Giải Trí

H'Hen Niê: 'Tôi và bạn trai đã cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ, thấu hiểu'

Thành Duy - CTV
Chia sẻ

Ngồi ghế cố vấn Chân ái 2020, H'Hen Niê gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp sắc sảo và những lời chia sẻ chân thành.

Tham gia Chân ái 2020 trong vai trò cố vấn, hoa hậu H'Hen Niê đã mang đến cho người chơi nhiều chia sẻ rất chân thành từ những trải nghiệm cá nhân. Hãy cùng SAOstar lắng nghe cảm xúc của cô nàng khi chia sẻ về trải nghiệm tại chương trình. 

- Chào H'Hen Niê, cảm xúc của bạn như thế nào khi ngồi vào ghế cố vấn của chương trình Chân ái 2020 ở 2 tập phát sóng?

- Vì được tham gia 2 tập nên Hen cảm thấy mình có nhiều kinh nghiệm hơn để chia sẻ với người chơi. Bên cạnh đó, Hen cũng đúc kết được nhiều bài học cho mình. Trong tình yêu, đôi lúc sẽ có những hướng rẽ và bắt chúng ta phải lựa chọn nhưng từ những kinh nghiệm học được tại Chân ái 2020, Hen nghĩ bản thân sẽ hạn chế được một ít sai lầm và có định hướng rõ ràng hơn cho tương lai. 

Trong chương trình, các người chơi mang lại cho Hen rất nhiều cảm xúc. Họ là những người từng trải và mong muốn tiến đến hôn nhân. Đặc biệt là cặp của anh Đình Tuấn và chị Bích Trâm, hai anh chị đã quyết định cầu hôn ngay tại chương trình. Điều này thật sự rất ý nghĩa không chỉ với anh chị mà còn có tác động lớn đến Hen. 

Mình cảm thấy chương trình mang lại nguồn năng lượng trẻ rất tích cực dành cho mọi người trong tình yêu. Hen đến với show này không chỉ làm cố vấn mà là để dự thính và rút kinh nghiệm cho bản thân trong tình yêu hay thậm chí là hôn nhân trong tương lai.

H'Hen Niê: 'Tôi và bạn trai đã cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ, thấu hiểu' Ảnh 1

- H'Hen Niê nghĩ như thế nào về từ "chân ái" và giá trị mà chương trình mang lại?

- Dân số nước ta hiện tại gần 100 triệu dân nên việc tìm được người yêu thật lòng ngày càng khó, như Hen, hơn 26 năm mới tìm được mối tình vắt vai. Vì vậy, có được một chương trình như Chân ái không chỉ kết nối mà còn tạo nhiều cơ hội để các cặp đôi tiến tới cầu hôn thì thật sự rất ý nghĩa. 

Với Hen "chân" là sự chân thành, còn "ái" là sự ái ân, ân cần. Có thể nói, chỉ với 1 từ "chân ái" nhưng đã thể hiện được hết những mong muốn của tất cả mọi người khi đến với chương trình là có được hạnh phúc trong hôn nhân và tình yêu. Đây là một show rất tuyệt vời để các bạn trẻ hay những ai có mong muốn tìm kiếm một nửa kia của đời mình một cách nhanh nhất.

- Sau 26 năm mới tìm được mối tình đầu, nên khi còn quen nhau, H'Hen Niê có từng nghĩ anh ấy là chân ái của mình hay không?

- Khi còn yêu nhau, Hen và bạn trai đều có chung suy nghĩ là cố gắng đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ và thấu hiểu. Thế nên, điều quan trọng nhất khi yêu, hai người cùng nỗ lực để làm cho nhau tốt lên và trưởng thành hơn.

H'Hen Niê: 'Tôi và bạn trai đã cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ, thấu hiểu' Ảnh 2

- Tham gia một show truyền hình về hẹn hò ở thời điểm độc thân khác gì so với lúc H'Hen Niê có bạn trai? 

- Khi độc thân, độ mê trai cao hơn nên Hen thể hiện sự vồ vập để nói lên cảm xúc của mình. Còn trước đó, có người yêu, mình điềm tĩnh hơn hẳn. Hen luôn hào hứng khi thấy trai vì điều này nằm trong máu rồi, không hết được. Thế nhưng, Hen cũng biết kiềm chế và suy nghĩ: "Trai đẹp là trai của người ta". *cười*

H'Hen Niê: 'Tôi và bạn trai đã cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ, thấu hiểu' Ảnh 3

- Điều gì khiến H'Hen Niê bị ấn tượng nhất khi ngồi vào ghế cố vấn của show Chân Ái 2020?

- Điều Hen ấn tượng nhất là được nghe câu chuyện của từng thí sinh. Từ đó, chia sẻ lại cho họ những điều mình quan được để họ có sự lựa chọn chính xác nhất tại chương trình. Thế nhưng, sự rung động hay lựa chọn thế nào lại tuỳ thuộc vào người chơi.

H'Hen Niê: 'Tôi và bạn trai đã cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ, thấu hiểu' Ảnh 4

- Theo H'Hen Niê, việc chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu có giúp cho việc yêu đương của mình trở nên thăng hoa hơn không vì không phải suy tính, trăn trở quá nhiều?

- Nếu tự viết sách về chuyện tình yêu của cuộc đời mình, Hen sẽ viết về những đau khổ, trăn trở, rắc rối nhưng đã cùng bạn trai trước đây vượt qua. Mỗi người đều sẽ có một chuyện tình của riêng mình nên Hen nghĩ, tự xây dựng kinh nghiệm, hạnh phúc cho bản thân mới là điều tốt nhất.

- Theo H'Hen Niê đâu điều khó khăn nhất khi bắt đầu một mối tình? 

- Điều cần nhất khi mới bước vào một mối quan hệ đó là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Yêu bản thân rất dễ nhưng để yêu một người khác lại khó khăn hơn. Chính vì vậy, hai 2 yếu tố trên rất quan trọng để hai người có thể hiểu nhau hơn và tiến xa trong tình yêu.

H'Hen Niê: 'Tôi và bạn trai đã cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ, thấu hiểu' Ảnh 5

- Trước khi có mối tình đầu, H'Hen Niê đặt ra hình mẫu lí tưởng cho mình như thế nào?

- Đó là chuyện rất con nít của mình. Khi chưa yêu ai, Hen luôn nghĩ rằng người yêu phải cao, to, đẹp trai và siêng năng. Thế nhưng khi đã yêu rồi, những điều đó không còn phù hợp nữa. Quan trọng nhất là sự kết nối, chỉ cần người ấy có một chi tiết nhỏ nhỏ, xinh xinh thôi cũng đủ thu hút được mình rồi. Giống như bạn trai cũ, anh ấy có đôi mắt khiến Hen rất thích.

H'Hen Niê: 'Tôi và bạn trai đã cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ, thấu hiểu' Ảnh 6

- Khi còn yêu nhau, khán giả cũng có những sự so sánh cho rằng hai bạn không cân xứng. Những lúc như vậy, H'Hen Niê và bạn trai đã động viên nhau như thế nào?

- Khi đăng quang, Hen đã là một phiên bản khác hoàn toàn so với chuẩn mực hoa hậu trước đây rồi, một cô gái da nâu, tóc ngắn. Vì vậy, trong chuyện tình yêu cũng thế thôi. Mọi người có thể chia sẻ quan điểm hay cách nhìn nhận của mình nhưng những điều đó không làm tổn thương được Hen. Mình chỉ cần xung quanh có bạn bè, người thân ủng hộ là tuyệt vời rồi.

H'Hen Niê: 'Tôi và bạn trai đã cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể bằng cách chia sẻ, thấu hiểu' Ảnh 7

- Cảm ơn hoa hậu H'Hen Niê về những chia sẻ!

Đừng quên đón xem chương trình Chân ái 2020 được phát sóng vào lúc 20h00 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 và cập nhật nhiều tin tức hấp dẫn tại SAOstar.

Chia sẻ

Bài viết

Thành Duy - CTV

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Thiết kế

Yến Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất