Giải Trí

Chuyện nghệ sĩ đi làm từ thiện từ tâm: Điều đau đớn là khi tấm lòng bị mang ra đong đếm?

Lê Đạt
Chia sẻ

Nhiều nghệ sĩ khi đi làm từ thiện, bên cạnh những lời khen ngợi, ủng hộ thì cũng bị nhận về những ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Suốt những ngày qua, khúc ruột miền Trung đang phải hứng chịu sự tàn phá khốc liệt của bão lũ. Trước sự khó khăn của đồng loại, nhiều nghệ sĩ trong Vbiz như Đại Nghĩa, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, Mỹ Tâm, Mỹ Lệ, Trang Trần, Erik, Thuý Diễm,... đã đứng ra ủng hộ, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp để giúp đỡ bà con nơi đây. Đáng chú ý nhất là ca sĩ Thuỷ Tiên, chỉ sau vài ngày kêu gọi đã quyên góp được số tiền lên đến hơn 60 tỉ đồng (tính đến sáng 19/10). 

Xuất phát từ tấm lòng "tương thân tương ái", trách nhiệm với cộng đồng những hành động cao đep này của các nghệ sĩ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ và sự ngưỡng mộ của phần đông dư luận. Thế nhưng, các cụ xưa thường hay có câu: "Chín người mười ý", bởi chẳng có ai có thể làm vừa làm được tất cả mọi người, việc đi từ thiện của các nghệ sĩ cũng vậy, 

Là một trong số hiếm những nữ nghệ sĩ có mặt tại miền Trung khi tình trạng lũ lụt diễn ra, trước ý kiến so sánh với Thuỷ Tiên, cựu người mẫu Trang Trần thẳng thắn đáp trả trả: ''Tôi làm từ thiện hàng tuần chứ không đợi lũ mới làm". 

Bên cạnh phản hồi tích cực thì họ cũng luôn bị một bộ phận khán giả soi mói, thậm chí buông những lời cay đắng. Chẳng hạn như Thuỷ Tiên, cô đứng ra kêu gọi được số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, đồng thời không ngại khó khăn khi dành nhiều ngày trời để lăn xả để trực tiếp, đến tận nơi trao tiền, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. 

Song, cô cũng bị một nam nghệ sĩ hải ngoại hoài nghi về cách làm từ thiện. Chưa kể, nhiều cư dân mạng khi xem những livestream của cô còn cho rằng, "cô Tiên" khi giao tiếp với người nhận hộ trợ có phần "trống không" và thiếu tôn trọng,... 

Không riêng gì bà xã Công Vinh, loạt nghệ sĩ khác như Trấn Thành, Trường Giang, Ngọc Trinh (sau đó MC Trấn Thành đã góp 300 triệu và quyên góp 8 tỉ đồng), để ủng hộ người dân miền Trung giai đoạn khó khăn này cũng nhận được nhiều bình luận tiêu cực. "30 tỷ đồng sao chỉ phát 1 thùng mì", "Tại sao nổi tiếng mà không làm từ thiện", "Làm từ thiện livestream rầm rộ để PR"... là một trong số hàng nghìn những bình luận của cư dân mạng. 

Mới đây nhất, Hoa hậu H'Hen Niê cũng bị cư dân mạng chỉ trích "keo kiệt" khi ủng hộ 50 triệu đồng cho bà con miền Trung, thông qua tài khoản quyên góp của Á hậu Lệ Hằng.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 xúc động viết: "Thương lắm miền Trung ơi! Nhìn những hình ảnh này Hen thật sự rất xót xa. 

Năm nay thật sự là một năm khó khăn với tất cả mọi người bởi ảnh hưởng của Covid-19, đặc biệt là các bà con nghèo còn chịu nhiều thiệt thòi, nhưng buồn hơn khi bà con miền Trung lại tiếp tục oằn mình chống chọi với mưa lũ, khó khăn chồng chất khó khăn. 

Hen thương lắm. Của ít lòng nhiều, chị em Hen quyết định sẽ ủng hộ tấm lòng và tình cảm của mình để hướng về miền Trung ruột thịt". 

H’Hen Niê đau đớn bật khóc vì bị chỉ trích từ thiện 50 triệu: Tôi vô cùng tổn thương!

Phía dưới phần bình luận, cùng với những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến với tấm lòng của cựu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì cũng xuất hiện không ít những lời chê bai. Cụ thể, một số người cho rằng, người đẹp keo kiệt. Vì vậy, sau khi đọc hàng loạt những bình luận trên khiến cô đã bật khóc, vì mọi người chẳng biết gì về cô.

Việc H'Hen Niê bị chê bai khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc, bởi việc làm từ thiện là do tấm lòng của mỗi người. Ngay lập tức, MC Đức Bảo đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ "đàn em". 

Anh cho rằng, việc làm từ thiện là điều đáng hoan nghênh và xứng đáng được tôn trọng. Cả năm qua, H'Hen Niê rất chăm chỉ làm thiện nguyện mà không cần lên báo để cho mọi người thấy. 

"Bản thân việc Hen xuất hiện trong chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" với vai trò MC cũng là một hành động lan tỏa. Chúng ta hãy bỏ qua những con số đơn lẻ mà nhìn vào nỗ lực của cả cộng đồng", MC Đức Bảo chia sẻ. 

Trước H'Hen Niê, từng có không ít lần các nghệ sĩ bị cư dân mạng "đong đếm" chuyện tiền làm từ thiện. Vào hồi tháng 3/2020, khi người dân miền Tây phải chống chọi với tình hình hạn mặn, thiếu nước trầm trọng, Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã ủng hộ 50 triệu đồng, song việc làm tốt đẹp này này nhanh chóng trở thành chủ đề được dân mạng tranh cãi. Hay như Minh Tú cũng từng bị chê bai vì chỉ góp 10 triệu đồng trong thời gian này... 

Thực tế, việc nghệ sĩ bị công kích, chê bai khi đi làm từ thiện trên thế giới không phải hiếm. Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay cạnh những nước gần chúng ta như làng giải trí Hàn Quốc, Trung Quốc cũng từng có không ít nghệ sĩ bị chỉ trích vì ủng hộ ít tiền hoặc không ủng hộ. 

Trước đó, vào hồi tháng 2 năm nay, nữ diễn viên Song Hye Kyo bị chỉ trích vì không quyên góp cho quê nhà Daegu khi có dịch Covid-19. Knet cho rằng, nữ diễn viên 39 tuổi này là người ích kỷ, vô tâm với quê nhà. Ở Trung Quốc, Hồ Ca bị mắng chửi thậm tệ suốt 13 ngày khi dân mạng không tìm thấy tên anh trong danh sách quyên góp từ thiện cho người dân Vũ Hán...

Có lẽ đã từ lâu, câu chuyện đi làm từ thiện nhiều người luôn ví giống như "vác tù và hàng tổng", cho dù có làm tốt đến đâu thì việc gặp phải tranh cãi là điều luôn xảy đến. Đặc biệt đối với các nghệ sĩ thì việc này càng áp lực hơn bao giờ hết, cũng chỉ vì họ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và "nhất cử nhất động" luôn có anti-fan săm soi, và không ngần ngại buông những lời chỉ trích. 

Nếu bỏ qua những chuyến từ thiện của một số người với mục đích PR, đánh bóng tên tuổi thì có lẽ, hay vì một mục đích nào khác thì việc từ thiện xuất phát từ cái tâm, với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn hơn thì luôn đáng được trân quý. Hãy thôi tưởng rằng, showbiz vốn hào nhoáng, người làm nghề này cũng kiếm được bộn tiền nên khi làm từ thiện cũng phải "chi mạnh tay" thế mới thể hiện trách nhiệm của một nghệ sĩ với cộng đồng. 

Bởi ít người biết rằng, để có được chỗ đứng trong làng giải trí vốn cạnh tranh, họ cũng từng ngày phải phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, thậm chí phải đánh đổi rất nhiều. Đồng thời, số tiền họ làm ra cũng do mồ hôi, nước mắt, đó là những đêm ngày làm cật lực, vất vả thì mới có được. 

Vì vậy, khi các nghệ sĩ đã có lòng xin hãy đừng nghĩ thiệt hơn, đem ra đong đếm rồi buông những lời cay đắng với người này, tâng bốc người khác quá mức. Thay vào đó, hãy luôn ghi nhận và đón nhận tấm lòng tốt của họ, đó có lẽ là điều mỗi chúng ta nên làm!  

Chia sẻ

Bài viết

Lê Đạt

Tin mới nhất