Giải Trí

Đạo diễn nổi tiếng cho rằng Trịnh Sảng vẫn còn cơ hội để trở lại: 'Do cô ấy quá ngây thơ nên dễ bị lừa'

Thiên Bình - CTV
Chia sẻ

Đạo diễn Tống Tổ Đức cho rằng nếu như Trịnh Sảng thật sự vạch trần được Trương Hằng là một kẻ xấu xa, đồng thời cho thấy bản thân mình vẫn rất quan tâm đến con cái thì cô nàng vẫn còn cơ hội để trở lại.

Vào ngày 24/01, một đạo diễn khá nổi tiếng trong giới là Tống Tổ Đức đã lên tiếng về sự việc hot gần đây chính là scandal thuê người mang thai hộ của Trịnh Sảng. Hành vi của Trịnh Sảng vi phạm pháp luật lại còn chối bỏ, quyết không nhận con khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, lên án. Nhưng Tống Tổ Đức lại nghĩ khác mọi người, ông cho rằng Trịnh Sảng quá thẳng thắn và ngây thơ nên dễ bị lừa tình, lừa tiền.

Tống Tổ Đức
Trịnh Sảng

Tống Tổ Đức bày tỏ: "Trịnh Sảng có hy vọng trở lại không? Miễn là cô ấy thành thật, giải thích rõ ràng sự việc và vạch trần bộ mặt thật của Trương Hằng trước công chúng, có lẽ sẽ nhận được sự đồng cảm từ dư luận, cải thiện danh tiếng. Bên cạnh đó, chuyện Trịnh Sảng đấu tranh giành quyền nuôi con vào tháng 8 năm ngoái là sự thật. Điều này có nghĩa là Trịnh Sảng không hề cố ý bỏ rơi hai đứa trẻ, có lẽ chúng ta đã hiểu lầm cô ấy, chúng ta đừng vội tin vào lời nói một chiều từ phía Trương Hằng! Tôi nghĩ rằng Trịnh Sảng vẫn còn có một tia sáng, hy vọng về sự trở lại! Tôi không thiên vị bất kỳ ai, và tôi hy vọng mọi người sẽ không bị kẻ khác 'dắt mũi'."

Xem thêm: Trịnh Sảng bị đuổi khỏi giới giải trí, tương lai của hai đứa trẻ sẽ ra sao?

Tống Tổ Đức cũng chia sẻ thêm về tình hình Trịnh Sảng phải đối mặt và nêu cảm nghĩ về con người của cô: "Một số bộ phim điện ảnh và truyền hình mà Trịnh Sảng đã quay cách đây không lâu không thể phát sóng. Các nhà đầu tư sẽ yêu cầu bồi thường đối với Trịnh Sảng theo hợp đồng. Số tiền có thể lên tới vài trăm triệu nhân dân tệ. Có thể cô ấy sẽ mất hết tài sản, trở thành bình dân. Cô ấy đã rất cố gắng, chỉ vì có quyết định sai lầm với người bạn trai đã dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. 

Giờ đây, con đường trước mặt rất khó khăn, bán nhà và xe cũng không đủ bồi thường. Tuy nhiên, nếu Trịnh Sảng không đủ khả năng chi trả, không có tài sản để cưỡng chế thì tòa án cũng chẳng thể làm gì được cô ấy, bước đường cuối cùng thì bị quy vào danh sách thất tín. Tính tình Trịnh Sảng thẳng thắn, giản dị, dễ bị kẻ gian lừa gạt, không biết đối nhân xử thế. Nếu bạn không có bất kỳ chỗ dựa nào, bạn sẽ ngã xuống mà thôi".

Cuối cùng, Tống Tổ Đức nhấn mạnh: "Trong làng giải trí, ngoài tài năng thì các mối quan hệ cá nhân rất quan trọng. Tôi đề nghị các bậc phụ huynh đừng bốc đồng và đừng để con mình dễ dàng bước vào làng giải trí. Nếu con bạn trở thành một người nổi tiếng, lại có rất nhiều mối quan hệ, chỗ dựa, có tính kỷ luật, thì quả thật cuộc sống sẽ sung sướng như tiên. Nếu bạn không có bất kỳ mối quan hệ nào, bản thân lại không có tính kỷ luật, sau khi trở nên nổi tiếng, nếu gặp phải sự cố gì, bạn sẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục ngay trong một đêm".

Xem thêm: Số tiền Trịnh Sảng phải bồi thường còn nhảy số hơn cả chứng khoán, từ 700 tỷ lên đến 3300 tỷ đồng

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình - CTV

Tin mới nhất