Giải Trí

SBS tiết lộ tin nhắn chứng minh Seungri và Yoo In Suk mời chào 'bán dâm' cho một doanh nhân Nhật Bản

Nguyễn Bảo Khoa
Chia sẻ

Đài SBS vừa tiết lộ đã tìm thấy tin nhắn mời chào bán dâm của Seungri và Yoo In Suk trong nhật ký trò chuyện.

Cách đây không lâu, trong chương trình “8 O’Clock News” của đài SBS đã báo cáo về tin nhắn văn bản trao đổi trong một cuộc trò chuyện nhóm của Seungri và Yoo In Suk. Đồng thời SBS đã tiết lộ toàn bộ nhật ký trò chuyện cho thấy Seungri và Yoo In Suk đã mời chào bán dâm cho một doanh nhân người Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc.

Theo SBS, khoảng một tháng trước Giáng sinh 2015, Seungri đã nói về việc tổ chức tiệc Giáng sinh và chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhà đầu tư (được gọi trong báo cáo là Giám đốc điều hành A) và những người khách đi cùng. Hơn nữa, SBS đã tiết lộ toàn bộ nhật ký trò chuyện cho thấy Seungri và Yoo In Suk đã mời chào bán dâm cho một doanh nhân người Nhật Bản.

- Ảnh 1:

Seungri: Chủ tịch A từ Nhật Bản đang đến, vì vậy hãy đảm bảo chuẩn bị thêm cẩn thận.

Seungri: Chủ tịch A cũng có khách đến, vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị một bữa tiệc riêng cho anh ấy.

Seungri: Hãy trả lại 100 lần những gì chúng tôi nhận được từ anh ấy.

- Ảnh 2: Yoo In Suk nói với Seungri rằng nên cung cấp tất cả các cô gái để làm hài lòng Chủ tịch A.

Yoo In Suk: Mục tiêu của chúng tôi lần này là khiến người dân Nhật Bản nhắn tin cho chúng tôi vào tuần tới nói rằng “chúng ta không nên quay lại với họ”.

Yoo In Suk: Chúng ta hãy gọi tất cả các cô gái mà chúng ta biết, thực sự.

Yoo In Suk: Đến mức không còn cô gái nào trong các câu lạc bộ.

Seungri: Được rồi. Tôi đã nhận tất cả.

- Ảnh 3: Một nhật ký trò chuyện giữa ông Park và một người giấu tên cũng được chia sẻ, cho thấy các cô gái gần như đã đến để phục vụ doanh nhân Nhật Bản và các vị khách của ông.

Ông Park: Tôi hiện đang hoàn thiện tại một nhà hàng.

XXX: Tôi sẽ gọi cho các cô gái đến 11 giờ tối, điều đó có ổn không?

Ông Park: Khách gần đến rồi. Họ còn 2 km. Chúng tôi ở trên tầng 2.

- Ảnh 4: Seungri đã gửi một tin nhắn cho Yoo In Suk biết Chủ tịch A thích gì.

Seungri: Chủ tịch A thích nấm cục trắng, đi lấy một ít. Anh ấy thích ăn chúng với ruột bò.

- Ảnh 5: Yoo In Suk sau đó nói chuyện với người giấu tên, nói về một món quà, đó là gái mại dâm.

Yoo In Suk: Hyung này có một món quà dành cho bạn.

XXX: Chuyện gì vậy?

Yoo In Suk: Tôi sẽ gửi cho bạn địa chỉ.

- Ảnh 6: Ông Kim sau đó đã gửi cho người nhận giấu tên một xác nhận của các cô gái bán dâm đang giải trí cho các doanh nhân Nhật Bản.

XXX: (Doanh nhân) Nhật Bản đã được giải trí, còn các cô gái còn lại thì sao?

Ông Kim: Có 6 cô gái với họ, vẫn còn nhiều cô gái.

Liên quan đến báo cáo của đài SBS, đại diện pháp lý luật sư của Seungri cho biết, tất cả những nghi ngờ liên quan đến vị Giám đốc A kia hoàn toàn là sai sự thật. Hơn nữa, gần đây Seungri đã có cuộc phỏng vấn với Chosun Ilbo để giải quyết các cáo buộc khác nhau chống lại anh ta.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Bảo Khoa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất