hằng để có thể gửi tới đồng bào miền Trung một cách kịp thời. Và hiện tại, Hoa hậu đang bận rộn luyện tập cho dự án phim tại Hà Nội nên chuyến đi tình nguyện lần này người đẹp không thể tham gia được.

H'Hen Niê bật khóc khi bị chỉ trích là keo kiệt ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 2

Mặc dù đã có lòng chuyển khoản 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt, thế nhưng H'Hen Niê vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến nói rằng, H'Hen Niê ủng hộ 50 triệu là quá ít so với số tiền cat-xe của một hoa hậu.

H'Hen Niê bật khóc khi bị chỉ trích là keo kiệt ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 3

Ngay sau khi bị cư dân mạng chỉ trích, MC Đức Bảo đã có những chia sẻ bảo vệ đàn em. Nam MC chia sẻ "Tôi nghĩ việc Hen ủng hộ đồng bào bị lũ lụt là việc rất đáng hoan nghênh và xứng đáng được tôn trọng. Chính cô ấy cũng làm rất nhiều công việc thiện nguyện suốt những năm qua mà không lên báo hay đưa tin".

Phía H'Hen Niê cũng đã cap lại màn hình bài viết của MC Đức Bảo và chia sẻ lên trang cá nhân. Hoa hậu không giấu được rằng, mình rất buồn và cảm giác bị tổn thương khi nhận một số ý kiến tiêu cực.

H'Hen Niê bật khóc khi bị chỉ trích là keo kiệt ủng hộ đồng bào miền Trung Ảnh 4

"Thật sự đọc xong tổn thương lắm cả nhà ạ. Khi bạn hết lòng mà lại bị nói như vậy. Với bạn thì ít, nhưng với một người nuôi cả gia đình thì nhiều bạn ạ. Đôi lúc thấy chẳng sắm sửa gì cho gia đình, nhưng mẹ muốn mình chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn, bảo giúp gia đình từ từ. Bạn nói thế làm mình bị tổn thương vô cùng.

Không phải dư dả là mới cho, mà cho khi mình không có nhiều. Mình cũng chỉ là con người. Các bạn làm tổn thương thì mình khóc chứ không cấm các bạn được. Nhưng các bạn làm thế chỉ khiến mình cảm thấy muốn làm gì cũng sợ dư luận. Vậy mình còn làm gì được nữa đây? Đừng ngăn đường tốt, mà hãy chặn nếu là xấu thì mới đúng chứ ạ. Mình rất buồn".

 

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Anh

Tin mới nhất