Giải Trí

Cú bắt tay lịch sử giữa BTS và BlackPink: Knet nói gì?

Thịnh Phạm - CTV
Chia sẻ

Cộng đồng mạng mới rộ lên thông tin Big Hit Ent - công ty quản lý của BTS sẽ thu mua lại YG Ent - công ty đang nắm quyền quản lý BlackPink, BigBang.

Ngày 28/1, khắp các cộng đồng mạng đã rộ lên thông tin Big Hit Ent - công ty quản lý của BTS, TXT,... sẽ thu mua lại YG Ent - công ty đang nắm quyền quản lý BlackPink, BigBang,... Tuy nhiên, tin đồn này nhanh chóng bị phủ nhận bởi vì mối quan hệ giữa hai công ty này chỉ là cộng tác. Theo đó, Big Hit sẽ để YG Plus - một công ty con của YG có quyền quản lý và phân phối album và quà tặng của các nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Chưa hết, các nghệ sĩ đình đám của YG sẽ bắt đầu sử dụng Weverse - mạng xã hội dành riêng cho các nghệ sĩ do Big Hit thành lập. Ở trên đây, các thần tượng sẽ được giao lưu trực tiếp với người hâm mộ của mình. Như vậy, YG - công ty giải trí của BigBang, AKMU, Winner, iKON, BlackPink, Treasure,... không được đề cập tới bản hợp đồng trên. Tất cả đều đang nói về công ty con của YG là YG Plus - phân phối hàng hóa, album, nhạc trực tuyến,...

Knet cũng đã có những nhận xét về cú bắt tay giữa hai công ty lớn này: "Ai lại nghĩ YG sẽ bị thâu tóm? Cứ nhìn tòa nhà mới của YG đi và YG là một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc đấy. Vậy thì làm sao YG có thể mua lại được? Bạn phải nói điều gì đó có lý chứ.", "Những người viết giả thuyết trên đang chọc tức tôi. Ít nhất họ nên nói điều gì đó hợp lý. Họ là những đứa trẻ tiểu học à?",...

Bạn nghĩ sao về cú bắt tay giữa YG Plus và Big Hit?

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất