Giải Trí

Bố Cường mong mỏi: Mọi người sẽ không bàn luận đến vấn đề tổn thương này nữa

Bảo Đặng
Chia sẻ

Những vấn đề gây “tổn thương” này hy vọng sẽ được khép lại để cho Yuli và những người bên cạnh em cảm thấy hạnh phúc.

Vừa qua, thông tin nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chào đón thành viên thứ 8 trong đại gia đình SIXDO và câu chuyện về bé Yuli khiến công chúng không khỏi xúc động. Vốn nổi tiếng là một trong số những ông bố giàu lòng thương yêu bật nhất showbiz, việc làm này của “bố Cường” làm cho mọi người đặc biệt là những ai lo lắng cho bé Yuli cảm thấy an tâm.

Bố Cường mong mỏi: Mọi người sẽ không bàn luận đến vấn đề tổn thương này nữa Ảnh 1
Bố Cường mong mỏi: Mọi người sẽ không bàn luận đến vấn đề tổn thương này nữa Ảnh 2

Nhưng mới đây, Đỗ Mạnh Cường đã đăng tải một dòng cảm xúc khá tâm trạng trên trang cá nhân của mình: “Câu chuyện của Yuli bố Cường mong mọi người sẽ không hỏi hay bàn luận đến những vấn đề sau đây nữa . 1 . Tại sao mẹ con ko nuôi con nữa hay hoàn cảnh của con như thế nào ? Bố Cường nghĩ rằng cô gái ấy đã sinh con ra , nuôi con 3 năm nay , cho con cuộc sống chứ ko phá thai đã là may mắn và phước đức rất lớn của con . Khi quyết định cho con như thế này , chắc chắn cô ấy có nỗi khổ riêng nên chúng ta ko nên bàn luận hay xoáy sâu vào nỗi đau của người khác . Hãy cứ coi như tạm thời duyên của mẹ con và con đã hết , sau này có Duyên chắc chắn sẽ gặp lại . Mọi chuyện trong cuộc sống đều có 1 sự sắp đặt vô hình nào đấy mà chúng ta ko thể thay đổi . Vì vậy hãy cố gắng bố Cường chỉ biết cố gắng chăm sóc con cho tốt , tạo điều kiện cho con có tương lai rạng rỡ để sau này con có cơ hội gặp lại mẹ mình. 

Bố Cường mong mỏi: Mọi người sẽ không bàn luận đến vấn đề tổn thương này nữa Ảnh 3

Ngoài ra, cả bố Cường hay mẹ Nguyệt , hay nhiều mẹ khác sẵn sàng tạo điều kiện để mẹ con đi làm để sống cạnh con . Nhưng vấn đề không phải do kinh tế mà có lý do riêng nên mẹ con nhất quyết muốn gửi con cho gia đình tốt hơn để lo cho con . Chúng ta cũng không nên bàn đến vấn đề này nữa nhé!”

Bố Cường mong mỏi: Mọi người sẽ không bàn luận đến vấn đề tổn thương này nữa Ảnh 4

 Bố Cường còn chia sẻ thêm: ”Có 1 số mẹ lo lắng cho việc bố C không thể chăm sóc 8 đứa con tốt thì làm ơn coi 7 đứa trước bố Cường chăm sóc như thế nào rồi phán xét . Người ta nuôi 7 đứa mà chăm sóc các con lớn phổng phao , ăn ngon mặc đẹp , luôn vui vẻ hạnh phúc , học hành đàng hoàng tử tế ... Chăm nhiều khi còn tốt hơn nhiều gia đình bình thường có bố có mẹ đàng hoàng gấp 1 tỷ lần đấy nên làm ơn đừng ngồi nói xấu sau lưng hay lo lắng những điều rỗng tuếch nữa , thời gian đó hãy lo cho gia đình của chính mình sao cho tốt . Chúng ta nếu là những người yêu thương trẻ con , sống tử tế thì làm ơn cái miệng đừng có gây nghiệp ác khẩu nữa , ông trời lấy lại hết phước đấy . Thời gian sẽ trả lời tất cả mà nên cứ ở đó mà đợi xem tương lai các con ra sao mà . Yêu thương thì ủng hộ , ko yêu thương thì cũng im lặng để hưởng Phước nha các mẹ . Hậu vận của con người có tốt hay xấu là phụ thuộc vào về già đấy chứ ko phải hiện tại đâu !!!” 

Bố Cường mong mỏi: Mọi người sẽ không bàn luận đến vấn đề tổn thương này nữa Ảnh 5

Cùng SAOstar chúc cho đại gia đình SIXDO luôn luôn khoẻ mạnh và các thành viên các thể trưởng thành trong tình yêu thương của bố Cường nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Đặng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất