Giải Trí

Big Hit bị tố bỏ bê Jungkook (BTS): Knet tranh cãi nảy lửa về vụ tai nạn xe hơi

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Cư dân mạng xứ Kim Chi có nhiều phản hồi trái chiều về vụ tai nạn xe hơi của Jungkook (BTS)!

Theo báo cáo từ Xportsnews vào ngày 10/12 vừa qua, vụ tai nạn xe hơi của Jungkook (BTS) đã được chuyển đến công tố. Tháng trước, cậu em út của BTS đã bị nghi liên quan đến vụ va chạm nhỏ với một chiếc taxi và bị khép vào diện nghi phạm ngay sau đó. Cảnh sát làm rõ trong một báo cáo rằng cậu ấy không say rượu khi điều khiển xe hơi.

Hôm qua, sở cảnh sát Seoul Yongsan tiết lộ rằng họ đã chuyển vụ án của Jungkook đến công tố viên với lời đề nghị cáo trạng vi phạm Đạo luật Giao thông đường bộ và vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến giải quyết các vụ tai nạn giao thông.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã triệu tập Jungkook để thẩm vấn vào ngày 28/11 và kết thúc cuộc điều tra của chúng tôi. Cậu ấy và nạn nhân đã thực hiện một thỏa thuận hòa giải, nhưng vì sơ suất của Jungkook chính là một phần chính gây ra vụ tai nạn, chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến công tố với một đề nghị cho cáo trạng này”.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ No Cut News qua Nate:

1. [+1,686, -164] Kiểu tai nạn xe hơi nào mà được xem là vụ va chạm nhỏ khi phải gửi đến công tố chứ? Tôi chưa bao giờ thấy một thần tượng hàng đầu nào bị như vậy khi đó là một vụ va chạm nhỏ cả…

2. [+1,661, -115] Còn Seungri thì sao;

3. [+969, -255] Tôi đoán là chúng ta sẽ sớm thấy lũ fangirl đứng lên che chắn cho cậu ta 

4. [+138, -115] Khá rõ ràng và đây là lý do tại sao các phương tiện truyền thông rầm rộ về chuyện này sau khi BTS giành được một giải thưởng tại một buổi lễ của Mỹ và được biểu diễn tại Jingle Ball

5. [+114, -5] Các trường hợp được gửi đến công tố viên là chuyện bình thường khi bạn bị khép vào diện tình nghi…điều quan là liệu Jungkook có bị truy tố hay không

6. [+103, -7] Rõ ràng những người không biết gì về luật giao thông đang viết bình luận và hành động như họ hiểu tất cả ㅋㅋ Nếu ai đó bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi, trường hợp của bạn sẽ được gửi ngay cho các công tố viên mà không cần sự can thiệp của bảo hiểm. Tôi nhớ đã đọc trong một bài viết trước đây, nói là tai nạn xảy ra do vi phạm tín hiệu giao thông nên có thể cậu ấy sẽ bị phạt và nó sẽ được ghi vào hồ sơ của cậu ấy.

7. [+98, -60] Nếu một nhóm nhạc nữ đã gây ra vụ tai nạn tương tự, cô ta sẽ bị ghét đến suốt đời, ngay cả khi đã giải nghệ…..nhưng lũ fangirl ngu ngốc của Jungkook sẽ che chắn cậu ta một lần nữa, tôi cá là vậy đpsㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ

8. [+82, -63] Kẻ gây rối này làm hoen ố hình ảnh của BTS.

9. [+71, -27] Jungkook đã thừa nhận lỗi của mình và giải quyết với nạn nhân, đã đến lúc các công tố viên xác định liệu anh ấy có phải trả tiền phạt hay không….Mọi người chỉ tìm mọi lý do để ghét BTS

10. [+67, -5] Vượt đèn đỏ trên đường lớn có thể gây ra tai nạn lớn. Cậu ấy may mắn đã thoát khỏi khi đó là một vụ va chạm nhỏ.

Phản ứng của Knet trên Naver:

1. [+533, -82] Jungkook đã thừa nhận tai nạn là do sai lầm của mình. Cậu ấy đã giải quyết với nạn nhân. Có lẽ sẽ phải trả tiền phạt. Cậu ấy tuân thủ tất cả các cuộc điều tra và tự mình hoàn thành nó, cơ mà truyền thông điều khiển như một sân chơi để những kẻ thù ghét tung hoành. Phóng viên quá rảnh rỗi để viết báo cáo từng bước cho vụ án như thế này nhỉ 

2. [+295, -56] Chuyện này hiển nhiên với mấy vụ tai nạn xe hơi bình thường thôi mà. Các công tố viên đưa ra quyết định cuối cùng, và hầu hết các trường hợp kếp thúc bằng việc đóng tiền phạt. Vì vậy, tôi hy vọng rằng tất cả sẽ được giải quyết sớm. Big Hit, làm ơn bắt đầu hành động pháp lý chống lại các bình luận ghét ở đây.

3. [+216, -42] Chúng ta cần đọc bao nhiêu bài viết giống nhau nữa? Với việc Big Hit đã chậm chạp trong việc đối phó với truyền thông ngày hôm qua và hôm nay, về cơ bản họ nói rằng họ sẽ không bảo vệ các nghệ sĩ của họ, có phải không?

4. [+131, -19] Big Hit nhanh chóng việc bảo vệ khía cạnh câu chuyện trước đây, nhưng sẽ chẳng thể đáp lại những trường hợp như thế này 

5. [+117, -36] Làm ơn! Không giống như Jungkook phủ nhận điều này từng xảy ra hoặc phủ nhận đó là lỗi của mình. Đã quá đủ với việc lôi tên câu ấy trên các phương tiện truyền thông rồi. Có bao nhiêu bài báo chúng tôi đã thấy về điều này rồi? Tại sao một vụ từ đầu tháng trước kéo dài đến tận bây giờ? Cậu ấy xử lý nó, tuân thủ các cuộc điều tra và giải quyết với nạn nhân. Cậu ấy phải làm gì hơn nữa? Có vẻ như Big Hit chỉ quan tâm đến việc tự bảo vệ mình chứ không phải nghệ sĩ của họ…

Theo dõi SAOstar để cập nhật thông tin mới!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất