VP Bá Vương: 'Tôi muốn làm nghệ thuật theo cách điên và tạo ra những điều quái dị'

Xuất hiện tại The Heroes - Thần tượng đối thần tượng, VP Bá Vương quyết định mang đến chương trình màu sắc âm nhạc hoàn toàn độc đáo, mới lạ, sẵn sàng trở thành 'chú ngựa ô' ngáng đường mọi đối thủ.

Bài viết Team TV Show
Chia sẻ

Bước ra từ một cuộc thi âm nhạc, VP Bá Vương được đánh giá là nhân tố mới giàu tiềm năng trong làng giải trí Việt. Và giữa "dòng chảy" khắc nghiệt của thị trường âm nhạc, giọng ca sinh năm 1996 không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân, đồng thời nuôi dưỡng tham vọng định vị riêng biệt trên bản đồ showbiz.

Từ khao khát đó, VP Bá Vương kết hợp cùng producer tài năng TDK tạo thành bộ đội hoàn hảo, quyết chiến tại The Heroes - Thần tượng đối thần tượng bằng những bản phối bắt tai, độc lạ chưa từng có tại một cuộc thi âm nhạc nào.

VP Bá Vương: 'Tôi điên có kiến thức và muốn được vinh quang như anh Đàm Vĩnh Hưng' Ảnh 1

- Giữa một loạt những gameshow về âm nhạc, vì sao VP Bá Vương quyết định lựa chọn The Heroes?

Quả thật khi nhận được lời mời, cảm giác của tôi đơn giản chỉ là "Ơn giời thời tới rồi, phải nhanh tay nắm bắt ngay thôi!". Thế nhưng điều đó chỉ là một phần, phần còn lại nằm ở cái tên chương trình, nó cho tôi sức hút mãnh liệt. Bản thân tôi là một fan của các siêu anh hùng, vậy nên ngay khi biết tên chương trình là The Heroes, tôi cảm thấy như có một sự "tâm linh tương thông" ở đây, có lẽ sinh ra đã thuộc về nhau. Suy nghĩ của tôi lúc đó là một chương trình lớn và được đầu tư quy mô thế này, ngại gì mà không thử cơ chứ! (Cười to)

- Là gương mặt vẫn còn khá mới trong làng nhạc Việt, VP Bá Vương đã chuẩn bị những gì cho hành trình của mình tại The Heroes?

Hành trang của tôi trong The Heroes năm nay đơn giản chỉ là gương mặt mới. Bản thân là một nghệ sĩ trẻ đối với khán giả cũng như so với các đội thi còn lại trong chương trình, thế nên tôi nghĩ mình cũng là một ẩn số khá thú vị đấy chứ! Chưa kể là các chiến binh khác cũng tò mò về mình. Tôi nghĩ đó cũng là điểm mạnh, sự bí ẩn nhất định mà tôi có được cho chặng đường sắp tới.

VP Bá Vương: 'Tôi điên có kiến thức và muốn được vinh quang như anh Đàm Vĩnh Hưng' Ảnh 2

- Khó khăn lớn nhất của VP Bá Vương trong The Heroes năm nay là gì?

Khó khăn mà tôi lo nhất trong cuộc thi đó chính là bản thân chưa từng đứng trên một sân khấu lớn, có nhiều dancer xung quanh hay được trang bị, đầu tư kỹ xảo, ánh sáng, hiệu ứng 3D quy mô như The Heroes, tất cả những điều này tôi chưa được trải nghiệm nhiều nên chắc chắn sẽ có đôi chút bỡ ngỡ.

Hơn thế nữa, cường độ tập luyện cho cuộc thi năm nay cũng sẽ rất khắc nghiệt nên điều này cũng phần nào khiến tôi lo lắng. Những điều này khiến tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến giọng hát của mình, không thể phục vụ hay mang đến cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất.

- Vậy anh sẽ khắc phục khó khăn đó theo cách nào?

Tôi nghĩ mình chỉ cần lạc quan, cố gắng chăm chỉ hết mức, chăm chút cho từng phần biểu diễn một cách chân thành nhất, đó là thứ sẽ khiến cho mình an tâm hơn khi bước lên một sân khấu lớn như The Heroes. Cũng hy vọng khán giả sẽ thấy được những nỗ lực, sự đầu tư nghiêm túc của mình và bạn đồng hành - producer TDK mà ủng hộ cho hai anh em nhiều hơn qua từng vòng thi.

- Một chút chia sẻ của VP Bá Vương về bạn đồng hành - producer TDK?

Nhiều người chắc cũng biết producer TDK là người đứng sau nhiều bài hit lẫn cộng tác với các nghệ sĩ có tiếng trong làng nhạc Việt, thế nên tôi cũng cảm thấy may mắn khi được hợp tác cùng anh trong The Heroes năm nay. Tôi nghĩ quá trình làm việc tại The Heroes sẽ mang đến cho hai anh em những trải nghiệm thú vị, cùng nhau cộng hưởng để tạo ra những "cú nổ lớn".

- Hình tượng mà anh hướng đến trong The Heroes năm nay là gì?

Trong chương trình The Heroes năm nay, mỗi người phải chọn cho mình một hình tượng để tạo dấu ấn riêng biệt. Với sở thích cá nhân, tôi đã chọn hình tượng Joker. Đơn giản vì mình thích câu chuyện của Joker, đó là một người rất bình thường, có những mong muốn bình thường nhưng xã hội đã khiến cho Joker luôn phải xuất hiện với gương mặt cười, còn sâu bên trong đó là những điều khó thể nào diễn tả được.

Ngoài ra, Joker còn có thể chiến đấu với những siêu anh hùng khác, tôi nghĩ sự "điên" bên trong hình tượng mà mình theo đuổi có thể sẽ giúp tôi làm được những điều phi thường. Thông qua hình tượng mà tôi đã chọn trong The Heroes, tôi muốn chính mình cũng sẽ làm nghệ thuật theo cách "điên" một chút, tạo ra những điều quái dị, không bình thường.

- Lựa chọn slogan "điên để sáng tạo", thế VP Bá Vương sẽ "điên" trong âm nhạc ra sao?

Tôi trước giờ thường hay bị gọi đùa là điên, nhưng bản thân tôi cũng có đi học, được đào tạo bài bản về nhạc nên tôi nghĩ mình không làm những điều vớ vẫn. Tôi chỉ điên trên chính những thứ đã được học, điên một cách có kiến thức. Mình thích thì mình cứ điên thôi, miễn sao không vi phạm đạo đức, pháp luật là được.

Tôi sẽ biến tấu những điều không thể thành có thể, đặc biệt với sự hỗ trợ từ anh TDK, một người cũng rất "điên", tôi nghĩ những màn trình diễn của mình chắc chắn sẽ cực kỳ đáng xem đấy!

Tôi nghĩ khi hai cái điên kết hợp lại với nhau, nó sẽ tạo ra những dấu ấn đặc biệt...

VP Bá Vương: 'Tôi điên có kiến thức và muốn được vinh quang như anh Đàm Vĩnh Hưng' Ảnh 3

- Đối thủ nào mà anh mong muốn đối đầu nhất trong The Heroes năm nay?

Để chọn ra một đối thủ quả thật hơi khó vì ai mình cũng muốn học hỏi cả, thế nên để chọn ra một cái tên trong The Heroes năm nay thì tôi nghĩ người mà mình muốn thử sức nhất chính là anh Erik.

Ai cũng biết đến Erik thông qua những ca khúc ballad hay và đầy nội lực, tôi cũng theo dõi anh ấy thường xuyên, biết được anh ấy sở hữu vũ đạo rất tốt cùng tư duy âm nhạc cực kỳ giỏi. Đó cũng là một trong những thứ mà tôi luôn cố gắng theo đuổi để trở thành người nghệ sĩ toàn diện, được nhiều người yêu mến, khán giả đón nhận.

- Một tuyên ngôn của VP Bá Vương cùng bạn đồng hành TDK trong The Heroes năm nay?

Đến với The Heroes lần này, suy nghĩ của tôi lẫn anh TDK đơn giản lắm, chỉ nghĩ là dù cho có làm gì, như thế nào đi chăng nữa thì "Quan trọng là mình có nhau". Tiết lộ đôi chút, đây cũng chính là tên bài hát mà tôi và anh TDK sẽ mang đến trong vòng đầu tiên của The Heroes.

- Mục tiêu của anh trong The Heroes sắp tới?

Đâu tiên là cả hai anh em đều mong muốn tích lũy được thêm những bài học, kinh nghiệm cho bản thân khi trước đây, tôi chưa có cơ hội được tham gia nhiều sân chơi hoành tráng như thế này. Kế tiếp, tôi lẫn anh TDK mong muốn sẽ truyền tải được thông điệp, mang đúng tinh thần của người Việt Nam, đậm chất sáng tạo, điên rồ,...

VP Bá Vương: 'Tôi điên có kiến thức và muốn được vinh quang như anh Đàm Vĩnh Hưng' Ảnh 4

- Được biết đến là "điên" trong âm nhạc, thế VP Bá Vương có "điên" trong cuộc sống không?

Riêng bản thân tôi thì thấy rằng mình vô cùng bình thường và tỉnh táo. Trong The Heroes năm nay, tôi và anh TDK sẽ xoáy sâu vào việc "điên" nhưng chắc chắn nó không vi phạm đạo đức, không cổ xúy cho những hành động ma quái. Đó thật ra chỉ là sự sáng tạo trong âm nhạc mà thôi chứ không hẳn là điều gì cao siêu lắm đâu!

- Định hướng nghệ thuật về lâu về dài của anh sẽ là gì?

Mọi người thường hỏi tôi nhiều về điều này, thế nhưng theo quan điểm cá nhân, để định hướng gu âm nhạc của mình, tôi sẽ không quá trói buộc mình phải vào một thể loại nào đó, chỉ đơn giản là thể loại mà mình theo đuổi sẽ có hai yếu tố chính, văn minh và thông điệp. Tôi luôn muốn đưa thông điệp bài hát của mình đến khán giả, nó phải luôn dồi dàu những điều tích cực chứ không đơn thuần chỉ là việc để khán giả nghe và thưởng thức.

VP Bá Vương: 'Tôi điên có kiến thức và muốn được vinh quang như anh Đàm Vĩnh Hưng' Ảnh 5

- Với sự cạnh tranh khắc nghiệt và đào thải liên tục của Vbiz, không biết VP Bá Vương sẽ chinh phục khán giả như thế nào?

Tôi từng nghe một câu rất hay, đó chính là "Nghệ thuật không có điểm dừng". Tôi thấy những bậc tiền bối của mình như anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Mỹ Tâm, cho tới bây giờ, họ vẫn hoạt động liên tục và không ngừng sáng tạo ra những điều mới mẻ. Tôi nghĩ họ đã ở đỉnh mà vẫn có thể tiếp tục được, thế tại sao mình vẫn chưa trải nghiệm được vinh quang ấy thì tại sao lại phải chùn bước đúng không?

Tôi nghĩ đơn giản lắm, một khi đã đi thì không được sợ, thế nên tôi vẫn sẽ không ngừng nỗ lực từng ngày, từng giờ để khán giả có thể đón nhận mình theo cách nồng nhiệt hơn.

- Thế theo anh, tiêu chí để trở thành một ngôi sao trong âm nhạc là gì?

Để nói về ngôi sao âm nhạc thì trước tiên phải nói đến yếu tố âm nhạc trước, chắc chắn phải là một người phải có nền tảng về chuyên môn, phải trau dồi, học tập nhiều hơn để có được những phần trình diễn tốt nhất. Còn về yếu tố ngôi sao, chắc nó sẽ phụ thuộc vào sự đánh giá của khán giả nhiều hơn, riêng về tôi thì tôi nghĩ mình chưa là ngôi sao nên cũng khó để nói chính xác được.

Đứng ở góc nhìn của mình, tôi nghĩ một ngôi sao âm nhạc, cái quan trọng cần có chính là đạo đức, cách đối nhân xử thế, đó là yếu tố tiên quyết cho những người trẻ như tôi trên con đường hoạt động nghệ thuật hiện tại lẫn sau này.

- Chuyên môn âm nhạc hay ngoại hình sẽ là yếu quyết định đến sự thành công của một người nghệ sĩ?

Thật lòng để mà chọn thì tôi sẽ chọn cả hai. Nếu bạn thật sự muốn là một ngôi sao kéo dài trong 10 năm, 20 năm hay xa hơn nữa thì nền tảng âm nhạc vẫn là yếu tố quyết định. Còn theo tôi, ngoại hình vẫn là một trong những yếu tố quan trọng, nhưng chúng lại không phải điều quyết định đến thành bại của một người nghệ sĩ.

VP Bá Vương: 'Tôi điên có kiến thức và muốn được vinh quang như anh Đàm Vĩnh Hưng' Ảnh 6

- Hình tượng Jocker là của phương Tây, thế nhưng màu sắc âm nhạc của VP Bá Vương lại mang hơi hướng châu Á nhiều hơn, liệu đó có phải là khó khăn đối với anh?

Khi chọn hình tượng Jocker, tôi nghĩ tại sao chỉ có riêng mình là Jocker, một mình bản thân được điên. Thế nên thông qua hình tượng này, tôi muốn truyền tải "sự điên" của mình đến với mọi người thông qua các sản phẩm âm nhạc hay việc kết hợp nhạc cụ dân tộc của tôi và anh TDK. Tôi nghĩ, nếu các bạn là người Việt Nam thì cứ điên thôi, tại sao chỉ có người phương Tây mới được làm điều đó.

- Yếu tố dân tộc trong dàn thí sinh tham gia The Heroes cũng được lựa chọn khá nhiều, thế đâu là sự khác biệt của VP Bá Vương và bạn đồng hành?

Nói thật tôi cũng không rõ là những đội thi khác lựa chọn thể loại âm nhạc này. Tuy nhiên, tôi và bạn đồng hành của mình sẽ cố tối giản nó, thế nhưng làm gì thì làm vẫn để khi người khác nghe qua, họ vẫn nhận ra được cái chất của nó.

Ví dụ như bài hát mà tôi sẽ trình diễn trong phần thi đầu tiên, nó sẽ thể hiện rất rõ những làng điệu dân ca Nam Bộ quen thuộc, chút âm hưởng đàn ca tài tử, thậm chí là cải lương. Tất cả những thể loại này, tôi sẽ không thể hiện quá nhiều bằng tiểu tiết, tuy nhiên nhiều người khi xem chắc chắn vẫn có thể nhận ra được chúng điều mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc.

- Nhạc dân tộc có nhiều mảng như cải lương, ca trù,... không biết VP Bá Vương và TDK sẽ mang những gì vào The Heroes?

Vòng đầu tiên sẽ là một tiết mục "đặc sệt" miền Nam - cải lương, còn những vòng thi tiếp theo thì tôi và bạn đồng hành của mình xin được phép giữ bí mật. Thế nhưng chắc chắn nó sẽ mang âm hưởng của người Việt Nam. Tuy nhiên chúng sẽ không nằm trong một khuôn khổ nào đó mà tôi sẽ biến hóa sao cho hợp thời và trẻ trung hơn.

- Một lời nhắn mà VP Bá Vương muốn gửi đến khán giả của The Heroes?

Mọi người hãy cứ vui và thưởng thức các tiết mục của tôi trong The Heroes, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ thưởng thức là được!

Cũng nhân cơ duyên được xuất hiện trong The Heroes lần này, tôi muốn khán giả nhìn nhận mình theo kiểu là chàng trai xuất hiện với "những điều gì đó sai sai". Bản thân tôi sẽ không trình diễn thể loại ballad hay R&B thuần, không hẳn phải là danh xưng hoàng tử của thể loại này hay thể loại khác. Tôi vẫn sẽ hát theo cách của riêng mình, tôi muốn biến tấu những thể loại với nhau. Nếu mọi người thích một "nồi lẩu thập cẩm", hãy xem VP Bá Vương tại The Heroes năm nay nhé!

VP Bá Vương: 'Tôi điên có kiến thức và muốn được vinh quang như anh Đàm Vĩnh Hưng' Ảnh 7

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ chính “Samsung Galaxy A52 | A72 - Tiên phong công nghệ Camera Chống Rung Quang Học OIS" đã đồng hành cùng chương trình The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ ngày 23/5. Mọi thông tin về chương trình được cập nhật tại Tạp chí điện tử SAOstar - Fanpage The Heroes - Thần tượng đối thần tượng và kênh YouTube Viva Network.

Bài viết

Team TV Show

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ