Giải Trí

Lona Kiều Loan gây chú ý tại King Of Rap: 'Khán giả sẽ thay đổi cách nhìn về á hậu và người đẹp đi hát'

Ngọc Tâm
Chia sẻ

Kiều Loan chia sẻ việc tham gia King Of Rap không hề xuất phát từ lý do mong muốn nhiệm kỳ 2 năm của mình sôi động hơn mà là vì sự nghiêm túc, tận dụng mọi cơ hội học hỏi, rèn giũa để thực hiện ước mơ lớn - trở thành ca sĩ.

Sự xuất hiện của Á hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Nguyễn Hà Kiều Loan ở cuối tập 1 King Of Rap 2020 khiến số đông khán giả vô cùng bất ngờ. Các nàng hậu của showbiz Việt thường không quá nổi trội ở lĩnh vực ca hát hoặc chỉ được đón nhận với hình ảnh duyên dáng, đằm thắm khi thi tài Bolero nhưng Kiều Loan ở tuổi 20 lại can đảm tham gia sân chơi lớn dành cho cộng đồng Hip Hop và bước lên sân khấu hát 100% Rap.

Kiều Loan chia sẻ việc tham gia King Of Rap không hề xuất phát từ lý do mong muốn nhiệm kỳ 2 năm của mình sôi động hơn mà là vì sự nghiêm túc, tận dụng mọi cơ hội học hỏi, rèn giũa để thực hiện ước mơ lớn - trở thành ca sĩ.

- Xin chào Lona. Rất nhiều khán giả tò mò lý do vì sao một cô gái trẻ được biết đến với danh hiệu á hậu lại lựa chọn tham gia sân chơi đặc biệt King Of Rap?

- Xin chào các độc giả của SAOStar. Ước mơ của Kiều Loan từ trước đến nay là trở thành ca sĩ. Ngôi vị á hậu đến với mình là một cái duyên cùng với sự cố gắng của tuổi 20. Danh hiệu á hậu cũng là bước đệm để bản thân mình có nhiều cơ hội, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân để trở thành ca sĩ.

King Of Rap 2020 chính là cơ hội lớn mà Loan tìm kiếm vì cuộc thi này chuyên về dòng nhạc mình vô cùng yêu thích và muốn theo đuổi là Underground và RnB. Kỹ năng Rap, trình diễn đều là những điều Loan cần học hỏi. King Of Rap vừa là sân chơi vừa là lớp học cho Loan nhiều kinh nghiệm nên mình rất hào hứng tham gia.

- Thật sự khó ai nghĩ nàng luôn rạng rỡ, lung linh trong các sự kiện giải trí lại xuất hiện tại sân chơi dành riêng cho Rapper? Vì sao Lona không chọn cuộc thi dành cho tài năng nhạc nhẹ để phù hợp hơn với hình ảnh của mình?

- Chính vì mọi người không nghĩ nên Loan càng muốn tham gia để tạo sự bất ngờ. Tất nhiên, sự ngạc nhiên dành cho khán giả là cần thiết nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân Loan được luyện tập, tích lũy kinh nghiệm. Nếu chỉ âm thầm học hát, Loan sẽ không biết được phản ứng của mọi người như thế nào để điểu chỉnh. Loan đến với King Of Rap để thể hiện rõ cá tính âm nhạc và chờ đón hiệu ứng khán giả như thế nào. Kiều Loan luôn muốn lắng nghe khán giả để bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn.

- Phải chăng Lona bắn Rap trên sân khấu King Of Rap mới là con người thật - cá tính thật của Kiều Loan? Có vẻ bạn cá tính và mạnh mẽ hơn nhiều so với hình ảnh nàng hậu tươi tắn mà fan thường thấy?

- Kiều Loan cũng từng chia sẻ hình ảnh á hậu vẫn đâu đó hơi lạ lẫm với mình vì mọi người quen biết trước đây đều biết Loan có cá tính mạnh, nổi loạn. Khi trở thành á hậu, hình tượng cần thay đổi theo khuôn khổ cho phù hợp. Loan vẫn luôn giữ cá tính của mình như thế. Khi đứng trên sân khấu King Of Rap, Loan như cá gặp nước vì tất cả quá đúng với cá tính âm nhạc của mình. Kiều Loan mong là mọi người sẽ cảm thấy thú vị với hình ảnh và hướng đi sắp tới của Loan tại King Of Rap 2020.

- Lona có chút đắn đo hay lo lắng điều gì khi quyết định thử sức mình ở một cuộc thi dành cho Rapper hay không, chẳng hạn như sợ thất bại?

- Loan không suy nghĩ về việc có tham gia King Of Rap và lại suy nghĩ rất nhiều về mong muốn có một cuộc thi như thế này bản thân mình tham gia. Loan có cá tính mạnh, theo đuổi dòng nhạc có tiết tấu và từng viết, đọc Rap khi thi tài tại một cuộc thi ca hát trước đây. Thế nên, Loan rất muốn có một chương trình như King Of Rap để thử sức mình chứ không hề đắn đo trước cơ hội lớn này. Loan thật sự nghiêm túc tham gia cuộc thi vì biết mình sẽ học được nhiều điều.

- Kiều Loan khiến 4 vị huấn luyện viên ấn tượng vì vẻ ngoài quá lộng lẫy kèm theo lời khen theo hướng "xinh đẹp lại có khả năng Rap". Bạn nghĩ sao về những đánh giá này?

- Nhận được lời khen tất nhiên Loan cảm thấy vui nhưng mình đủ tỉnh táo để biết không để niềm vui làm mình chủ quan và kéo mình lại phía sau. Loan sẽ cố gắng lấy niềm vui làm động lực, cả lời động viên của 3 anh LK - Lil'Shady - BigDaddy lẫn lời góp ý của anh Datmaniac để tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn nữa ở vòng thi kế tiếp.

- Việc xuất hiện với váy dạ hội và mở màn phần thi như trả lời ứng xử hoa hậu của Lona chắc hẳn cũng có tính toán và dụng ý riêng?

- Loan đã suy nghĩ rất nhiều về cả nội dung bài hát dự thi và hình ảnh khi mình xuất hiện tại vòng thi đầu tiên của King Of Rap. Loan muốn mọi người có một chút thay đổi về cách suy nghĩ về danh hiệu á hậu hay việc người đẹp đi hát. Loan lên sân khấu với diện mạo như thế này vì khán giả đã biết đến một Nguyễn Hà Kiều Loan là Á hậu Thế giới Việt Nam. Từ chỗ dễ dàng nhận diện, mọi người có thể hiểu ngay Kiều Loan có đam mê, ước mơ và nghiêm túc muốn trở thành ca sĩ - Rapper.

Hình ảnh "lộng lẫy khác gì loài công" trên sân khấu King Of Rap lần này đánh dấu chặng đường mới của Loan. Hy vọng mọi người cảm nhận được thông điệp qua bài dự thi của Loan cũng như không bỡ ngỡ với một cô á hậu nổi loạn với âm nhạc.

- Một á hậu thi tài hát Rap dễ dàng bị nghi ngờ năng lực và cũng dễ bị đòi hỏi cao, đánh giá khắt khe hơn vì đã có sẵn sự nổi tiếng. Lona nghĩ sao về điều này?

- Loan nghĩ điều gì cũng có 2 mặt và Loan luôn nhìn vào mặt tích cực. Một á hậu tham gia cuộc thi âm nhạc khó tránh khỏi cái mác "người đẹp đi hát". Loan tập làm quen để biết đánh giá khó khăn hơn của người trong nghề hay khán giả là điều bình thường. Mình càng phải thấy bản thân may mắn khi đã ít nhiều nồi tiếng. Biết đâu khi theo đuổi con đường ca hát, dù bị đòi hỏi cao hơn nhưng mình làm tốt lại được đánh giá cao hơn thí sinh bình thường thì sao? 

Chính vì cảm thấy có chút khó khăn, bất lợi vì cách đánh giá khác biệt của khán giả hay các huấn luyện viên, Loan càng có động lực để cố gắng nhiều hơn.

- Nếu luôn nhìn vào mặt tích cực, Lona nghĩ bản thân mình - với xuất phát là một á hậu đang có những lợi thế gì ở cuộc đua King Of Rap?

- Lợi thế của Loan chính là việc bản thân mình đã được khán giả biết đến nhưng ở một vai trò khác. Chắc có lẽ phần nào mọi người sẽ tò mò về thí sinh Lona. Hơn nữa, Loan khác với các thí sinh còn lại vì Loan là một á hậu nên câu chuyện, cảm nhận, suy nghĩ để đưa vào tác phầm đối với một á hậu cũng chỉ mỗi mình có. Loan nghĩ mình có thể tinh tế đem câu chuyện của bản thân chia sẻ với khán giả của King Of Rap. 

- Về chuyên môn, Lona đánh giá như thế nào về khả năng Rap của bản thân? 

- Loan nghĩ lợi thế của mình thiên về bản năng như chất giọng, khả năng cảm nhạc, nhanh nhạy khi nghe nhạc, tập bài, học hỏi nhanh. Về chuyên môn, cách flow, Loan nghe nhiều nhưng mới chỉ mới tập tành trong 1 năm trở lại đây. Ý tưởng, câu chuyện trong sáng tác của Loan cũng còn nằm trong khuôn khổ vì mình vẫn đang là á hậu trong nhiệm kỳ.

Loan luôn nghĩ càng gặp khó khăn bản thân lại càng cố gắng hơn để được được công nhận. Đánh giá trên khung điểm 10, Loan nghĩ mình chỉ 3 - 4 điểm thôi và chỉ mới bắt đầu quá trình học nghiêm túc. Những điều chưa làm được, Loan sẽ cố gắng tiếp thu, rèn giũa để không khiến mọi người thất vọng.

- Đã nổi tiếng và nghiêm túc tham gia cuộc thi, Lona đặt mục tiêu như thế nào cho bản thân mình tại King Of Rap 2020? 

- Ai tham gia cuộc thi nào cũng tự đặt cho mình mục tiêu và cột mốc phải vượt qua được trong từng chặng đường. Tuy vậy, mục tiêu như thế nào còn tùy vào thực lực mỗi người. Loan biết cuộc thi King Of Rap có rất nhiều tài năng sáng giá, bản thân mình lại không thể thoát xác khỏi hình ảnh được mọi người biết đến trước đây trong ngày một ngày hai. Mọi thứ cần được chuyển biến từng bước, thay đổi tích cực dần dần. Đơn giản, Loan mong mình có thể đi hơn một nửa cuộc thi. Loan còn phải học tập nhiều thứ và rất hào hứng tiếp nhận mọi điều mới mẻ vì đây cuộc thi chuyên về Rap. 

- Hiếm có á hậu trẻ tuổi nào có nhiệm kỳ sôi nổi như Kiều Loan, có thể thấy ngay chỉ trong 1 năm đầu. Điều này có phải đến từ sự siêng năng và sức trẻ?

- Điều này Loan nghĩ mình may mắn nhiều hơn. Phải có sẵn đam mê, có tố chất mới có thể tham gia được nhiều cuộc thi tài năng. Tất cả đều là cơ hội để 2 năm nhiệm kỳ, Loan vừa hoạt động năng nổ vừa rút ngắn con đường trở thành ca sĩ. Có được cơ hội, bản thân mình càng siêng năng và nỗ lực để mọi thứ đều đạt thành quả tốt nhất.

- Hình ảnh của một á hậu Kiều Loan và Rapper Lona tại King Of Rap sẽ khác nhau như thế nào?

- Kiều Loan trước đây đa dạng về màu sắc âm nhạc còn Lona của King Of Rap mới thật sự đúng với cá tính của bản thân mình. Điều đó không chỉ thế hiện qua hình ảnh bên ngoài mà còn về nội dung, chiều sâu sáng tác. Hành trình mới của Loan sẽ là khẳng định rằng một á hậu hoàn toàn có thể theo đuổi ước mơ riêng, trở thành ca sĩ và xa hơn là trở thành Rapper.

- Lona có tin tưởng mình thuyết phục được các fan riêng về hướng đi mới - hát Rap cũng như chinh phục được cả các fan Rap khó tính?

- Điều Loan muốn chia sẻ nhất chính là việc mình nghiêm túc theo đuổi con đường ca hát để trở thành ca sĩ. Loan cũng chỉ cần sự ủng hộ mà khán giả đã dành cho cô nàng Kiều Loan từng bước lột xác, thay đổi tích cực khi giành ngôi vị á hậu.

Mọi người yêu thương Loan nhiều hơn nếu cảm nhận được đam mê và sự nỗ lực ấy. Nếu vẫn còn những nghi ngờ về năng lực, Loan vẫn đón nhận và lấy đó làm động lực vì Loan còn quá trẻ mà. 19 tuổi đăng quang á hậu, 20 tuổi thi King Of Rap 2020 thật sự quá may mắn đó chứ. Khi bản thân mình thật sự nghiêm túc, Loan tin mình sẽ thuyết phục được khán giả như cách mọi người từng đón nhận Kiều Loan trước đây.  

Tập 1 King Of Rap 2020.

- Xin cảm ơn Lona Kiều Loan vì những chia sẻ. Chúc bạn sẽ có được những phần thi thật ấn tượng tại các vòng thi kế tiếp của King Of Rap 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Tâm

Photo

Gia Giang - Thiện Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất