Giải Trí

Bố Trịnh Sảng chính thức xin lỗi trước truyền thông, công chúng vì không biết cách dạy con

Thiên Bình - CTV
Chia sẻ

Trái ngược với bài đăng trước đó vẫn cho rằng con gái mình đúng và công kích Trương Hằng thì nay bố của Trịnh Sảng lại thay đổi thái độ, xin lỗi trước truyền thông.

Sau khi Trịnh Sảng chính thức bị Tổng cục văn hoa ra văn bản cấm sóng trên mọi phương diện, thì phía "cựu minh tinh" có vẻ e dè hơn trong việc tỏ thái độ trước công chúng. Từ tối qua đến nay, Trịnh Sảng cùng bố của cô đã xóa bỏ hết những bài viết biện minh cho bản thân, cùng chỉ trích Trương Hằng.

Bố Trịnh Sảng chính thức xin lỗi trước truyền thông, công chúng vì không biết cách dạy con Ảnh 1

Đến chiều nay, trên các trang mạng bất ngờ đăng tải clip phỏng vấn độc quyền của bố Trịnh Sảng trước truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn, bố Trịnh Sảng đã chính thức xin lỗi và đáp lại những tranh cãi về chuyện đẻ thuê, rồi đòi bỏ con, bỏ cháu từ phía gia đình mình.

Xem thêm: Chính vì thái độ, tự làm theo ý mình mới là nguyên nhân chính khiến Trịnh Sảng bị phong sát vĩnh viễn

Bố Trịnh Sảng chính thức xin lỗi trước truyền thông, công chúng vì không biết cách dạy con Ảnh 2

Trong video, bố Trịnh Sảng bày tỏ với tư cách là một bậc phụ huynh, ông cảm thấy rất có lỗi vì đã không hướng dẫn, chỉ dạy con cái mình một cách đúng đắn. "Các phương tiện truyền thông cùng dư luận đã cho chúng tôi một bài học xương máu, nhớ đời." - bố của nữ diễn viên cay đắng chia sẻ. 

Bố Trịnh Sảng chính thức xin lỗi trước truyền thông, công chúng vì không biết cách dạy con Ảnh 3
Bố của Trịnh Sảng tỏ ra ăn năn, hối lỗi nhưng đây lại là lời xin lỗi quá muộn màng

Khi được hỏi về những đoạn ghi âm bị lộ trong vụ việc này, phía gia đình Trịnh Sảng đã có những lời lẽ không hay, thì bố của Trịnh Sảng đã đáp lại rằng: "Lúc đó chúng tôi không kiềm chế được cảm xúc, nhất thời kích động. Khi thấy hai đứa trẻ yêu nhau, tôi cũng rất mừng cho chúng, tôi và vợ vô cùng hạnh phúc. Nhưng bất ngờ đến một ngày, chúng nó lại đòi chia tay, cảm xúc của chúng tôi lúc đó thật lẫn lộn, khó tả. Thậm chí, tôi còn sửa nhà ở Thẩm Dương, chỉnh sửa phòng ốc để đón hai đứa cháu ngoại về nhà. Nhưng nào ngờ rằng..."

Bố Trịnh Sảng chính thức xin lỗi trước truyền thông, công chúng vì không biết cách dạy con Ảnh 4

Về hành vi thuê người mang thai hộ của con gái, ông nhận lỗi và cho rằng thật sai lầm khi không ngăn cản Trịnh Sảng: "Có thể con gái nhất thời bốc đồng. Là bố mẹ, chúng tôi không nên ủng hộ quyết định này của con. Đây là trách nhiệm cần có của người làm cha làm mẹ. Cũng do sức khỏe của Trịnh Sảng không tốt, khó có con nên phải nghĩ đến việc thuê người mang thai hộ". 

Bố Trịnh Sảng chính thức xin lỗi trước truyền thông, công chúng vì không biết cách dạy con Ảnh 5

Đồng thời, ông cũng lên tiếng xin lỗi về những lời lẽ quá đáng của mình trong bài viết trước đó cũng như ở đoạn ghi âm bị tung ra. Bố Trịnh Sảng cho biết từ năm 2019, gia đình ông đã tìm đến luật sư ở Mỹ để hỗ trợ pháp lý trong chuyện này vì ở đây, pháp luật không cấm cản chuyện mang thai hộ. 

Bố Trịnh Sảng chính thức xin lỗi trước truyền thông, công chúng vì không biết cách dạy con Ảnh 6

Cuối cùng, bố Trịnh Sảng tiết lộ hiện tại phía gia đình đang muốn giành quyền nuôi hai đứa trẻ, để cho Trịnh Sảng chăm sóc, sẽ không gây phiền hà đến Trương Hằng nữa. Mong dư luận cho họ thêm thời gian và để hai đứa trẻ có thể có một cuộc sống bình thường, phát triển khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng bởi điều tiếng bên ngoài. 

Với những lời xin lỗi của bố Trịnh Sảng, dư luận tỏ ra khó chấp nhận khi họ cho rằng phía Trịnh Sảng đang cố cứu vãn danh tiếng, sự nghiệp cho cô chứ chẳng phải lời thật lòng. "Điều quan trọng hiện giờ chính là cuộc sống, tương lai của hai sinh mệnh vô tội. Còn chuyện của ông cùng con gái ông, chúng tôi không quan tâm. Cút khỏi giới giải trí ngay đi!" - một ý kiến nhận nhiều lượt tán thành của cộng đồng mạng.

Xem thêm: Trịnh Sảng bán gấp căn penthouse giá 540 tỷ đồng, xóa bỏ hết tất cả bài viết thanh minh

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất