Giải Trí

Ngang tài với Tiêu Chiến nhưng Đàm Tùng Vận bị chê thua xa Triệu Lệ Dĩnh và vẫn lọt top yêu thích

Võ Phương
Chia sẻ

Đàm Tùng Vận lot Top những diễn viên được yêu thích nhất qua vai diễn mới nhất Thập Nhất Nương trong tác phẩm "Cẩm tâm tựa ngọc".

Sau khi lên sóng gần nửa chặng đường, Cẩm tâm tựa ngọc đã vấp phải những lời chê bai từ cách biên chế từ bản gốc, thậm chí "thiếu nữ vườn trường" Đàm Tùng Vận cũng không tránh khỏi sự tình lần này. 

Theo nguyên tác trong truyện, La Thập Nhất Nương vốn là một người con gái dịu dàng, tinh tế, có cách ứng đối khôn lường. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận lại ngang nhiên thể hiện hình ảnh một cô gái đáng yêu, nhí nhảnh, thậm chí có phần nhu nhược bị antifan chê bai không tiếc lời là diễn kém.

Thậm chí, khán giả còn so sánh Đàm Tùng Vận với Triệu Lệ Dĩnh vì cho rằng nhân vật Minh Lan trong bộ phim Minh Lan truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính mang nhiều nét tương đồng với vai Thập Nhất Nương của Đàm Tùng Vận. Tuy nhiên, nhân vật Minh Lan tinh tế, thông minh biết nhường nào qua nét diễn của ngôi sao họ Triệu thì "thiếu nữ vườn trường" Đàm Tùng Vận lại khiến người xem phải phát chán vì nét diễn nhu nhược, yếu đuối không toát lên vẻ uy nghiêm của một thân phận chủ mẫu như trong tiểu thuyết.

Ngoài ra, đúng như nguyên tác thì nhân vật La Thấp Nhất Nương mang đậm tính cách quả quyết, có lập trường riêng, không câu nệ. Thế nhưng, diễn xuất của nữ chính " Lấy danh nghĩa người nhà" lại trái ngược hoàn toàn, khán giả không nhận thấy được sự quả quyết, không thể hiện sự thận trọng trong những hành động. Chưa dừng lại ở đó, nét diễn xuất của cô nàng cũng không toát lên khí chất của chủ mẫu, nên nhiều người cảm thấy cô không phải thứ nữ thất sủng mà là một cô gái nhỏ được cưng chiều. 

Vì thế không ít khán giả đã 'ca thán' cách chọn vai cho đến diễn xuất bị đóng khung của Đàm Tùng Vận. Những biểu cảm của cô khi thể hiện vai La Thấp Nhất Nương không có nhiều sự khác biệt, dường như thay đổi duy nhất giữa những nhân vật là… bạn diễn.

Nhiều lời chê bai, đổ dồn sự thất vọng về cách diễn xuất của Đàm Tùng Vận là thế nhưng một lượng fan cũng đã lên tiếng đứng về phía nữ diễn viên. Theo đó, họ cho rằng Thập Nhất Nương điềm tĩnh, tỏ vẻ đáng yêu vô lo vô nghĩ là vì nàng ta đang sống yên phận, không động chạm đến ai nhưng một khi thế lực hay cá nhân làm gì bất lợi đến nàng thì nàng sẽ đáp trả lại, thậm chí Thập Nhất Nương sẽ đi theo tiêu chí "Ăn miếng trả miếng".

Dù bị chê bai về mặt diễn xuất, diễn không tròn vai nhưng mới đây nhân vật Thập Nhất Nương của Đàm Tùng Vận đã vinh danh lọt vào danh sách Top 10 vai diễn thể loại phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất do trang Sohu công bố.

Cụ thể, Đàm Tùng Vận đứng chung danh sách với các ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ, ông hoàng lưu lượng Tiêu Chiến (Đấu la đại lục), Nữ vương mang hàng Dương Mịch (Bạo phong nhãn), Cung Tuấn (Sơn Hà Lệnh) , Dương Tử (Cá mực hầm mật 2), Trương Triết Hạn (Sơn Hà Lệnh). Tháng 2 được coi là tháng trọng điểm của những bộ phim Hoa ngữ, vì vậy thành tích của bộ phim nói chung và nữ diễn viên đạt được kết quả như vậy cũng không đáng kể.

Đặc biệt, trong 2 ngày liên tiếp phim không phát sóng, Cẩm tâm tựa ngọc vẫn thu về lượt xem khủng. Ra mắt chỉ vỏn vẹn sau một tuần, Cẩm tâm tựa ngọc vinh dự vượt mốc 1 tỷ lượt xem. 

Chia sẻ

Bài viết

Võ Phương

Tin mới nhất